Xuất khẩu qua cửa khẩu Cha Lo tăng kỷ lục

Vận chuyển hàng hóa từ Thái Lan đến Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình).

Theo Ban quản lý Khu kinh tế Cha Lo, kim ngạch xuất nhập khẩu trong 10 tháng năm 2011 qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo đạt 113.055.309 USD. Thu thuế hàng hóa qua cửa khẩu đạt 114,35 tỷ đồng, tăng 85%. Hàng hóa qua cửa khẩu 636.026 tấn, tăng 59%...

Kết quả hoạt động 10 tháng năm 2011 cho thấy, đường 12A và cửa khẩu quốc tế Cha Lo là thế mạnh để các doanh nghiệp trong và ngoài nước lựa chọn làm đường vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh đông bắc Thái Lan, trung Lào đến Việt Nam để xuất khẩu sang nước thứ ba.

Ngày 11-11 tới, cầu Hữu Nghị 3 bắc qua sông Mê Kông nối tỉnh Nakhonphanom và vùng đông bắc Thái Lan với tỉnh Khăm Muộn (Lào) sẽ chính thức đi vào hoạt động. Theo đó, tuyến đường quốc tế từ Thái Lan, Lào đến Việt Nam qua tỉnh Quảng Bình sẽ là tuyến ngắn nhất hiện nay (khoảng 300km). Đây là cơ hội thuận lợi cho cửa khẩu quốc tế Cha Lo phát triển và trở thành cửa khẩu sầm uất trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/kinh-te/kinh-t-tin-chung/xu-t-kh-u-qua-c-a-kh-u-cha-lo-t-ng-k-l-c-1.319284