Xứng đáng là 'quả đấm thép' ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Năm 2023, Sư đoàn Bộ binh 330 (Quân khu 9) triển khai toàn diện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Sư đoàn tiếp tục nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; bảo vệ an toàn các sự kiện, mục tiêu phụ trách; kết quả kiểm tra huấn luyện đạt giỏi; xây dựng nền nếp chính quy, kỷ luật có nhiều tiến bộ, xứng đáng là đơn vị chủ lực, cơ động,'quả đấm thép' ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long…

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn Bộ binh 330 cho biết: "Sư đoàn Bộ binh 330 biên chế đủ quân, song nhiệm vụ có tính đặc thù so với các sư đoàn bộ binh đủ quân của toàn quân. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cơ động tác chiến, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, Sư đoàn Bộ binh 330 còn thực hiện các nhiệm vụ quản lý, bảo đảm công trình quân sự; tham gia phòng chống lụt, bão, cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ an ninh, an toàn khu vực biên giới…".

Nhiệm vụ của Sư đoàn liên tục phát triển, có nhiều nhiệm vụ nặng nề, khó khăn, trong khi đơn vị đóng quân phân tán trên địa bàn rộng, địa hình phức tạp; đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội ở các địa phương khác nhau. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Ban chỉ huy Sư đoàn đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ.

Cán bộ các cơ quan Sư đoàn 330 huấn luyện hành quân dã ngoại.

Cán bộ các cơ quan Sư đoàn 330 huấn luyện hành quân dã ngoại.

Trước hết là Sư đoàn đã coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống để tạo động lực cho bộ đội tự hào, phấn đấu, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sư đoàn thành lập ngày 21-9-1976 với mục tiêu là sư đoàn chủ lực, cơ động của Quân khu 9, là "quả đấm thép" tác chiến trên địa bàn các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, các trung đoàn được điều về thuộc đội hình của Sư đoàn đều là những đơn vị thiện chiến, có thành tích hào hùng trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cứu nước, như: Trung đoàn Bộ binh 1 (Trung đoàn U Minh), Trung đoàn Bộ binh 2 (Trung đoàn Đồng Tháp), Trung đoàn Bộ binh 3 (Trung đoàn Cửu Long)…

Hơn 47 năm xây dựng, trưởng thành, Sư đoàn đã kế thừa và phát huy truyền thống "Nam Bộ thành đồng Tổ quốc", chiến đấu anh dũng bảo vệ biên giới Tây Nam và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Campuchia, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc.

Trung đoàn 1, Sư đoàn Bộ binh 330 cùng với cán bộ xã Thạnh Mỹ Tây (huyện Châu Phú, An Giang) kiểm tra chất lượng đường giao thông liên xã.

Trung đoàn 1, Sư đoàn Bộ binh 330 cùng với cán bộ xã Thạnh Mỹ Tây (huyện Châu Phú, An Giang) kiểm tra chất lượng đường giao thông liên xã.

Minh chứng cho sự phát triển của Sư đoàn, Đại tá Nguyễn Việt Hùng chia sẻ: "Hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu và nghĩa vụ quốc tế, ngay sau khi trở về nước, Sư đoàn bắt tay ngay vào việc củng cố, xây dựng đơn vị, ổn định đời sống bộ đội. Trước tình hình nhiệm vụ mới, Sư đoàn được điều chỉnh tổ chức, biên chế phù hợp. Đội hình Sư đoàn đóng quân phân tán trên nhiều tỉnh, thành phố, song, toàn Sư đoàn đều có quyết tâm rất cao trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, ý chí mạnh, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu và cơ động, làm nhiệm vụ được ngay khi có lệnh".

"Hằng năm, Đảng ủy Sư đoàn đều có nghị quyết chuyên đề, biện pháp lãnh đạo đồng bộ, cụ thể, phân công cán bộ phụ trách công tác huấn luyện; bố trí, sắp xếp cán bộ hợp lý, ưu tiên cán bộ giỏi cho công tác huấn luyện. Sư đoàn chú trọng huấn luyện cán bộ, tổ chức hội thao, hội thi, bảo đảm 100% cán bộ huấn luyện theo phân cấp; cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có trong biên chế. Từ năm 2013 đến nay, Sư đoàn tổ chức diễn tập chiến thuật cấp tiểu đoàn bộ binh tiến công được tăng cường binh khí kỹ thuật, hiệp đồng tác chiến với đơn vị bạn, lực lượng trên địa bàn, có bắn đạn thật, kết quả đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", Đại tá Nguyễn Việt Hùng cho biết.

Theo Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Sư đoàn thường xuyên đúc rút kinh nghiệm, nghiên cứu tổ chức huấn luyện theo các hình thức tác chiến phù hợp địa bàn, địa hình, cách đánh hiệp đồng quân binh chủng; đồng thời tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện thể lực, cơ động trên địa hình sông nước, tổ chức bộ đội hành quân xa, huấn luyện dã ngoại, làm công tác dân vận…

Giao lưu văn nghệ giữa cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 và cán bộ, nhân dân xã Bình Chánh (huyện Châu Phú, An Giang).

Giao lưu văn nghệ giữa cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 và cán bộ, nhân dân xã Bình Chánh (huyện Châu Phú, An Giang).

Chỉ tính riêng năm 2023, Sư đoàn hoàn thành 100% nội dung, khoa mục huấn luyện; kiểm tra các đối tượng đánh giá kết quả đúng thực chất; diễn tập chỉ huy cơ quan các cấp đạt khá; diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật từ cấp trung đội đến cấp tiểu đoàn; bắn chiến đấu cấp tiểu đội đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Sư đoàn đề nghị Bộ Quốc phòng công nhận và tặng Cờ đơn vị huấn luyện giỏi cho 2 trung đoàn; đơn vị huấn luyện thể lực giỏi cho 1 trung đoàn; 13 tiểu đoàn được đề nghị công nhận "Đơn vị huấn luyện giỏi" cấp Quân khu 9.

Lãnh đạo Trung đoàn 1 tặng quà các đối tượng chính sách xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú (An Giang).

Lãnh đạo Trung đoàn 1 tặng quà các đối tượng chính sách xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú (An Giang).

Huấn luyện giỏi, bảo đảm tốt, song để nâng cao sức mạnh, trình độ, khả năng SSCĐ, hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban chỉ huy Sư đoàn luôn coi trọng công tác phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị, địa phương và xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Minh Châu, Phó chính ủy Sư đoàn Bộ binh 330 nêu kinh nghiệm: "Trong những năm kháng chiến và làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các đơn vị của sư đoàn luôn chú trọng công tác xây dựng địa bàn, gắn bó mật thiết với các cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương. Để xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, một trong những nội dung mà Sư đoàn tập trung lãnh đạo, triển khai làm tốt là công tác dân vận".

Ngoài kế hoạch hành quân dã ngoại làm công tác dân vận hằng năm, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên hệ địa phương, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, các hộ nghèo; làm tốt công tác hậu phương Quân đội; nâng cao chất lượng thực hiện phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"… Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay trong công tác dân vận được sư đoàn nhân rộng...

Riêng năm 2023, Sư đoàn đã trao hàng nghìn suất quà tặng các gia đình chính sách, người có công, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo; tặng 14 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; tổ chức giao lưu, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, phổ biến giáo dục pháp luật tới hàng trăm nghìn lượt người dân; giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng…

Những việc làm trên góp phần xây đắp tình đoàn kết quân dân, lan tỏa phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, qua đó khẳng định truyền thống của Sư đoàn: "Đoàn kết hiệp đồng, khắc phục khó khăn, tiến công nhanh, đột phá mạnh, ra quân là chiến thắng, đánh là dứt điểm"…

Bài, ảnh: ĐÌNH XUÂN - CHÍ THÀNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/xung-dang-la-qua-dam-thep-o-vung-dong-bang-song-cuu-long-755195