Xung đột Nga - Ukraine ngày 3/4: Nga phá hủy 1.200 xe tăng Ukraine trong 3 tháng

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết hơn 14.000 thiết bị quân sự của Ukraine đã bị lực lượng Nga phá hủy từ tháng 1.

Số liệu trên được ông Shoigu đưa ra trong cuộc họp với các lãnh đạo quân đội Nga. Trong số hơn 14.000 thiết bị quân sự Ukraine bị phá hủy, có 1.200 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác.

Bộ trưởng Shoigu cho biết bất chấp việc "Kiev chưa đạt được thành công trên chiến trường", giới lãnh đạo Ukraine "vẫn đang cố gắng thuyết phục các nước phương Tây về khả năng đối phó với quân đội Nga" bằng các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga.

Theo ông Shoigu, chỉ riêng trong tháng 3, quân đội Nga đã thực hiện 190 cuộc tấn công theo nhóm và hai cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái, nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của nước này.

Tổng cộng, kể từ khi xung đột bùng phát đến nay, quân đội Nga đã phá hủy 581 máy bay, 270 máy bay trực thăng, 18.374 máy bay không người lái, 495 hệ thống tên lửa đất đối không, 15.680 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.261 hệ thống phóng loạt, 8.629 pháo dã chiến và súng cối cùng 20.530 xe cơ giới quân sự đặc biệt của Ukraine.

Ukraine phá hủy gần 1.000 hệ thống pháo binh Nga trong một tháng

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trong tháng 3, lực lượng Ukraine đã phá hủy 976 hệ thống pháo binh Nga.

"Đây là con số cao nhất được ghi nhận trong một tháng kể từ khi xung đột bùng phát", cơ quan này tuyên bố. "Những nỗ lực của binh sĩ Ukraine đã mang lại kết quả ấn tượng. Ukraine sẽ giành chiến thắng!"

Phòng không Nga bắn hạ hai máy bay không người lái ở Kursk

Thống đốc Vùng Kursk Roman Starovoit cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ hai máy bay không người lái của Ukraine hôm 2/4.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố những cuộc tấn công trả đũa của Kiev nhằm vào các cơ sở ở Nga đang ngày càng mở rộng.

Hiện trường vụ tấn công nhà máy lọc dầu hôm 2/4. Ảnh: Pravda

Máy bay không người lái của Ukraine hôm 2/4 đã tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga. Nhà máy này nằm cách tiền tuyến ở Ukraine 1.300 km.

Một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy và được dập tắt trong vòng 20 phút. Hoạt động sản xuất tại nhà máy không bị gián đoạn. Đây là một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái sâu nhất của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Quân đội Ukraine dùng robot đánh sập cây cầu Nga sử dụng ở Donetsk

Lực lượng Ukraine đã cho nổ tung một cây cầu ở Ivanivske (thuộc Donetsk) mà quân đội Nga sử dụng làm hậu cần. Vụ tấn công được tiến hành bằng “robot” cảm tử Ratel S.

Nguồn: X

Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine - ông Mykhailo Fedorov cho biết trên Telegram: “Lực lượng phòng thủ đã cho nổ tung một cây cầu ở làng Ivanivske bằng robot, làm phức tạp thêm công tác hậu cần của quân đội Nga”.

Theo ông Fedorov, Ratel S là vũ khí không người lái trên mặt đất được phát triển bởi Brave1. Nó được quân đội Ukraine sử dụng như “đầu đạn di động” vận chuyển mìn chống tăng hoặc như một module chiến đấu. Ratel S hoạt động từ xa, cho phép người điều khiển - từ một vị trí an toàn - có thể loại bỏ xe tăng hoặc hầm đào của đối phương.

Minh Hạnh

Theo Pravda, Tass

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xung-dot-nga-ukraine-ngay-34-nga-pha-huy-1200-xe-tang-ukraine-trong-3-thang-post1625657.tpo