Xuất khẩu và tiêu thụ dầu của Nga có thể giảm trong giai đoạn 2035-2040

Bộ Phát triển Kinh tế dự đoán xuất khẩu và tiêu thụ dầu của Nga sẽ giảm trong khoảng thời gian từ năm 2035 đến năm 2040, Thứ trưởng thứ nhất Ilya Torosov nói với TASS.

Ảnh minh họa

"Theo dự đoán của chúng tôi, xuất khẩu và tiêu thụ dầu của nền kinh tế Nga sẽ bắt đầu giảm vào khoảng năm 2035-2040. Sản lượng điện được tạo ra từ than cũng sẽ giảm, trong khi vai trò của các lĩnh vực đổi mới trong nền kinh tế sẽ tăng, đặc biệt là năng lượng, nguồn năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo," ông nói.

Ông cho biết thêm Chiến lược phát triển carbon thấp và chính sách khí hậu tổng thể của Nga sẽ dựa trên việc chuyển từ sự phụ thuộc kinh tế và ngân sách của Nga vào hydrocarbon sang sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

"Theo sắc lệnh của Tổng thống, ưu tiên chính của chúng tôi là khử cacbon hợp lý về mặt kinh tế, đảm bảo các chỉ số phát triển kinh tế xã hội cao và đạt được mức trung hòa cacbon vào năm 2060. ", ông Torosov nói.

Trước đó, Trợ lý Tổng thống Nga Maxim Oreshkin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Komsomolskaya Pravda rằng không nên mong đợi sự tăng trưởng nhanh chóng về nhu cầu dầu trên thế giới, vì ngành dầu khí không phải là lĩnh vực hứa hẹn nhất của nền kinh tế Nga.

Ông lưu ý rằng thách thức chính của Nga là giữ được vai trò là nhà khai thác dầu khí cạnh tranh nhất, khi nhu cầu bắt đầu giảm vào một thời điểm nào đó.

Theo ông Oreshkin, địa lý và cơ cấu tiêu dùng cũng sẽ thay đổi trong những năm tới. Ông cũng lưu ý rằng vào cuối năm 2023, các ngành sản xuất và dầu mỏ không đóng góp gì vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Nga.

Yến Anh

Tass

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/xuat-khau-va-tieu-thu-dau-cua-nga-co-the-giam-trong-giai-doan-2035-2040-704197.html