Xuất khẩu lao động - giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững ở Như Xuân

Về khu phố Xuân Chính, thị trấn Yên Cát (Như Xuân), chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Hùng, thương binh 2/4, là hộ gia đình có con đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) mang lại hiệu quả kinh tế, thu nhập ổn định.

Cán bộ thị trấn Yên Cát và khu phố Xuân Chính đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Hùng có con đi XKLĐ tại Hàn Quốc.

Ngôi nhà khang trang của gia đình ông Hùng được xây dựng từ số tiền tích cóp của vợ chồng ông cũng như số tiền mà con trai đầu Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1994) đi XKLĐ ở Hàn Quốc gửi về.

Ông Nguyễn Văn Hùng chia sẻ: Con trai tôi đã có hơn 5 năm làm việc tại Hàn Quốc. Gia đình mừng lắm bởi cháu đã lựa chọn được công việc phù hợp và mang lại thu nhập. Nhận thấy hiệu quả từ việc lựa chọn con đường XKLĐ của anh trai, cháu Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 2003), con trai thứ 2 của gia đình tôi cũng lựa chọn XKLĐ ở thị trường Hàn Quốc. Hiện tại cháu đang chờ hoàn thiện thủ tục để lên đường đi XKLĐ. Từ thực tế của gia đình mình, tôi thấy XKLĐ không chỉ mang lại thu nhập, mà còn là cơ hội để các con được trải nghiệm, mở mang kiến thức ở nước ngoài, giúp các con trưởng thành hơn. Hiện nay, khu phố Xuân Chính có hơn 100 hộ sinh sống, trong đó có khoảng 10 hộ có con đi XKLĐ.

Ông Lê Hữu Nguyên, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Yên Cát, cho biết: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm đến công tác XKLĐ, xem đây là nhiệm vụ chính trị, nhằm giúp tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương. UBND thị trấn thường xuyên phối hợp với MTTQ, các đoàn thể, khu phố, các công ty XKLĐ tuyên truyền, vận động người dân trong độ tuổi tìm việc làm từ XKLĐ. Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua các hội nghị của thị trấn, các khu phố, lồng ghép các buổi sinh hoạt đoàn thể, đến từng hộ. Từ đó, nâng cao nhận thức của người dân và tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng sâu rộng trên địa bàn. Địa phương luôn tuyên truyền cho người dân đi XKLĐ theo con đường chính ngạch, an toàn và được Nhà nước quản lý, bảo hộ. Đồng thời tạo điều kiện về các thủ tục liên quan đến XKLĐ. Nếu hộ có nhu cầu vay vốn, thị trấn hướng dẫn, tạo điều kiện làm hồ sơ vay vốn. Năm 2023, huyện giao chỉ tiêu thị trấn có 14 lao động đi XKLĐ đến nay đã có 45 lao động đi XKLĐ ở thị trường các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, độ tuổi từ 18 đến 45.

Bà Lê Thị Nhi, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) huyện Như Xuân, cho biết: Bám sát kế hoạch của tỉnh, nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh năm 2023, Phòng LĐTB&XH huyện Như Xuân tham mưu xây dựng Kế hoạch số 24/KH-UBND, ngày 8/2/2023 về thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội năm 2023. Đồng thời, giao chỉ tiêu cụ thể thực hiện trên các lĩnh vực cho UBND các xã, thị trấn. Thường xuyên phối hợp với ngành cấp trên, các phòng, ban chuyên môn cấp huyện tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách đến Nhân dân, đặc biệt là Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Đối với lĩnh vực lao động việc làm, Phòng LĐTB&XH huyện tham mưu phối hợp với các công ty tư vấn XKLĐ có uy tín, năng lực, chất lượng thực hiện tư vấn, tuyển lao động trên địa bàn. Đầu năm 2023, chỉ tiêu toàn huyện có 160 người đi XKLĐ. Tính đến ngày 11/10/2023, đã có 311 lao động đi XKLĐ, vượt 194% so với kế hoạch. Các địa phương có số lượng lao động đi XKLĐ vượt chỉ tiêu như thị trấn Yên Cát, Thanh Xuân, Bình Lương, Thanh Lâm, Thanh Sơn, Xuân Bình, Hóa Quỳ, Xuân Hòa...

Từ công tác XKLĐ đã góp phần tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, giúp người dân thoát nghèo bền vững. Tổng số hộ nghèo toàn huyện Như Xuân đầu năm 2023 là 2.227 hộ (chiếm 13,41%). Chỉ tiêu giảm nghèo theo nghị quyết HĐND huyện Như Xuân giao năm 2023 là 3%, chỉ tiêu UBND tỉnh giao là 3,25% (tương đương giảm 540 hộ). Tính đến tháng 10/2023, kết quả giảm nghèo của huyện Như Xuân còn 1.661/16.705 hộ, chiếm tỷ lệ 9,94% (giảm 566 hộ, chiếm tỷ lệ 3,47%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao 0,22%; đạt 106% so với chỉ tiêu huyện giao). Hộ cận nghèo là 2.677 hộ, chiếm tỷ lệ 16,03%; khẩu nghèo 12.182 khẩu, chiếm tỷ lệ 17,14%.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/xuat-khau-lao-dong-giai-phap-giam-ngheo-nbsp-nhanh-va-ben-vung-o-nhu-xuan/199313.htm