Xung đột Israel-Hamas 16-12: Israel giết nhầm 3 con tin Israel ở Gaza; Houthi lại tấn công tàu hàng qua Biển Đỏ

Xung đột Israel-Hamas có diễn biến đáng ngại khi IDF giết nhầm 3 con tin Israel; Mỹ quan ngại Israel tấn công vào quân đội Lebanon; Houthi tuyên bố đã tấn công thêm 2 tàu chở hàng hướng tới Israel.

Xung đột Israel-Hamas tiếp tục leo thang trong ngày 15-12 với nhiều cuộc giao tranh ác liệt bất chấp việc thương vong dân thường Gaza đã vượt quá 18.800 người (theo số liệu mới nhất từ Cơ quan Y tế Gaza).

IDF giết nhầm 3 con tin Israel

. Ngày 15-12, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã bắn chết ba con tin Israel ở Dải Gaza sau khi nhầm tưởng ba người này là “mối đe dọa”, theo đài CNN.

“Trong cuộc chiến ở quận Shejaiya (TP Gaza), IDF đã xác định nhầm ba con tin Israel là mối đe dọa. Kết quả là lực lượng Israel đã bắn về phía họ khiến họ thiệt mạng” - người phát ngôn của IDF - Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết.

Theo ông Hagari, sau khi tìm kiếm và kiểm tra tại khu vực xảy ra vụ việc, lực lượng Israel có sự nghi ngờ về danh tính của những người đã chết nên đã chuyển thi thể của họ về Israel khám nghiệm và biết được 3 người này là các con tin Israel bị Hamas bắt giữ trước đó.

IDF cho rằng ba người Israel thiệt mạng đã trốn thoát hoặc bị nhóm Hamas bỏ lại trong cuộc giao tranh ở Shejaiya.

“IDF nhấn mạnh rằng đây là khu vực chiến đấu, nơi đã xảy ra giao tranh liên tục trong vài ngày qua. Chúng tôi đã rút ra bài học từ sự kiện này và đã truyền đạt cho tất cả binh sĩ Israel trên chiến trường. IDF bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về vụ việc và gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình các nạn nhân” - Hagari nói.

Người dân Israel biểu tình sau thông báo của Israel về vụ bắn nhầm 3 con tin ngày 15-12. Ảnh: REUTERS

Bình luận về vụ bắn nhầm, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu bày tỏ sự đau lòng và mô tả vụ việc là “thảm kịch không thể chịu đựng được”.

“Toàn bộ đất nước Israel đang đau buồn đêm nay. Ngay cả trong thời điểm khó khăn này, chúng ta sẽ cố gắng xoa dịu nỗi đau, rút ra bài học và tiếp tục thực hiện nỗ lực thiêng liêng để đưa tất cả con tin của chúng ta về nhà an toàn” - theo ông Netanyahu.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của ba con tin Israel và nói thêm rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được tóm tắt về vụ việc.

“Thật đau lòng. Thật bi thảm. Tôi không nói quá nhiều về chi tiết cụ thể vì Mỹ không có cái nhìn tổng quan rằng chính xác vụ việc và sai lầm này” - ông Kirby nói.

Ngay sau khi IDF thông báo về vụ việc, hàng trăm người Israel đã biểu tình tại TP Tel Aviv kêu gọi chính phủ chủ động đảm bảo thả các con tin.

. Thông tin về vụ bắn nhầm được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Hamas vẫn diễn ra ác liệt trên khắp Dải Gaza, đặc biệt là trong 2 tuần gần đây sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên sụp đổ.

Hãng tin Reuters dẫn lời người dân địa phương cho biết rằng trong đêm 15-12, giao tranh và bắn phá dữ dội đã xảy ra tại các quận Sheijaia, Sheikh Radwan, Zeitoun, Tuffah và Beit Hanoun và trung tâm TP Gaza (phía bắc Gaza) và khu vực trung tâm và rìa phía bắc của TP Khan Younis (phía nam Gaza).

Tờ The Times of Israel đưa tin nhiều vụ phóng rocket từ Dải Gaza vào TP Beit Shemesh (Israel) và khu vực Jerusalem cũng được ghi nhận trong ngày qua.

Khói bốc lên ở TP Khan Younis (nam Gaza) sau các cuộc tấn công Israel ngày 15-12. Ảnh: AFP

Mỹ quan ngại các cuộc tấn công của Israel vào quân đội Lebanon

CNN ngày 15-12 dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho biết Washington đang lo ngại khi số cuộc tấn công của lực lượng Israel vào Lực lượng Vũ trang Lebanon (LAF) xảy ra ngày càng nhiều.

Theo các quan chức Mỹ, Israel đã tấn công các vị trí của LAF hơn 34 lần kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát, khiến 8 binh sĩ Lebanon bị thương và 1 binh sĩ thiệt mạng.

Israel được cho là đã sử dụng vũ khí cỡ nhỏ, pháo binh, máy bay không người lái (UAV) và trực thăng trong các vụ tấn công.

Các quan chức cho biết chính quyền Tổng thống Biden đã nói với Israel rằng các cuộc tấn công như vậy “là không thể chấp nhận được” dù Mỹ tin rằng một số cuộc tấn công trong số này là nhằm vào nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) chứ không phải LAF.

“Mỹ đã nói rõ rằng chúng tôi không muốn thấy cuộc xung đột này lan sang Lebanon và chúng tôi tiếp tục thúc giục Israel làm tất cả những gì có thể để tránh xa dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự, đất nông nghiệp dân sự, các nhân viên Liên hợp quốc và LAF” - một quan chức Mỹ nói với CNN.

IDF chưa bình luận về thông tin này.

Theo CNN, dù được sự hậu thuẫn từ Mỹ như LAF không mạnh bằng Hezbollah.

Houthi tuyên bố đã tấn công thêm 2 tàu chở hàng hướng tới Israel

Ngày 15-11, nhóm Hồi giáo vũ trang Houthi (Yemen) đã nhận trách nhiệm về vụ cuộc tấn công vào hai tàu chở hàng gần bờ biển Yemen khi hai tàu này đang trên đường đến Israel, theo kênh Al Jazeera.

Một máy bay trực thăng của lực lượng Houthi tiếp cận tàu một chở hàng trên Biển Đỏ ngày 19-11. Ảnh: HOUTHI

Người phát ngôn nhóm Houthi - ông Yahya Saree cho biết các máy bay chiến đấu của nhóm này đã phóng tên lửa tấn công tàu MSC Alanya và MSC Palatium III khi hai tàu này di chuyển gần eo biển Bab al-Mandab (eo biển chia cắt châu Á với châu Phi).

Theo ông Saree, Houthi thực hiện vụ tấn công sau khi các thủy thủ đoàn trên tàu “phớt lờ” những nỗ lực liên lạc và tín hiệu cảnh báo của nhóm.

“Chúng tôi đã thông báo với tất cả các tàu đi đến các cảng trên thế giới, ngoại trừ các cảng của Israel, rằng sẽ không có tổn hại nào xảy ra với họ nếu họ luôn mở các thiết bị liên lạc” - theo người phát ngôn.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Anh Grant Shapps đã bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công của Houthi nhắm vào các tàu đi qua Biển Đỏ, theo tuyên bố của Lầu Năm Góc.

Cả hai quan chức đều đồng ý rằng “quy mô và tần suất của các cuộc tấn công này đặt ra một vấn đề quốc tế quan trọng cần được giải quyết”, tuyên bố cho biết thêm.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/xung-dot-israel-hamas-16-12-israel-giet-nham-3-con-tin-israel-o-gaza-houthi-lai-tan-cong-tau-hang-qua-bien-do-post766994.html