Xung đột Israel-Hamas 8-1: Tròn 3 tháng, giao tranh ngày càng ác liệt ở cả Gaza và Bờ Tây

Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp tục leo thang; Israel tuyên bố phá đường hầm của phong trào Hồi giáo vũ trang Jihad ở Gaza; Israel cảnh báo Hezbollah sẽ phải trả giá đắt; Houthis đề xuất giải pháp giảm căng thẳng Biển Đỏ

Trong ngày 7-1 - ngày đánh dấu tròn 3 tháng xung đột Israel-Hamas bùng nổ, giao tranh vẫn tiếp diễn trên khắp các khu vực ở Dải Gaza bất chấp thương vong dân thường ngày càng tăng.

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Y tế Gaza, kể từ khi xung đột bùng phát, đã có 22.835 người Palestine ở Gaza thiệt mạng và 58.416 người bị thương.

Chỉ riêng ngày 7-1, giao tranh giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) khiến 113 người thiệt mạng và khoảng 250 người bị thương.

Đụng độ căng thẳng giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Jihad

. Ngày 7-1, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết các binh sĩ nước này gần đây đã đột kích và phá hủy một mạng lưới đường hầm và nhà của một thành viên cấp cao của phong trào vũ trang Hồi giáo Jihad ở khu Shejaiya (TP Gaza), theo tờ The Times of Israel.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, ngôi nhà thuộc về ông Ahmed Samara - người chịu trách nhiệm về các đường hầm của nhóm Hồi giáo Jihad ở phía bắc Gaza.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã phá hủy các đường hầm, vũ khí trong đường hầm và 12 tòa nhà trên mặt đất ở khu vực này.

. Ngày qua, nhóm Hamas cáo buộc Israel ném bom vào một nhà dân ở trại tị nạn Jabalia (phía bắc Gaza) làm hàng chục người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, kênh Al Jazeera đưa tin.

Hamas gọi vụ việc là một “tội ác chiến tranh mới” và “sự mở rộng của cuộc chiến tranh diệt chủng” của Israel với dân thường Palestine.

Hamas cũng chỉ trích cộng đồng quốc tế vì không hành động để ngăn chặn “những gì người Palestine đang phải chịu đựng”, và đặc biệt chỉ trích Tổng thống Mỹ Joe Biden khi gọi ông là “đối tác chính” trong tội ác của Israel.

Binh sĩ Israel TP Khan Younis (miền nam Gaza) ngày 7-1 trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas vẫn tiếp diễn. Ảnh: AFP

. Bờ Tây ngày 7-1 cũng chứng kiến các đợt giao tranh ác liệt. Bộ Y tế Palestine cho biết 7 người Palestine thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel gần TP Jenin ở Bờ Tây trong ngày qua, theo hãng thông tấn Palestine Wafa.

Israel xác nhận đã thực hiện một cuộc không kích nhắm “những kẻ khủng bố” ở Bờ Tây.

Bên cạnh đó, Jihad cho biết các chiến binh của nhóm này đã “tham gia các cuộc đụng độ bằng đạn và thiết bị nổ” tại TP Jenin trong ngày 7-1.

Cùng ngày, cảnh sát Israel cho biết 1 bé gái 3 tuổi người Palestine đã bị cảnh sát giết nhầm ở Đông Jerusalem (Bờ Tây).

Theo cảnh sát, vụ bắn nhầm xảy ra sau khi 1 ô tô chở 1 người đàn ông và 1 phụ nữ bất ngờ lao về phía cảnh sát tại một trạm kiểm soát trong khu vực khiến một cảnh sát bị thương.

Các cảnh sát sau đó đã nổ súng bắn chết 2 người trên xe, không may 1 bé gái trong chiếc xe gần đó đã trúng đạn và tử vong.

Thiệt hại tại TP Jenin (Bờ Tây) ngày 7-1 sau các đợt giao tranh. Ảnh: EPA

. Trong ngày, nhiều rocket phóng từ Dải Gaza vào các cộng đồng biên giới Israel gây ra hỏa hoạn, làm hư hại một số tài sản và làm 1 người bị thương, The Times of Israel dẫn thông tin từ chính quyền địa phương.

Jihad xác nhận đã phóng rocket vào lãnh thổ Israel trong ngày 7-1.

Israel: Hezbollah sẽ trả giá đắt

Ngày 7-1, Tổng Tham mưu Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Herzi Halevi tuyên bố nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) sẽ phải trả giá đắt nếu tiếp tục các cuộc tấn công vào miền bắc Israel.

“Ở phía bắc, Hezbollah đã quyết định tham gia cuộc chiến này, chúng tôi đang khiến họ phải trả giá ngày càng đắt. Hôm qua, Hezbollah phải trả giá bằng 7 cái chết, 2 mục tiêu rất, rất quan trọng của nhóm này cũng bị tấn công. Chúng tôi đang tăng cái giá mà Hezbollah phải trả” - ông Halevi nói.

Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel thừa nhận căn cứ kiểm soát không lưu của Israel trên Núi Meron bị hư hại sau cuộc tấn công bằng loạt rocket và tên lửa chống tăng từ Hezbollah trước đó cùng ngày.

Houthis đề xuất giải pháp giảm căng thẳng Biển Đỏ

Ngày 7-1, nhóm vũ trang Houthis (Yemen) đề xuất rằng nếu tàu nào đi qua eo biển Bab El-Mandeb ở Biển Đỏ đưa ra tuyên bố không có mối liên hệ với Israel thì sẽ không bị Houthis tấn công.

Trong một bài đăng trên X (trước đây là Twitter), ông Mohammed Ali al-Houthi - lãnh đạo Houthis - đã gửi thông điệp đến các công ty vận tải biển quốc tế và bộ giao thông vận tải các nước rằng mỗi tàu đến gần eo biển Bab El-Mandeb phải phát đi câu: “Chúng tôi không có quan hệ với Israel”.

Houthis cho rằng đề xuất trên là một “giải pháp đơn giản và không tốn kém” để giảm căng thẳng ở Biển Đỏ.

Tuy nhiên, nhóm này cũng cảnh báo nếu tàu nào đưa ra tuyên bố nhưng sau đó đi đến cảng của Israel, sẽ bị đưa vào “danh sách đen” và sẽ bị bắt giữ trong lần tiếp theo khi đi qua Biển Đỏ.

Ông Blinken: Mỹ sẽ thúc đẩy Israel giảm thương vong dân thường Gaza

Ngày 7-1, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Qatar - ông Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani ở thủ đô Doha (Qatar), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng ông sẽ yêu cầu Israel làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn thương vong dân thường ở Gaza, theo đài CNN.

Ngoại trưởng Antony Blinken (trái) và Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani trong cuộc họp báo tại thủ đô Doha (Qatar) ngày 7-1. Ảnh: AP

Ông Blinken cũng cho rằng dân thường Palestine phải được trở về nhà sau xung đột và không bị ép rời khỏi Gaza.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích các cuộc tấn công của Houthis ở Biển Đỏ “đang làm tổn thương người dân trên khắp thế giới”.

“Hơn chục quốc gia nói rõ rằng lực lượng Houthis sẽ phải chịu trách nhiệm nếu tiếp diễn các cuộc tấn công trong thời gian tới” - ông Blinken nhấn mạnh.

Về phía Qatar, Thủ tướng Al Thani cảnh báo về sự leo thang xung đột trong khu vực và đặc biệt lên án các cuộc tấn công gần đây ở Lebanon và Syria.

“Thật không may, những sự kiện gần đây mà chúng tôi đã chứng kiến ở Lebanon hoặc Syria là sự vi phạm chủ quyền của các quốc gia đó và chúng tôi cũng có thể thấy những hành vi vi phạm như vậy đang diễn ra liên tục. Mục đích chính của chúng tôi là ngăn chặn cuộc chiến này và tránh sự leo thang lớn hơn trong khu vực” - ông Al Thani nói.

Thủ tướng Qatar nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn và cho biết việc này sẽ có “ý nghĩa tích cực” đối với khu vực.

Israel chỉ định luật sư người Anh đại diện cho nước này tại tòa trong vụ kiện với Nam Phi

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel - ông Lior Haiat ngày 7-1 nói với CNN rằng Israel chỉ định luật sư người Anh - ông Malcolm Shaw làm đại diện cho Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) trước cáo buộc diệt chủng trong đơn kiện mà Nam Phi đệ trình lên ICJ.

Cung điện Hòa bình - nơi đặt Tòa án Công lý Quốc tế (ICCJ) ở TP The Hague (Hà Lan). Ảnh: AP

Theo CNN, luật sư Shaw có kinh nghiệm lâu năm trong việc đại diện cho các chính phủ tại các tòa án quốc tế.

Ông Shaw đã đại diện cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại ICJ và Azerbaijan, Ukraine, Ireland, Malaysia và Cameroon tại các tòa án khác.

Cùng ngày, người phát ngôn Hamas - ông Osama Hamdan kêu gọi Liên đoàn Ả Rập, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) và Liên minh châu Phi ủng hộ việc Nam Phi khởi kiện Israel tội diệt chủng.

Ông Hamdan cũng kêu gọi các nước nộp “thêm các vụ kiện lên tòa án quốc tế” để truy tố Israel về tội ác chống lại người Palestine.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/xung-dot-israel-hamas-8-1-tron-3-thang-giao-tranh-ngay-cang-ac-liet-o-ca-gaza-va-bo-tay-post770694.html