Xung đột ở Dải Gaza: Israel gọi tái ngũ, đưa thêm quân vào miền Nam; Mỹ-NATO nêu quan điểm; Palestine họp khẩn

Ngày 7/10, công ty vận hành đường sắt Israel thông báo họ đang phối hợp với Lực lượng vũ trang Israel (IDF) tổ chức các chuyến tàu đặc biệt đưa binh sĩ từ miền Bắc vào miền Nam quốc gia này.

Sáng 7/10, Israel hứng chịu một cuộc tấn công bằng rocket lớn chưa từng có từ Dải Gaza. (Nguồn: Aljazeera)

Sau khi thông báo tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, hầu hết các ga tàu ở miền Trung và miền Nam Israel đã phải đóng cửa để các lực lượng vũ trang truy kích các tay súng Palestine.

Hiện quân đội Israel đang gọi tái ngũ hàng chục nghìn binh sĩ trong lực lượng dự bị và tổ chức các chuyến tàu đặc biệt để đưa quân đội vào khu vực chiến sự ở miền Nam.

Chiều cùng ngày, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh Washington “sát cánh với Israel và hoàn toàn ủng hộ quyền tự vệ của Israel”.

Thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, ông Netanyahu đã cảm ơn sự ủng hộ của Mỹ và khẳng định chiến dịch phản công của Israel nhằm vào lực lượng Hamas tại Dải Gaza sẽ diễn ra “mạnh mẽ và kéo dài nếu cần thiết”.

Cũng trong ngày 7/10, trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên án các cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas nhằm vào Israel.

Liên quan tới tình hình tại Dải Gaza, Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ ngày 7/10 đã lên án các vụ tấn công ở Israel sau khi phong trào Hamas phát động đợt tấn công quy mô lớn nhất trong nhiều năm qua.

Chia sẻ trên mạng X, Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ cho biết: “Chúng tôi yêu cầu chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng bạo lực. Việc bảo vệ sinh mạng của dân thường có vai trò quan trọng nhất lúc này”.

Cùng ngày 7/10, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lên án hành vi gây hấn của phong trào Hồi giáo Hamas chống lại Israel, đồng thời bày tỏ ủng hộ người dân Israel.

Trước đó, sáng 7/10, Israel đã phải hứng chịu một cuộc tấn công bằng rocket lớn chưa từng có từ Dải Gaza.

Quân đội Israel cho biết, các phần tử cực đoan đã bắn hơn 2.200 quả rocket, trong khi hàng chục "phần tử khủng bố" đã xâm nhập các khu vực biên giới ở miền Nam Israel. Quân đội Israel ngay lập tức đã tiến hành truy quét tại các khu định cư.

Sau đó cùng ngày, một nhánh quân sự của Hamas đã phát động chiến dịch "Cơn lũ Al-Aqsa" chống lại Israel. Hamas tuyên bố đã bắt giữ gần 40 binh sĩ và người định cư Israel.

Trong khi đó, IDF tuyên bố triển khai chiến dịch "Kiếm sắt" chống lại Hamas ở Dải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bài phát biểu trước quốc dân đã tuyên bố Israel đang có chiến tranh, đồng thời ra lệnh huy động toàn bộ lực lượng dự bị.

Theo Bộ Y tế Palestine, các cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza ngay sau khi Israel tiến hành chiến dịch "Kiếm sắt" đã khiến hơn 198 người thiệt mạng và 1.610 người khác bị thương.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong cuộc họp khẩn cấp với các quan chức chính quyền đã nhấn mạnh quyền tự vệ của người dân Palestine trước quân đội và người định cư Israel.

(theo Reuters, AFP, Aljazeera, TTXVN)

Hải An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-o-dai-gaza-israel-goi-tai-ngu-dua-them-quan-vao-mien-nam-my-nato-neu-quan-diem-palestine-hop-khan-245247.html