Xung đột Trung Đông buộc Mỹ thúc đẩy viện trợ cho Israel

Những thay đổi ở Trung Đông sau cuộc tấn công của Iran có thể buộc Quốc hội Mỹ sớm thông qua gói viện trợ bổ sung cho Israel và Ukraine. Theo chuyên gia quân sự Earl Rasmussen, sự leo thang trong cuộc đối đầu giữa Israel - Iran ở Trung Đông có thể sẽ đẩy nhanh việc Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ bổ sung cho Israel và Ukraine.

Trước đó, gói viện trợ quân sự bổ sung cho Israel và Ukraine trị giá hơn 95 tỷ USD do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất bị tạm hoãn khi không nhận được sự ủng hộ từ Hạ viện Mỹ, do Đảng Cộng hòa kiểm soát.

Sự leo thang trong cuộc đối đầu giữa Israel - Iran ở Trung Đông có thể sẽ đẩy nhanh việc Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ bổ sung cho Israel và Ukraine.

Trong gói viện trợ trên, 60 tỷ USD sẽ được phân phối cho Ukraine, còn Israel sẽ nhận được 14 tỷ USD. Tuy nhiên con số này có thể sẽ thay đổi sau khi Iran tấn công Israel vào tối 13/4. Theo người phát ngôn của quân đội Israel, Iran đã thực hiện vụ tấn công đêm 13/4 bằng 300 máy bay không người lái và tên lửa.

Vụ việc nhằm đáp trả vụ tấn công tòa nhà lãnh sự trong Đại sứ quán Iran tại Syria cách đây hai tuần mà Iran cho rằng Israel đã thực hiện. Các vụ việc này đánh dấu sự leo thang nguy hiểm mới tại Trung Đông trong bối cảnh "chảo lửa" này đang nóng lên từng ngày. Mỹ, đồng minh thân thiết của Israel, đã trực tiếp hỗ trợ Israel phòng thủ trước đòn tập kích của Iran, đồng thời kêu gọi Tel Aviv đáp trả kiềm chế.

Mỹ, đồng minh thân thiết của Israel, đã trực tiếp hỗ trợ Israel phòng thủ trước đòn tập kích của Iran.

Truyền thông Mỹ tiết lộ Tổng thống Joe Biden đã thuyết phục Israel ngừng trả đũa quân sự nhắm vào Iran, bởi Israel đã đánh chặn 99% số UAV và tên lửa, cũng như vụ việc không gây thiệt hại nghiêm trọng.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/xung-dot-trung-dong-buoc-my-thuc-day-vien-tro-cho-israel-232354.htm