Xung đột Nga-Ukraine: Moscow quyết bao vây toàn thành phố Bakhmut, Đức bình luận về tuyên bố của Balan, Mỹ lo Trung Quốc thành 'nhà kiến tạo hòa bình'

Ngày 17/3, Tư lệnh Bộ binh Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi, cho biết các lực lượng Nga đang tìm cách vượt qua lớp phòng ngự của Ukraine theo nhiều hướng nhằm cố bao vây hoàn toàn thành phố miền Đông Bakhmut.

Xung đột Nga-Ukraine: Moscow quyết bao vây toàn thành phố Bakhmut, Đức bình luận về tuyên bố của Balan, Mỹ lo Trung Quốc thể hiện vai trò hòa giải. Trong ảnh: Máy bay chiến đấu MiG-29 của Ba Lan. (Nguồn: AP)

Xung đột Nga-Ukraine: Moscow quyết bao vây toàn thành phố Bakhmut, Đức bình luận về tuyên bố của Balan, Mỹ lo Trung Quốc thể hiện vai trò hòa giải. Trong ảnh: Máy bay chiến đấu MiG-29 của Ba Lan. (Nguồn: AP)

Tướng Oleksandr Syrskyi nhấn mạnh: "Bakhmut vẫn là tâm điểm của các cuộc xung đột. Các trận xung đột giành quyền kiểm soát thành phố này vẫn tiếp tục… Kẻ thù đang sử dụng tất cả lực lượng của mình, đồng thời cố gắng vượt qua lớp phòng thủ theo nhiều hướng và bao vây hoàn toàn thành phố này".

Nga coi việc chiếm Bakhmut là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược giành quyền kiểm soát vùng công nghiệp Donbass, miền Đông Ukraine.

* Cùng ngày, theo trang tin NTV của Đức, chính phủ Đức miễn cưỡng bình luận về tuyên bố của Ba Lan chuyển giao 4 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine.

Theo một phát ngôn viên của chính phủ Đức, nếu liên quan đến các máy bay mà Đức có thể có tiếng nói thì Berlin sẽ phải chờ xem liệu có văn bản đề nghị hay không, nhưng cho đến nay, chưa có một văn bản nào như vậy.

Theo Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Không quân nước này hiện có khoảng 10 chiếc MiG-29, được tiếp quản từ kho của CHDC Đức vào đầu những năm 1990. Do cái gọi là "điều khoản sử dụng cuối cùng", Ba Lan chỉ được phép chuyển giao các máy bay phản lực cho Ukraine khi có sự đồng ý của chính phủ Đức.

Trong khi đó, Slovakia cũng tuyên bố có ý định chuyển giao 13 máy bay chiến đấu cùng loại cho Ukraine.

Trong quá khứ, Đức đã cung cấp cho các đối tác châu Âu những vũ khí mà nước này không còn cần đến từ kho của quân đội liên bang hoặc CHDC Đức trước đây. Với điều khoản sử dụng cuối, các nước nhận vũ khí từ Đức chỉ có thể chuyển những vũ khí này cho bên thứ ba nếu có sự đồng ý của chính phủ Đức.

* Trong một diễn biến có liên quan, Mỹ đang tỏ ra lo ngại Trung Quốc thể hiện vai trò hòa giải tại Ukraine.

Người phát ngôn về an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby ngày 17/3 cho biết, Mỹ lo ngại sâu sắc việc Trung Quốc có thể tìm cách đưa nước này trở thành "nhà kiến tạo hòa bình" trong cuộc xung đột ở Ukraine bằng cách thúc đẩy một lệnh ngừng bắn.

Phát biểu họp báo, ông Kirby cho rằng, bất kỳ lệnh ngừng bắn nào vào thời điểm này sẽ không dẫn đến một nền hòa bình công bằng và lâu dài giữa Ukraine và Nga.

(theo Reuters, TTXVN)

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-nga-ukraine-moscow-quyet-bao-vay-toan-thanh-pho-bakhmut-duc-binh-luan-ve-tuyen-bo-cua-balan-my-lo-trung-quoc-thanh-nha-kien-tao-hoa-binh-220228.html