Xung đột Israel-Hamas 8-12: Israel đẩy mạnh tấn công nam Gaza; Hàng trăm dân thiệt mạng một ngày; Ông Netanyahu cảnh báo Hezbollah về 'Gaza thứ hai'

Xung đột Israel-Hamas vẫn nóng với loạt cuộc giao tranh từ hai bên; Hamas nói tấn công 135 xe quân sự, tiêu diệt 'hàng chục' binh sĩ Israel; Hàng trăm người Palestine thiệt mạng trong bối cảnh Israel vẫn đánh mạnh phía nam Gaza.

Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp tục leo thang nghiêm trọng khi hai bên đều tuyên bố gây tổn thất nặng nề cho đối phương bất chấp sự báo động của tình hình nhân đạo ở Dải Gaza.

Theo số liệu ngày 7-12 của Bộ Y tế Gaza, đến nay đã có 17.177 người Palestine ở Gaza thiệt mạng do xung đột và hơn 46.000 người bị thương.

Đáng chú ý, có đến 350 dân thường Gaza thiệt mạng trong ngày qua trong bối cảnh Israel đẩy mạnh tấn công miền nam Gaza.

Israel “tăng tốc chiến đấu”, Hamas tuyên bố Israel “không và sẽ không” đạt được mục tiêu

. Ngày 7-12, phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari cho biết Israel trong những ngày gần đây đã bắt giữ và thẩm vấn hàng trăm nghi phạm khủng bố ở Dải Gaza, theo tờ The Times of Israel.

“Lực lượng Phòng vệ Israel và Cơ quan An ninh Israel (ISA) đã bắt giữ và thẩm vấn hàng trăm người bị tình nghi thực hiện các hành động khủng bố, nhiều người trong số họ đã đầu thú với chúng tôi. Thông tin thu thập được từ những cuộc thẩm vấn này sẽ phục vụ cho hoạt động chiến sự” - theo ông Hagari.

Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn Jabalya (phía bắc Gaza) vào ngày 6-12. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Người phát ngôn cũng nói rằng lực lượng Israel đang “tăng tốc chiến đấu” tại các thành trì của Hamas ở phía nam và phía bắc Dải Gaza.

“Chúng tôi đang ở đỉnh điểm của cuộc chiến dai dẳng trên toàn bộ dải đất” - ông Hagari nói thêm.

. Israel ngày 7-12 cũng tuyên bố đã tiêu diệt 2 thành viên cấp cao của Hamas trong một cuộc không kích vào Gaza “vài ngày trước”.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, hai người này là ông Abdel Aziz Rantisi và ông Ahmed Aiush, đều là thành viên của đơn vị tình báo Hamas.

Israel cũng cho biết đã đột kích vào một khu tập thể của Hamas ở trại tị nạn Jabalia (phía bắc Dải Gaza), tiêu diệt một số chiến binh và tìm thấy đường hầm, khu vực huấn luyện và vũ khí của đối phương.

Trong khi đó, tại phía nam, hãng tin Reuters dẫn lời người dân địa phương cho biết các trận chiến ác liệt đang diễn ra ở đông TP Khan Younis - TP lớn nhất miền nam Gaza.

. Về phía phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine), ông Osama - phát ngôn viên của Hamas nói rằng nhóm này đã tiến hành “những trận chiến khốc liệt” với lực lượng Israel tại nhiều khu vực khác nhau ở Dải Gaza, theo kênh Al Jazeera.

Người phát ngôn của Hamas cho rằng số lượng binh sĩ Israel thiệt mạng và bị thương trong thực tế “cao hơn nhiều” so với những gì Israel đã công bố. Theo số liệu của Israel, đã có 88 binh sĩ nước này thiệt mạng kể từ đầu xung đột.

Ông Hamdan tuyên bố Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và lực lượng Israel đã “không đạt được bất kỳ mục tiêu chính trị hoặc quân sự nào” và cũng sẽ “không bao giờ đạt được”.

Ông Hamdan nói thêm rằng Hamas đã tấn công 135 xe quân sự của Israel và gây tổn thất cho Israel “hàng chục” binh sĩ trong 72 giờ qua.

. Cùng ngày, Phó Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng John Finer nói rằng Mỹ “chưa đưa ra thời hạn chắc chắn cho Israel” để chấm dứt các hoạt động quân sự ở Gaza vì đó không phải vai trò của Mỹ, theo đài CNN.

“Chúng tôi có ảnh hưởng nhưng chúng tôi không có quyền kiểm soát đối với những gì xảy ra trên thực tế ở Gaza. Chúng tôi đang cố gắng sử dụng ảnh hưởng của mình để lèo lái cuộc xung đột theo cách mang tính xây dựng nhất” - ông Finer nói.

Bình luận của vị quan chức Mỹ được cho là đáp lại lời kêu gọi từ nhiều nước rằng Washington nên tìm cách thúc đẩy Israel giảm các đợt tấn công vào Gaza.

Biên giới Israel với Lebanon, Syria vẫn căng

. Ngày 7-12, Thủ tướng Netanyahu của Israel đã cảnh báo nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) rằng hành động của nhóm này có thể khiến Lebanon biến thành Gaza thứ hai, theo The Times of Israel.

“Nếu Hezbollah phạm sai lầm, điều đó sẽ biến thủ đô Beirut và miền nam Lebanon thành Gaza và TP Khan Yunis” - ông Netanyahu nói trên X (trước đây là Twitter).

Lời cảnh báo của Thủ tướng Netanyahu được đưa ra sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố các máy bay chiến đấu của nước này ngày 7-12 đã tấn công một số địa điểm của Hezbollah ở miền nam Lebanon.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, cuộc tấn công nhằm đáp trả các đợt phóng rocket liên tục của Hezbollah vào miền bắc Israel trước đó cùng ngày.

Hezbollah đã nhận trách nhiệm về các vụ phóng.

Cũng trong ngày 7-12, hãng thông tấn Lebanon NNA cáo buộc rằng pháo binh Israel đã pháo kích vào vùng ngoại ô thị trấn Rmeish (miền nam Lebanon) bằng đạn photpho.

Israel chưa bình luận về cáo buộc của NNA.

. Israel ngày qua cũng cho biết hai rocket phóng từ lãnh thổ Syria đã rơi xuống một khu vực trống gần thị trấn Buq'ata (khu vực Israel đang kiểm soát tại Cao nguyên Golan).

Israel thông báo đã đáp trả vào vị trí phóng rocket.

Người dân Palestine sơ tán trong các lều trại hôm 7-12 sau các cuộc không kích vào Dải Gaza. Ảnh: AP

Quốc tế tiếp tục hướng về Gaza

. Ngày 7-12, hơn 20 cơ quan của Liên Hợp Quốc (LHQ) cùng nhiều tổ chức phi chính phủ lớn đã ra tuyên bố chung, mô tả cuộc khủng hoảng ở Gaza là “một trong những điều tồi tệ nhất từng chứng kiến”, theo Al Jazeera.

Trong tuyên bố chung được đưa ra tại cuộc họp ở thủ đô Amman (Jordan), các cơ quan, tổ chức nêu rõ hàng trăm nghìn người Palestine đã phải di dời ở Gaza, cảnh báo tình trạng thiếu lương thực và nước uống trầm trọng cũng như sự sụp đổ của hệ thống y tế trên dải đất.

“Gaza đang phải đối mặt với những thách thức nhân đạo nghiêm trọng từ trước khi xung đột bùng phát và tình hình hiện tại đã leo thang đến mức chưa từng có” - tuyên bố viết, cho biết quy mô hỗ trợ hiện tại chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu của người dân.

Tuyên bố cũng kêu gọi mở cửa khẩu biên giới Karem Abu Salem (giữa Israel với Gaza) để cho phép thêm viện trợ vào Gaza và sơ tán những người Palestine bị thương ra ngoài khu vực.

. Trong ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Netanyahu để thảo luận về những diễn biến mới nhất của xung đột Israel-Hamas.

Trong cuộc gọi, ông Biden nhắc lại sự cần thiết rằng Israel “phải bảo vệ dân thường và tách dân thường khỏi Hamas, bao gồm việc mở các hành lang để mọi người di chuyển an toàn ra khỏi các khu vực chiến sự”, theo thông báo của Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi Thủ tướng Israel cho phép thêm viện trợ khẩn cấp vào Gaza, đồng thời bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” đối với các con tin vẫn đang bị giam giữ ở Gaza.

. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã thảo luận với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi về tình hình xung đột Israel-Hamas khi ông Raisi thăm Moscow hôm 7-12, theo hãng thông tấn TASS.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Moscow (Nga) ngày 7-12. Ảnh: SPUTNIK

Tại cuộc gặp, ông Raisi nhấn mạnh rằng việc ném bom vào Gaza “đặt ra một thách thức không chỉ đối với khu vực mà còn đối với toàn thể nhân loại”, kêu gọi chấm dứt tình trạng này càng sớm càng tốt.

“Những gì đang xảy ra ở Palestine và Gaza là tội ác diệt chủng và tội ác chống lại loài người” - ông Raisi nói, chỉ trích phương Tây vì đã ủng hộ “tội ác” này.

Về phía Nga, ông Putin cho rằng việc thảo luận về tình hình Trung Đông là rất quan trọng, đặc biệt là về vùng lãnh thổ Palestine.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/xung-dot-israel-hamas-8-12-israel-day-manh-tan-cong-nam-gaza-hang-tram-dan-thiet-mang-mot-ngay-ong-netanyahu-canh-bao-hezbollah-ve-gaza-thu-hai-post765638.html