Xung đột Hamas - Israel: Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh kêu gọi đoàn kết quốc tế

Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Mohammed Al-Budaiwi đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác và đoàn kết quốc tế nhằm ngăn chặn xung đột leo thang ở Dải Gaza.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 4/1/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 4/1/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, ông Al-Budaiwi đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp với Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell tại Riyadh (Ả-rập Xê-út) mới đây. Tại cuộc gặp, hai bên thảo luận cách thức tăng cường các nỗ lực quốc tế và khu vực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, chấm dứt cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel cũng như thảm họa nhân đạo ở Dải Gaza.

Ông Al-Budaiwi và ông Borrell cũng đề cập cuộc đối thoại an ninh khu vực giữa các quan chức cấp cao GCC và EU, dự kiến diễn ra ngày 24/1 tại Riyadh, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện này đối với hòa bình và ổn định trong khu vực.

Trong diễn biến khác, trong phát biểu lần đầu tiên chính thức xác nhận chiến dịch tấn công tại Dải Gaza đã chuyển sang giai đoạn mới với cường độ thấp hơn, người phát ngôn Quân đội Israel (IDF) Daniel Hagari ngày 8/1 cho biết IDF đã giảm quân số các lực lượng mặt đất và số lượng các cuộc không kích tại đây.

Phát biểu của đại diện IDF được đưa ra chỉ vài giờ trước khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Israel trong chuyến công du một loạt nước Trung Đông nhằm ngăn chặn các cuộc giao tranh giữa Israel với lực lượng Hezbollah tại Liban lan rộng thành một cuộc chiến tổng lực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller thông báo Ngoại trưởng Blinken đã gặp Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell tại Ả-rập Xê-út.

Trong cuộc gặp, hai bên thảo luận về những nỗ lực nhằm ngăn chặn xung đột ở Gaza lan rộng. Ngoại trưởng Blinken cho biết ông sẽ hối thúc các quan chức Israel hành động để ngăn chặn thương vong của người dân ở Gaza, đồng thời cho phép thường dân Palestine trở về nhà sau khi các thành viên cánh hữu trong liên minh cầm quyền ở Israel kêu gọi người dân Gaza di chuyển đi nơi khác.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ngày cho biết ông đã "âm thầm" làm việc với Chính phủ Israel để khuyến khích nước này giảm bớt các cuộc tấn công và “rút quân đáng kể khỏi Gaza".

Cũng trong ngày 8/1, trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ở TP Al Ula, Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấm dứt các hoạt động quân sự ở Dải Gaza cũng như tăng cường các nỗ lực đưa hàng viện trợ nhân đạo tới người dân ở dải đất ven Địa Trung Hải này, đồng thời kêu gọi tạo điều kiện cho việc khôi phục sự ổn định.

Trong cuộc gặp này, Thái tử Mohammed và Ngoại trưởng Blinken đã thảo luận các khía cạnh của mối quan hệ song phương cũng như các lĩnh vực hợp tác chung và cách thức thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Ả-rập Xê-út vì lợi ích chung của hai nước.

Hai bên cũng trao đổi quan điểm về những diễn biến khu vực và quốc tế cũng như những nỗ lực nhằm đạt được an ninh và ổn định, đặc biệt là những diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình ở Gaza.

Thái tử Mohammed kêu gọi khôi phục lộ trình hòa bình nhằm đảm bảo người Palestine có được các quyền hợp pháp của mình cùng như đạt được hòa bình công bằng và lâu dài.

Cũng trong ngày 8/1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quốc gia Trung Đông này mong muốn khôi phục an ninh trong khu vực, song cũng sẵn sàng chiến tranh với lực lượng Hezbollah ở Libăng.

Phát biểu trên được ông Netanyahu đưa ra khi ông tới thăm các binh sĩ dự bị thuộc Lữ đoàn 769 nhân chuyến công du TP Kiryat Shmona ở miền Nam Israel.

Trong 2 ngày qua, lực lượng Hezbollah ủng hộ Phong trào Hồi giáo Hamas đã phóng hàng chục quả tên lửa chống tăng vào các cộng đồng dân cư của Israel ở khu vực biên giới để đáp trả việc Tel Aviv sử dụng máy bay không người lái tấn công khiến một phó thủ lĩnh của Hamas ở thủ đô Beirut của Libăng thiệt mạng.

Israel cũng điều động máy bay chiến đấu không kích tiêu diệt Wissam al-Tawil, một chỉ huy cấp cao mang quân hàm cấp Tướng của Hezbollah ở miền Nam Libăng.

Cùng ngày, Hezbollah đã ra thông báo xác nhận chỉ huy cấp cao Wissam al-Tawil của lực lượng này đã thiệt mạng.

H.N (tổng hợp từ TTXVN, Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/92/312081/xung-dot-hamas-israel--hoi-dong-hop-tac-vung-vinh-keu-goi-doan-ket-quoc-te.html