Xung đột Nga-Ukraine: Phương Tây thay đổi quan điểm về việc Kiev tấn công Crimea, Pakistan bất ngờ bị cảnh cáo?

VSU tiếp đà thắng lợi tại Rabotino, máy bay chiến đấu Nga chặn UAV Mỹ ở Biển Đen… là một số tin tức đáng chú ý về tình hình Ukraine.

Xung đột Nga-Ukraine: VSU giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn Rabotino. (Nguồn: Reuters)

Xung đột Nga-Ukraine: VSU giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn Rabotino. (Nguồn: Reuters)

* Nga tiếp tục chặn UAV do thám Biển Đen: Ngày 28/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này tiếp tục triển khai máy bay tiêm kích để ngăn chặn 2 máy bay không người lái (UAV) của Không quân Mỹ - MQ-9 Reaper và RQ-4 Global Hawk tại khu vực bán đảo Crimea, trên Biển Đen.

Thông báo viết: “Do hành động của lực lượng phòng không đang trực chiến, các UAV trinh sát của Không quân Mỹ đã đổi hướng bay và rời khỏi khu vực trinh sát trên không”.

Trước đó một ngày, UAV MQ-9 Reaper cũng đã bay về hướng biên giới Nga. Sau khi máy bay Su-30 của Nga xuất kích, chiếc UAV đã thay đổi lộ trình. Ngày 22/8, Lực lượng phòng không vũ trụ Nga (VKS) cũng đã điều động máy bay chiến đấu vì MQ-9 Reaper của Mỹ và Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ bay gần Crimea.

* Ukraine giành lại ngôi làng chiến lược: Ngày 28/8, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết, sáng sớm cùng ngày, Lực lượng vũ trang Ukraine (VSU) đã kiểm soát Rabotino ở tỉnh Zaporizhzhia và di chuyển về phía Đông Nam ngôi làng.

Theo bà, hiện VSU đang tiến về các khu định cư Novoprokopivka và Ocheretuvate trên trục Melitopol, bất chấp “sự phản kháng của Nga”.

Trước đó, Rabotino là một cứ điểm then chốt trong thế trận phòng thủ, neo giữ tuyến phòng thủ tổng thể của quân đội Nga.

Trong bối cảnh đó, thực tế cho thấy, VSU đã mất 6 ngày giao tranh ác liệt để giảnh lại ngôi làng, sau khi Lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine xuyên thủng các tuyến phòng thủ nhiều cấp của Nga gần Rabotino và tiến vào khu định cư tại đây vào ngày 22/8.

Hôm sau, Tổng tư lệnh VSU Valeriy Zaluzhnyi đã đăng đoạn video cho thấy cờ Ukraine được kéo lên trên nóc một tòa nhà bị phá hủy ở Rabotino.

Việc bảo vệ Rabotino, cách Orikhiv ở tỉnh Zaporizhzhia khoảng 20 km, cho phép quân đội Ukraine tiến về phía Nam tới Tokmak và Melitopol do Nga đang kiểm soát, những trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Nga trong khu vực. Trọng điểm tiếp theo của Nga sau Rabotino là Tokmak, cách Melitopol 65 km về phía Đông Bắc, nơi có khả năng mở các tuyến hậu cần của Nga cho pháo binh Ukraine.

Sau thông báo, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar nói rằng, các lực lượng của nước này đang cố thủ trong khu vực sau khi “thành công” ở phía Đông Nam Rabotino và phía Nam Mala Tokmachka ở tỉnh Zaporizhzhia.

Trong bản cập nhật tin tức cuối ngày tối 28/8, Bộ Tổng tham mưu VSU cho biết, VSU đang tiếp tục tấn công theo hướng Melitopol, một trong 3 khu vực thuộc chiến dịch phản công phát động đầu tháng 6.

Bà Maliar thông tin, VSU cũng đang tiến vào phía Đông tỉnh Donetsk, giành lại 1 km2 về phía Nam Bakhmut trong tuần,. Như vậy, Ukraine đã giành lại 44 km2 xung quanh khu vực này kể từ khi bắt đầu phản công.

* Ukraine: Phương Tây ‘gật đầu’ để Kiev tấn công Crimea: Ngày 28/8, phát biểu trên kênh truyền hình Rada (Ukraine), Cố vấn của Chánh văn phòng Tổng thống nước này Mykhailo Podolyak cho biết phương Tây đã nhất trí để VSU có toàn quyền tấn công các mục tiêu ở Crimea.

Theo ông Podolyak, một năm trước, phương Tây không ủng hộ các cuộc tấn công vào báo đảo Crimea. Song hiện nay, quan điểm này đã thay đổi.

Quan chức trên cũng nói thêm rằng, số lượng “UAV không xác định” tấn công lãnh thổ Nga sẽ tăng lên thời gian tới.

* Nga “không bỏ qua” nếu Pakistan gửi vũ khí tới Ukraine: Ngày 28/8, trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn ANI (Ấn Độ), Đại sứ Nga tại nước này Denis Alipov cho biết, Moscow nhận được tin nói rằng Pakistan đang cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo ông, nếu thông tin này được xác nhận, đó sẽ là “những hành động chống Nga rõ ràng” và không thể bỏ qua.

Đại sứ Alipov nhấn mạnh: “Chúng tôi rất coi trọng thông tin này vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thực địa”, đồng thời cho biết Nga nghiêm túc theo dõi chặt chẽ các tin tức và báo cáo phù hợp với nỗ lực nhằm giải quyết cuộc xung đột một cách hòa bình.

Trước đó, hồi tháng 2 năm nay, tờ Economic Times (Ấn Độ) đưa tin, một lô hàng gồm hơn 10.000 quả tên lửa chuyên dùng cho bệ phóng đa nòng Grad đã được gửi từ cảng Karachi của Pakistan đến Ukraine.

Nguồn tin cho biết, số tên lửa này đã được trung chuyển cảng Emden của Đức. Một nguồn tin nói rằng Pakistan đã yêu cầu Nga giảm giá dầu, trong bối cảnh nước này gặp khó khăn kinh tế, dù thường xuyên cung cấp vũ khí cho Ukraine. Một số báo cáo khác khẳng định thỏa thuận tương tự giữa Moscow và Islamabad cũng đã xuất hiện.

Về tình hình Ukraine, Đại sứ Alipov cho hay, Moscow đang tìm kiếm một giải pháp hòa bình nhưng Kiev không hợp tác, rằng chính quyền Ukraine đã nhiều lần khẳng định không quan tâm đến đàm phán với Nga.

(theo ANI, Reuters, TASS, The Kyiv Independent)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-nga-ukraine-phuong-tay-thay-doi-quan-diem-ve-viec-kiev-tan-cong-crimea-pakistan-bat-ngo-bi-canh-cao-240046.html