Xung đột Hamas - Israel: Phái đoàn Hamas dự kiến trở lại Ai Cập vào ngày 7/5

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, truyền thông Ai Cập ngày 5/5 dẫn một nguồn tin cho biết phái đoàn của phong trào Hamas đã đến Doha (Qatar) để tham vấn và sẽ quay lại Cairo vào ngày 7/5 tới để hoàn tất các cuộc đàm phán liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza với Israel.

Cảnh đổ nát tại trại tị nạn Maghazi ở Dải Gaza do cuộc xung đột Hamas - Israel, ngày 4/5/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tuyên bố ngày 5/5, phong trào Hamas cho hay các cuộc đàm phán ở Cairo đã kết thúc và họ sẽ đến Doha để tham khảo ý kiến của các thủ lĩnh của lực lượng này. Phái đoàn Hamas cho biết thêm rằng họ đã chuyển phản hồi của phong trào này tới các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar, đồng thời khẳng định đã có các cuộc thảo luận sâu sắc và nghiêm túc với các nhà hòa giải.

Hamas nhấn mạnh đã thực hiện cách tiếp cận tích cực và có trách nhiệm, cũng như thể hiện sự nhạy bén và quyết tâm đạt một thỏa thuận đáp ứng các yêu cầu của người Palestine, bao gồm chấm dứt hoàn toàn xung đột với Israel, yêu cầu lực lượng Israel rút hoàn toàn khỏi Dải Gaza, tạo điều kiện cho việc hồi hương những người Palestine di tản, tăng cường đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza, bắt đầu công cuộc tái thiết và hoàn tất thỏa thuận trao đổi tù nhân.

Ai Cập đang tổ chức vòng đàm phán gián tiếp mới giữa Hamas và Israel về lệnh ngừng bắn ở Gaza, trao đổi tù nhân và tăng cường viện trợ nhân đạo cho dải đất này. Đề xuất của Ai Cập yêu cầu Hamas thả 20-40 con tin đang bị giam giữ ở Gaza để đổi lấy các tù nhân an ninh Palestine đang thụ án dài hạn trong các nhà tù của Israel.

Israel trước đó đã đặt thời hạn 1 tuần để Hamas đồng ý thỏa thuận giải quyết vấn đề con tin, nếu không, nước này sẽ phát động chiến dịch tấn công Rafah, thành phố được coi là “nơi trú ẩn cuối cùng” của hơn 1 triệu người trong tổng số 2,3 triệu dân Palestine tại Gaza.

Cùng ngày 5/5, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã kêu gọi 57 quốc gia thành viên áp đặt trừng phạt đối với Israel liên quan đến chiến dịch quân sự của nước này tại Dải Gaza. Theo nghị quyết được thông qua cùng ngày tại Hội nghị thượng đỉnh OIC diễn ra ở Gambia, tổ chức này kêu gọi các nước thành viên gây áp lực ngoại giao, chính trị, pháp lý và thực hiện bất kỳ biện pháp răn đe nào nhằm ngăn chặn hành động của Israel, trong đó có cả việc áp đặt các biện pháp trừng phạt cũng như ngăn chặn việc xuất khẩu vũ khí và đạn dược mà quân đội Israel sử dụng tại Gaza. Nghị quyết cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, lâu dài và vô điều kiện.

Hội nghị thượng đỉnh OIC lần thứ 15 bắt đầu từ ngày 4/5, trong đó tập trung vào cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn tại thủ đô Cairo của Ai Cập cũng diễn ra cuối tuần qua nhưng không đạt tiến triển.

Theo số liệu của cơ quan y tế tại Gaza, cuộc xung đột Hamas - Israel đã khiến ít nhất 34.683 người Palestine thiệt mạng, trong đó hầu hết là phụ nữ và trẻ em, kể từ khi xảy ra ngày 7/10/2023. Trong khi đó, giới chức Israel cho biết hơn 1.170 người, trong đó chủ yếu là dân thường của nước này, cũng đã thiệt mạng.

Trong diễn biến khác, các nguồn tin y tế tại Dải Gaza cho biết ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích ngày 5/5 tại TP Rafah, miền Nam Gaza, vài giờ sau khi phong trào Hamas nã nhiều rocket khiến 3 binh sĩ Israel thiệt mạng.

Đội ứng cứu khẩn cấp cho biết số người thiệt mạng tại Rafah là 16, trong đó có 7 người trong cùng một gia đình. Các nguồn tin y tế xác nhận 2 cuộc không kích xảy ra tại 2 địa điểm khác nhau của TP Rafah.

Trước đó cùng ngày, quân đội Israel thông báo khoảng 10 quả đạn súng cối đã được bắn từ TP Rafah nhằm vào cửa khẩu Kerem Shalom kết nối giữa Israel và vùng lãnh thổ của Palestine. Phong trào Hamas nhận đã tiến hành vụ tấn công để đáp trả việc các máy bay chiến đấu của Israel tấn công các cứ điểm của lực lượng này trong khu vực.

H.N (tổng hợp từ TTXVN, Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/92/316063/xung-dot-hamas-israel--phai-doan-hamas-du-kien-tro-lai-ai-cap-vao-ngay-7-5.html