Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Xã Khánh Thuận được Huyện đoàn U Minh chọn làm điểm tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024, với chủ đề 'Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng'. Ngay sau buổi lễ, đoàn viên thanh niên (ÐVTN) trên địa bàn huyện bắt tay ngay vào thực hiện các công trình, phần việc thiết thực và ý nghĩa như: khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; trao học bổng cho học sinh nghèo và tặng quà hộ nghèo...

Ðoàn Thanh niên Trung tâm Y tế huyện U Minh và Trạm Y tế xã Khánh Thuận khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân.

Bà Tô Thị Ða, Ấp 1, xã Khánh Thuận, chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, chỉ làm thuê kiếm sống, những tháng này, gia đình thất nghiệp thường xuyên nên càng khổ, nay được mấy em bên Ðoàn tặng phần quà 500 ngàn đồng, tôi mừng lắm”.

Bên cạnh đó, ÐVTN còn tích cực ra quân tuyên truyền, vận động người dân giao nộp các thiết bị, vật liệu, dụng cụ khai thác thủy sản trái phép, qua đó được người dân đồng tình hưởng ứng tích cực, nhiều người đã trở thành tuyên truyền viên đắc lực ở địa phương.

Ông Ngô Hoàng Ba, Ấp 1, bày tỏ: “Ðược các đoàn viên đến nhà tuyên truyền, vận động, giải thích cho mình hiểu kỹ hơn về tác hại của việc dùng xung điện khai thác thủy sản, tôi quyết định bỏ nghề này, giao nộp bộ kích điện cho xã tiêu hủy. Tôi sẽ kiếm nghề khác làm để có thu nhập trang trải cuộc sống”.

Qua tuyên truyền, vận động của đoàn viên, thanh niên, ông Ngô Hoàng Ba (áo trắng) giao nộp bộ kích điện cho lực lượng chức năng.

Ngoài các công trình, phần việc trên, ÐVTN còn đồng loạt ra quân thu gom rác thải tại các khu vực hành chính trung tâm huyện, tuyến đường chính tại các xã, thị trấn; xử lý các điểm đen về ô nhiễm môi trường; sửa chữa lộ; trồng cây xanh, thực hiện tuyến đường hoa, cột cờ kiểu mẫu, trồng cây ven sông chống sạt lở. Qua đó, không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp mà còn góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Đoàn viên, thanh niên xã Khánh Hòa ra quân trồng cây mắm chống sạt lở tuyến kênh Kim Đài, Ấp 7.

Anh Phạm Văn Hiền, Bí thư Huyện đoàn, nhấn mạnh: “Tháng Thanh niên năm 2024 là cơ hội để ÐVTN phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia tích cực các công trình, phần việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Thông qua hoạt động tình nguyện còn góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Ðoàn, Hội, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Ðoàn, Hội trong thanh niên và xã hội”.

Ông Phạm Việt Phong, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy U Minh, chỉ đạo: “Ban Thường vụ Huyện đoàn cần rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phát huy những mặt làm được, khắc phục mặt hạn chế, khó khăn trong thực hiện các nhiệm vụ. Ðồng thời, tăng cường công tác thi đua, khen thưởng, nêu gương những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong chỉ đạo thực hiện tránh phô trương, hình thức. Lấy kết quả thực hiện Tháng Thanh niên làm động lực để tổ chức các hoạt động phong trào của tuổi trẻ trong huyện thời gian tới đạt nhiều thành tích cao hơn”./.

Trần Thể

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/xung-kich-tinh-nguyen-vi-cong-dong-a31795.html