Xung đột Nga - Ukraine ngày 21/2: Ukraine nói sẽ không mất Avdiivka nếu có viện trợ từ Mỹ

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng tình trạng thiếu vũ khí - xuất phát từ việc Quốc hội Mỹ trì hoãn viện trợ - đã khiến lực lượng Ukraine phải rút khỏi Avdiivka (Donetsk).

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ảnh: Pravda

Trả lời trong một cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Kuleba cho biết Ukraine sẽ không mất Avdiivka nếu "nhận được tất cả đạn pháo mà chúng tôi cần để bảo vệ thị trấn".

Theo ông Kuleba: "Mọi người cần hiểu một điều đơn giản: việc thông qua các dự luật là quan trọng, nhưng cần có thời gian để gửi mọi thứ ra tiền tuyến. Và trong khi quyết định này vẫn đang chờ xử lý và công tác hậu cần mất thời gian, thì lực lượng phòng thủ Ukraine phải hy sinh mạng sống để giữ vững phòng tuyến trước lực lượng của Nga".

"Lý do khiến binh sĩ Ukraine phải hy sinh là vì ai đó vẫn đang tranh luận về một quyết định. Tôi tôn trọng chính trị nội bộ của các quốc gia và sẽ không can thiệp. Nhưng tôi chỉ muốn mọi người nhớ rằng thêm mỗi ngày tranh luận ở đó, đồng nghĩa với cái chết ở một nơi khác".

Quốc hội Mỹ trong vài tháng qua vẫn chưa thể thống nhất về gói viện trợ bổ sung cho Ukraine. Nhà Trắng của Tổng thống Joe Biden tuyên bố rằng Quốc hội Mỹ phải chịu trách nhiệm về sự thất bại của quân đội Ukraine trong việc bảo vệ Avdiivka.

Quan chức quân đội Ukraine điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umierov và Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Oleksandr Syrskyi đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, hãng Pravda đưa tin ngày 20/2.

Bộ trưởng Umierov cho biết tổng tư lệnh đã báo cáo về những diễn biến mới ở tiền tuyến, và các bên đã thảo luận về kế hoạch hành động.

"Việc cung cấp đạn dược cũng được chú trọng. Chúng tôi đang nghiên cứu các nhu cầu cấp thiết của lực lượng phòng vệ Ukraine và lập kế hoạch dài hạn dưới hình thức Nhóm Liên hệ Phòng thủ Ukraine".

Nga nói Ukraine tập hợp bốn lữ đoàn thủy quân lục chiến để tấn công về phía Crimea

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết Ukraine đã tập hợp bốn lữ đoàn tại khu vực Krynky nhằm mục đích chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga về phía Crimea.

"Krynki đã được lên kế hoạch để trở thành điểm đột phá chính. Bốn lữ đoàn thủy quân lục chiến của đối phương đã tập hợp ở đó. Đây là những đơn vị được trang bị và huấn luyện tốt. Họ được nghỉ ngơi đủ và kỳ vọng sẽ tạo ra đột phá, tạo chỗ đứng cho việc tiếp tục tiến xa hơn", ông Shoigu nói.

Nhưng theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, lực lượng Nga trong khu vực đã ngăn chặn điều đó xảy ra.

Trả lời phỏng vấn Tass, ông Shoigu cho biết kế hoạch đưa lực lượng Ukraine tới Biển Azov được chuyên gia ở Ba Lan và các nước vùng Baltic xây dựng.

"Đối phương được cho là sẽ tiếp cận Biển Azov, cắt đứt hành lang tới Crimea. Tất cả đều do một đội đặc nhiệm lên kế hoạch. Đội này đã được thành lập và vẫn đang hoạt động ở các nước lân cận là Ba Lan và vùng Baltic", ông nói.

Quân đội Ukraine xây nhiều boong ke, hầm ngầm ở Avdiivka

Lực lượng Nga đã giành được thị trấn Avdiivka ở Donetsk với tổn thất tối thiểu, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin hôm 20/2. Ông Shoigu cho biết trong khi rút quân khỏi thị trấn, lực lượng Ukraine đã bỏ lại nhiều khí tài và thiết bị quân sự.

Tổng thống Putin chúc mừng Bộ trưởng Shoigu về thành công ở Avdiivka, lưu ý rằng lực lượng Ukraine đã buộc phải bỏ chạy khỏi thị trấn được phòng thủ kiên cố nhưng lại mô tả đây là “một cuộc rút lui có tổ chức”.

“Tình hình ở Avdiivka chắc chắn là một thành công, nhưng cần phải tiến xa hơn nữa. Các bước tiến cần phải được chuẩn bị tốt với nhân sự, vũ khí, thiết bị và đạn dược”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga cho biết tất cả các binh sĩ Ukraine bị bắt phải được hưởng các quyền của họ theo các công ước quốc tế về tù binh.

Ông Shoigu lưu ý rằng Avdiivka cũng đã được gia cố mạnh mẽ, với các boong ke và đường hầm rộng lớn dưới lòng đất do quân đội Ukraine xây dựng.

Bộ trưởng tiết lộ chiến dịch giành quyền kiểm soát thị trấn đã được Bộ Tổng tham mưu chuẩn bị từ mùa thu năm ngoái. Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công có độ chính xác cao nhằm vào các vị trí then chốt của Ukraine. Hơn 450 cuộc tấn công như vậy đã được thực hiện hằng ngày trong suốt chiến dịch.

Ông Shoigu cho biết lực lượng Nga cũng đã giành quyền kiểm soát làng Krynky ở khu vực Kherson. Tuy nhiên, Bộ chỉ huy quân sự miền nam Ukraine cho biết quân đội của họ đã giữ vững vị trí ở tả ngạn sông Dnipro và các cuộc tấn công của Nga đã không thành công.

Minh Hạnh

Theo Tass, Pravda, RT

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xung-dot-nga-ukraine-ngay-212-ukraine-noi-se-khong-mat-avdiivka-neu-co-vien-tro-tu-my-post1613840.tpo