Xung đột Nga-Ukraine: Tổng thống Lithuania thừa nhận phương Tây đã mệt mỏi, Đức ngừng cung cấp đạn cho Kiev, Moscow cảnh báo Hàn Quốc

Kênh truyền hình CNN ngày 19/1 dẫn lời các quan chức tình báo Mỹ và các nước phương Tây cho rằng, cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine có thể kéo dài ít nhất hai năm nữa.

“Các ước tính khác nhau, nhưng hầu hết đều cho rằng xung đột Nga-Ukraine sẽ tiếp tục trong ít nhất hai năm nữa”, theo CNN.

Một số quan chức phương Tây giấu tên cũng ước tính xung đột giữa Nga và Ukraine có thể kéo dài thêm 5 năm nữa.

Trước đó, Tổng thống Lithuania, ông Gitanas Nausėda thừa nhận các nước phương Tây đã mệt mỏi vì xung đột ở Ukraine. Lithuania - một trong những đồng minh châu Âu của Ukraine ở vùng Baltic, từng tuyên bố sẽ hỗ trợ Ukraine "cho đến khi chiến thắng". Ngày 10/1, Tổng thống Nausėda cho biết, quốc gia này sẽ gửi xe bọc thép M577 tới Ukraine trong tháng tới, theo gói viện trợ quân sự trị giá 200 triệu Euro mà nước này đã công bố.

Theo số liệu của Viện Kinh tế thế giới Kiel trụ sở tại Đức, Lithuania là nhà tài trợ lớn nhất cho Ukraine tính theo GDP.

Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda, một số Lãnh đạo các quốc gia châu Âu và Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal thăm làng Dmytrivka, tại vùng Kiev, Ukraine, năm 2023. (Nguồn: Reuters)

* Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Rustem Umerov ngày 19/1 cho biết chính phủ Đức đã quyết định ngừng cung cấp đạn cho quân đội Ukraine. Theo ông Umerov, Các Lực lượng Vũ trang Ukraine đang thiếu trầm trọng nhiều nguồn lực cần thiết khác nhau, đặc biệt là đạn dược.

Ông Umerov cũng chỉ ra xu hướng giảm viện trợ quân sự cho Ukraine. Cụ thể, ông lưu ý rằng một số nước, kể cả Đức, mới đây đã từ chối cung cấp thêm đạn. Quyết định này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh tình hình chiến sự hiện nay, vì quân đội Ukraine đang rất cần vũ khí và đạn dược.

Việc Đức ngừng cung cấp đạn có thể là một đòn giáng mạnh vào khả năng quân sự của Ukraine, do tình hình hiện tại và nhu cầu hỗ trợ quân sự. Việc thiếu đạn có thể hạn chế hiệu quả của các hoạt động chiến đấu, từ đó có thể ảnh hưởng đến chiến lược và kế hoạch quân sự tổng thể của Ukraine.

* Nga cảnh báo Hàn Quốc không trực tiếp cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Tân Đại sứ Nga tại Hàn Quốc Georgy Zinoviev tuyên bố, nếu Seoul trực tiếp cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev, Moscow sẽ phải suy tính lại triển vọng quan hệ song phương với quốc gia Đông Bắc Á.

Phát biểu với báo giới Nga, Đại sứ Zinoviev nêu rõ: “Chúng ta sẵn sàng coi Hàn Quốc là đối tác đầy hứa hẹn miễn là nước này không vượt qua lằn ranh đỏ mà chúng ta đã vạch ra về việc trực tiếp cung cấp vũ khí sát thương cho chế độ Kiev”.

Nếu Hàn Quốc không vượt qua lằn ranh đỏ, Nga luôn đánh giá “không có bất cứ thiệt hại nghiêm trọng nào xảy ra đối với mối quan hệ song phương”.

Hồi tháng 12 năm ngoái, nhật báo Washington Post đưa tin Hàn Quốc đã gián tiếp cung cấp cho Ukraine nhiều đạn pháo 155 mm hơn tất cả các quốc gia châu Âu cộng lại.

Đại sứ Nga chia sẻ: “Chúng tôi biết Hàn Quốc xuất khẩu khối lượng lớn sản phẩm quân sự. Tuy vậy, phía Hàn Quốc thông báo với chúng tôi rằng những sản phẩm này phù hợp với quy tắc thương mại quốc tế và có những người dùng cuối không bao gồm chế độ Kiev”.

Ông nhấn mạnh Moscow nhìn nhận “nghiêm túc” những cam kết của Seoul rằng, nguồn cung vũ khí ra nước ngoài của Hàn Quốc đã xác định rõ những người dùng cuối cùng.

(theo CNN, TASS)

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-nga-ukraine-tong-thong-lithuania-thua-nhan-phuong-tay-da-met-moi-duc-ngung-cung-cap-dan-cho-kiev-moscow-canh-bao-han-quoc-258095.html