Xuất nhập khẩu chính ngạch giữa Kiên Giang và Kampot đạt 256 triệu đô la Mỹ

Giai đoạn 2022-2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu chính ngạch giữa Kiên Giang (Việt Nam) và Kampot (Vương quốc Campuchia) đạt 256 triệu đô la Mỹ. Có trên 53.000 lượt du khách Kiên Giang sang Campuchia tham quan, du lịch; 40.000 lượt du khách Campuchia sang tham quan, du lịch tại Kiên Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn (bàn chủ tọa, bên phải) và Phó tỉnh trưởng tỉnh Kampot You Sokun chủ trì hội nghị.

Ngày 25-3, UBND tỉnh Kiên Giang và Tòa thị chính tỉnh Kampot đồng tổ chức hội nghị sơ kết hai năm (2022-2023) và đề ra phương hướng hợp tác năm 2024 giữa hai tỉnh. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn và Phó tỉnh trưởng tỉnh Kampot You Sokun đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn cho biết giai đoạn 2022-2023, với sự nỗ lực, chỉ đạo của chính quyền hai tỉnh và sự tích cực phối hợp của các ngành chức năng hai bên, hai tỉnh Kiên Giang, Kampot đạt được những kết quả rất đáng khích lệ trong công tác phối hợp bảo vệ an ninh vùng biển và biên giới bộ; lĩnh vực kinh tế thương mại được tăng cường, giao lưu văn hóa - xã hội và quan hệ đối ngoại ngày càng được củng cố và phát triển bền vững, có chiều sâu và thực chất hơn.

Sự hợp tác giữa hai nước nói chung và hai tỉnh nói riêng đã góp phần cho sự phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19. Đồng thời, góp phần vun đắp mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển về kinh tế, văn hóa - xã hội; giữ vững hòa bình, ổn định về an ninh vùng biển, để nhân dân hai bên có cuộc sống bình yên, ấm no và hạnh phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu tại hội nghị.

Phó tỉnh trưởng tỉnh Kampot You Sokun phát biểu tại hội nghị.

Giai đoạn 2022-2023, công tác phối hợp giữa hai tỉnh Kiên Giang và tỉnh Kampot đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực như bảo vệ an ninh biên giới và phòng, chống tội phạm; tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia; phân giới cắm mốc; thương mại; du lịch; năng lượng điện; đối ngoại nhân dân.

Trên lĩnh vực thương mại, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu chính ngạch hai bên đạt 256 triệu đô la Mỹ. Lĩnh vực du lịch, có trên 53.000 lượt du khách Kiên Giang sang Campuchia tham quan, du lịch; 40.000 lượt du khách Campuchia sang tham quan, du lịch tại Kiên Giang.

Đặc biệt, các lực lượng vũ trang, nhân dân tỉnh Kampot và Đội K92 Kiên Giang phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về Kiên Giang làm lễ an táng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn (hàng đầu, bên phải) và Phó tỉnh trưởng tỉnh Kampot You Sokun ký báo cáo sơ kết kết quả hợp tác hai năm (2022-2023) và phương hướng hợp tác năm 2024 giữa hai tỉnh.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Kiên Giang và Tòa thị chính tỉnh Kampot ký báo cáo sơ kết kết quả hợp tác hai năm (2022-2023) và phương hướng hợp tác năm 2024 giữa hai tỉnh.

Theo đó, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới, an ninh, trật tự khu vực biên giới; quản lý cửa khẩu; tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia; kinh tế - thương mại, lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và giao lưu nhân dân…

Phát biểu kết luận hội nghị, bà You Sokun - Phó tỉnh trưởng tỉnh Kampot cho rằng, kết quả hợp tác của hai tỉnh góp phần tích cực vào việc giữ gìn ổn định an ninh trật tự xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế quốc dân và đời sống nhân dân hai tỉnh.

“Tỉnh Kampot hoan nghênh các nhà đầu tư và khách du lịch từ Kiên Giang đến đầu tư, du lịch tại tỉnh Kampot. Tỉnh Kampot sẽ tiếp tục hợp tác tốt với Kiên Giang trong lĩnh vực này”, Phó tỉnh trưởng tỉnh Kampot You Sokun cho biết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn (bên phải) tặng quà Phó tỉnh trưởng tỉnh Kampot You Sokun.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh lãnh đạo tỉnh Kiên Giang khẳng định luôn củng cố, tăng cường hợp tác và phát triển toàn diện với tỉnh Kampot trên các lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ hai nước Việt Nam - Campuchia đã ký kết, với phương châm “láng giềng tốt, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

"Lãnh đạo hai tỉnh sẽ hợp tác chặt chẽ cùng chỉ đạo các ngành, các cấp nỗ lực thực hiện tốt các nội dung văn bản ký kết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; đảm bảo sự ổn định của mỗi tỉnh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân tỉnh Kiên Giang và tỉnh Kampot”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khẳng định.

Tin và ảnh: BÍCH TUYỀN

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/thoi-su/xuat-nhap-khau-chinh-ngach-giua-kien-giang-va-kampot-dat-256-trieu-do-la-my-19620.html