Xung đột Nga-Ukraine: VSU tiến về phía Nam, thêm 3 doanh nghiệp Trung Quốc 'dính đạn'?

Lính dù Nga tấn công gần Soledar, ông Zelensky thăm vùng Đông Bắc… là một số tin tức đáng chú ý về tình hình Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelensky (bên trái) theo dõi bản đồ tình hình thực địa tại Kupyansk-Lyman, một điểm nóng trong xung đột Nga-Ukraine. (Nguồn: Mil.ua)

Tổng thống Volodymyr Zelensky (bên trái) theo dõi bản đồ tình hình thực địa tại Kupyansk-Lyman, một điểm nóng trong xung đột Nga-Ukraine. (Nguồn: Mil.ua)

* Lính dù Nga tấn công quân Ukraine gần Soledar: Ngày 4/10, viết trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Trong một chiến dịch đột kích trên không, chúng tôi đã phát hiện các khu vực với hỏa lực lớn của đối phương. Các hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) Grad của lực lượng lính đổ bộ đường không Nga đã nhận nhiệm vụ, nhanh chóng di chuyển và tung hỏa lực về phía đối phương với đạn cháy 122mm không dẫn đường.

Đợt tấn công đã tiêu diệt nơi ẩn nấp của binh sĩ Các lực lượng vũ trang Ukraine (VSU). Sau đó, lực lượng Nga đã dùng đạn chống bộ binh để vô hiệu hóa lực lượng này”.

* Quân đội Ukraine tiến về phía Nam: Ngày 3/10, viết trên Telegram, tướng Oleksander Tarnavskyi, chỉ huy cụm các lực lượng miền Nam Ukraine cho biết, tại Tavria, VSU “đã có bước tiến”.

Theo đó, trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã thực hiện 1.198 nhiệm vụ, trong khi phía Nga tổn thất 261 người và 10 người khác bị bắt làm tù binh.

Báo cáo cuối ngày 3/10, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine nêu rõ, các chiến dịch tấn công đang được tiến hành ở miền Đông và miền Nam Ukraine.

Theo cơ quan trên, Nga cũng đã triển khai một số cuộc không kích ở Đông Nam Zaporizhzhia, trọng tâm tấn công về phía Nam hướng tới Biển Azov.

Báo cáo cho biết, các lực lượng Ukraine đã đẩy lui các cuộc tấn công của Nga tại các khu vực ở vùng Donetsk đã được Ukraine tái kiểm soát và xung quanh thị trấn Maryinka đang có giao tranh lâu nay ở phía Tây.

Trong tuần qua, giới phân tích quân sự cho rằng, VSU đang củng cố các vị trí xung quanh làng Verbore trên hướng Nam. Nỗ lực phản công trên hướng Đông tập trung vào việc thu hồi lãnh thổ xung quanh thành phố Bakhmut bị lực lượng Nga kiểm soát hồi tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt.

Hôm 2/10, Viện Nghiên cứu chiến tranh Mỹ đánh giá rằng, hiện VSU đã đạt được những thắng lợi nhỏ tại khu vực nằm giữa vùng Donetsk và Zaporizhzhia.

* Tổng thống Ukraine thăm vùng Đông Bắc: Ngày 3/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến khu vực Đông Bắc, gặp gỡ binh sĩ và các chỉ huy để thảo luận về tình hình tại một trong những vùng nóng nhất trong xung đột với Nga.

Dù không cho biết địa điểm chính xác của chuyến thăm, nhưng nhà lãnh đạo này nhấn mạnh đã gặp các lữ đoàn chiến đấu ở khu vực Kupyansk-Lyman thuộc vùng Đông Bắc. Đây là nơi mà theo quân đội Ukraine, Nga đang triển khai tấn công.

Ông Zelensky đăng tải bức ảnh gặp gỡ những người lính trong căn phòng tối. Văn phòng Tổng thống Ukraine cũng đăng tải video cho thấy ông bắt tay quân nhân, ngồi tại một chiếc bàn dài với các chỉ huy và nghe một sĩ quan giới thiệu tóm tắt tình hình.

* Doanh nghiệp dầu khí lớn nhất Trung Quốc bất ngờ “đính dạn”: Ngày 3/10, Ukraine đã bổ sung 3 doanh nghiệp dầu khí lớn nhất của Trung Quốc vào danh sách “tài trợ” xung đột do các dự án chung với Nga.

Tổng cục Phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NAPC) giải thích, việc bổ sung 3 tập đoàn dầu khí lớn nhất Trung Quốc gồm Dầu khí Hải Dương (CNOOC), Sinopec và Dầu khí Quốc gia vào “danh sách đen” do ba doanh nghiệp này tiếp tục thực hiện các dự án chung với Nga.

Trước đó, Kiev đã đưa tập đoàn công nghệ Xiaomi của Trung Quốc vào danh sách “các nhà tài trợ quốc tế” cho xung đột. Công ty này không những không rời Nga sau khi Moscow triển khai hoạt động quân sự tại Ukraine, mà còn mở rộng khối lượng cung cấp.

Ngoài ra, danh sách còn có các doanh nghiệp Procter&Gamble, Leroy Merlin, Bonduelle, Auchan của một số nước khác.

Hiện việc bị đưa vào "danh sách đen" của NAPC chưa gây ra bất kỳ hậu quả pháp lý nào cho các công ty.

(theo TASS, TTXVN)

Minh Vương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-nga-ukraine-vsu-tien-ve-phia-nam-them-3-doanh-nghiep-trung-quoc-dinh-dan-244713.html