Xung đột Nga - Ukraine: Quân đội Nga sắp mở đợt tổng tấn công lớn?

Quân đội Nga đã giành lại thế chủ động trên chiến trường và Bộ Quốc phòng Nga cho biết hàng trăm nghìn binh sĩ đã sẵn sàng mở đợt tấn công trên toàn chiến tuyến.

Sau hơn hai năm chiến đấu gian khổ, Quân đội Nga đã giành lại thế chủ động trên chiến trường, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Quân đội Nga có thể phát động một cuộc phản công quy mô lớn chống lại các lực lượng của Ukraine bất cứ lúc nào. Ảnh: NetEase.

Hãng thông tấn Sputnik của Nga hôm 18/3 dẫn lời Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho biết, thế chủ động trên chiến trường hoàn toàn nằm trong tay các lực lượng quân sự Nga và quân đội của ông đang tiến về phía trước mỗi ngày. Ảnh: NetEase.

Khi trả lời câu hỏi của phóng viên tại trụ sở chiến dịch, ông Putin nói rằng, hiện tại quyền chủ động trong cuộc xung đột hoàn toàn nằm trong tay Quân đội Nga. Ngoài ra, trước câu hỏi liệu một cuộc xung đột toàn diện giữa Nga và NATO có thể xảy ra hay không và khả năng xảy ra như thế nào, ông Putin cho rằng mọi thứ đều có thể xảy ra trong thế giới hiện đại. Ảnh: NetEase.

Các báo cáo trước đó từ Sputnik cho biết, ông Putin đã thực sự giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công khai tuyên bố rằng, hơn 99,27% quân nhân Nga trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt đã bỏ phiếu cho ông Putin trong cuộc bầu cử tổng thống Liên bang vừa rồi. Ảnh: BBC.

Tỷ lệ tán thành cao như vậy cũng phản ánh đầy đủ sự tin tưởng và ủng hộ của lực lượng vũ trang Nga dành cho ông Putin. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Quân đội Nga giành lại thế chủ động trên chiến trường, 5 nhóm tác chiến của Nga đã sẵn sàng mở cuộc phản công tàn khốc để chống lại Ukraine bất cứ lúc nào.

Kể từ khi Quân đội Nga buộc phải rút khỏi Kiev, Nga và Ukraine đã giao tranh quyết liệt trên nhiều chiến trường và trận chiến khác nhau, cả hai bên đã chịu nhiều thiệt hại cả về người và vũ khí, trang bị.

Đặc biệt, Nga muốn giành lại thế chủ động trong cuộc xung đột nên đã dốc toàn lực trong mọi trận đánh lớn và đã giành những thắng lợi quan trọng ở các trận như Nhà máy thép Azov, trận Mariupol, trận Bakhmut và mới đây nhất là trận Avdiivka.

Chiến thắng ở Avdiivka là rất quan trọng, bởi các lực lượng Nga không chỉ giành lại thế chủ động trên chiến trường, mà còn xuyên thủng được “chướng ngại vật” cuối cùng ngăn chặn đà tiến quân của Nga vào trung tâm Ukraine.

Hành quân về phía Tây một lần nữa và hướng mục tiêu tới thủ đô Kiev - vị trí chiến lược quan trọng nhất ở Ukraine, đã trở thành nhiệm vụ chiến đấu quan trọng tiếp theo của Quân đội Nga.

Theo thông tin chính thức do Bộ Tư lệnh tiền phương của Quân đội Nga cung cấp, tổng cộng có 5 cụm tác chiến, bao gồm Cụm tác chiến phía Đông, Cụm tác chiến phía Tây, Cụm tác chiến phía Bắc, Cụm tác chiến phía Nam và Cụm tác chiến miền Trung, với khoảng 800.000 quân.

Tất cả các lực lượng và khí tài đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công trên toàn tuyến, mọi công tác chuẩn bị cho việc phát động tấn công, đánh chiếm Kiev và các mục tiêu chiến lược sâu rộng khác ở Ukraine đã hoàn tất.

Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, hàng trăm nghìn quân Nga đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và thời điểm ngay sau khi ông Putin tái đắc cử Tổng thống Nga, sẽ là lúc họ dốc toàn lực để phát động các cuộc tấn công quy mô nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine.

Lê Quang (Theo NetEase)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/xung-dot-nga-ukraine-quan-doi-nga-sap-mo-dot-tong-tan-cong-lon-1969737.html