Xung đột Nga - Ukraine ngày 18/4: Hé lộ khu vực giao tranh quyết liệt nhất ở Donetsk

Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk - Denis Pushilin cho biết các lực lượng Nga đang tiến về phía trước với tốc độ khác nhau ở một số khu vực gần tiền tuyến. Trong đó giao tranh quyết liệt nhất đang diễn ra gần Avdiivka và Chasiv Yar.

Phát biểu trên Soloviev Live TV, ông Pushilin nói: "Các đơn vị của chúng tôi đã tiến lên với tốc độ khác nhau ở một số khu vực nhất định. Có những khu vực tiến quân rất nhanh. Chúng tôi đang chứng kiến những cuộc giao tranh quyết liệt nhất theo hướng Avdiivka. Các khu vực gần Chasiv Yar cũng đang nóng lên".

Theo ông Pushilin, còn quá sớm để khẳng định khi nào quân đội Nga có thể giành quyền kiểm soát Chasiv Yar.

Trước đó, cố vấn của ông Pushilin - Igor Kimakovsky nói với hãng thông tấn Tass rằng tân binh Ukraine đang trấn giữ tuyến phòng thủ đầu tiên ở Chasiv Yar, và lực lượng Ukraine ở đây đang phải chịu thương vong nặng nề mỗi ngày.

Tổng thống Zelensky xác nhận quân đội Ukraine tấn công sân bay Dzhankoi

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận quân đội nước này đã nhắm mục tiêu vào sân bay Dzhankoi của Nga trong cuộc tấn công hôm 17/4.

"Tôi muốn cảm ơn các binh sĩ, những người tham gia hoạt động đặc biệt và quan trọng nhằm phá hủy trang thiết bị, cơ sở hạ tầng của Nga", ông Zelensky nói.

"Hôm nay, lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào đối phương ở Dzhankoi, cụ thể là sân bay".

Hình ảnh vệ tinh trước đây được chụp ở Dzhankoi cho thấy Nga cất giữ một số máy bay trực thăng và hệ thống phòng không tiên tiến tại địa điểm này.

Rạng sáng 17/4, nhiều tiếng nổ đã vang lên gần sân bay quân sự ở thị trấn Dzhankoi thuộc bán đảo Crimea. Sau vụ nổ, một đám cháy lớn đã bùng phát.

Một nguồn tin cho biết sân bay Dzhankoi đã bị tấn công, gây thiệt hại cho hệ thống phòng không S-400, trong đó bệ phóng bị nổ tung và các bộ phận khác của hệ thống bị hư hại nghiêm trọng. "Đối phương tự tin vào hệ thống phòng không mới nhất của họ đến mức đặt các điểm cất giữ tên lửa ngay cạnh bệ phóng", nguồn tin nói.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Máy bay không người lái Nga ‘săn’ trực thăng Mi-24 của Ukraine

Mạng xã hội Nga xuất hiện một đoạn video ghi lại khoảnh khắc máy bay không người lái FPV Nga rượt đuổi 2 chiếc trực thăng tấn công Mi-24 của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo Topwar, khi đang tiến hành trinh sát trong khu vực hoạt động đặc biệt, máy bay không người lái Nga phát hiện ra 2 chiếc trực thăng Mi-24 của Ukraine đang tấn công tên lửa vào các vị trí của quân đội Nga.

Ngay sau đó, người điều khiển máy bay không người lái (UAV) FPV đã nhanh chóng điều hướng thiết bị để cố gắng đánh chặn một trong số chúng. Tuy nhiên, nỗ lực này đã thất bại do tốc độ của máy bay trực thăng nhanh hơn nhiều so với UAV FPV.

Ấn phẩm lưu ý rằng, một chiếc máy bay không người lái cảm tử như vậy có thể tăng tốc lên 140-150 km/h trong khi những chiếc trực thăng này có thể bay với tốc độ trên 300 km/h.

Quan chức Liên minh châu Âu: Israel và Ukraine không giống nhau

Người đứng đầu cơ quan đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết Ukraine không nên yêu cầu sự hỗ trợ giống như phương Tây đã cung cấp cho Israel trong cuộc tấn công của Iran, vì hai tình huống này không giống nhau.

Mỹ, Anh và Pháp đã hợp tác với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 13/4 để bắn hạ một số tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó đã kêu gọi Washington và các đồng minh làm điều tương tự đối với Kiev.

Trả lời câu hỏi của phóng viên sau cuộc họp của các ngoại trưởng EU, ông Borrell cho biết hai tình huống này là “khác nhau, không thể so sánh được”.

"Tên lửa và máy bay không người lái của Iran bay qua căn cứ không quân của Pháp, Mỹ, Anh và Jordan. Vì chúng bay qua căn cứ nên họ phải hành động để phòng vệ", ông Borrell lưu ý. "Trên lãnh thổ Ukraine và những khu vực mà tên lửa Nga bay qua, không có căn cứ không quân nào của Anh, Mỹ hay thậm chí là Jordan. Vì vậy không thể đưa ra câu trả lời giống nhau, vì hoàn cảnh không giống nhau".

Ông Borrell cho biết Israel cũng đã dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để xây dựng hệ thống phòng không Vòm Sắt - hệ thống mà EU không thể xây dựng chỉ trong một đêm ở Ukraine “ngay cả khi chúng tôi có tiền". Ông nói rằng khối này vẫn đang cố gắng cung cấp cho Kiev khả năng phòng không bổ sung.

Khi được hỏi liệu EU có tham gia bảo vệ Israel hay không, ông Borrell nói rằng khối này không liên quan trực tiếp vì không phải là một nhà nước và không có quân đội chung.

"Tất nhiên chúng tôi đã tham gia chuyển tiếp các thông tin tình báo về cuộc tấn công. Chúng tôi đã được cảnh báo, giống như nhiều nước khác", ông Borrell nói.

"Điều này giúp có thể huy động các khả năng quân sự - tôi nhấn mạnh, không phải của liên minh, mà của một số quốc gia thành viên có sự hiện diện trong khu vực. Họ đã tích cực tham gia việc ngăn chặn cuộc tấn công này".

Minh Hạnh

Theo Tass, Pravda

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xung-dot-nga-ukraine-ngay-184-he-lo-khu-vuc-giao-tranh-quyet-liet-nhat-o-donetsk-post1630003.tpo