Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Campuchia đợt 2 mùa khô 2023-2024

Ngày 1/3, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đợt 2, giai đoạn 23 (mùa khô 2023-2024).

Trước đó, đợt 1, giai đoạn 23, mùa khô 2023-2024, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội K72 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) tổ chức tìm kiếm tại địa bàn hai tỉnh Kratie, Kampong Thom (Campuchia). Kết quả, Đội K72 quy tập được 43 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bình Phước vào ngày 2/2/2024.

Trong đợt 2 này, Đội K72 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại hai tỉnh Kratie và Kampong Thom. Qua công tác nắm tình hình, trên địa bàn tỉnh Kratie còn 15 thông tin, tương ứng 15 khu vực với khoảng 260 mộ liệt sỹ. Tại tỉnh Kampong Thom còn 7 thông tin, tương ứng 7 khu vực với khoảng 61 mộ liệt sỹ.

Tại lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ của Đội K72, Đại tá Phạm Như Quân - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh biểu dương tinh thần, trách nhiệm và nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sỹ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.

Đại tá Phạm Như Quân cho rằng, công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng, thể hiện chính sách và truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thân nhân các gia đình liệt sỹ. Mỗi thành viên Đội K72 khi thực hiện nhiệm vụ phải giữ vững mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn thực hiện tốt công tác dân vận, thu thập thêm nhiều thông tin mộ liệt sỹ, sớm đưa hài cốt liệt sỹ hồi hương về với đất mẹ Việt Nam.

Tại lễ xuất quân, Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho tập thể, cá nhân Đội K72 có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Sau hơn 20 năm thực hiện nhiệm vụ, Đội K72 quy tập được 2.853 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về nước.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/xuat-quan-tim-kiem-hai-cot-liet-sy-tai-campuchia-dot-2-mua-kho-20232024-20240301124434986.htm