Xuất hiện thông tin bịa đặt khi WWF tại 6 nước châu Âu rút cá tra VN khỏi danh sách đỏ

Hôm qua 8.2, Bộ NN-PTNT xác nhận, ngày 30.1.2011 Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại 6 nước châu Âu đã rút cá tra VN ra khỏi danh sách đỏ trong cuốn Cẩm nang hướng dẫn tiêu dùng thủy sản phát hành ở các nước này.

Tuy nhiên, hiện trên một số trang mạng điện tử đã trích dẫn bài phóng sự được cho là của Đài phát thanh Thụy Điển, nói đây là kết quả của việc WWF đã bị Chính phủ VN gây sức ép, thậm chí đại diện cơ quan chức năng VN còn đến tận văn phòng đại diện của WWF tại VN để đe dọa đình chỉ cấp giấy phép hoạt động của quỹ này ở VN. Trao đổi với PV Thanh Niên, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám cho hay, đang chỉ đạo Tổng cục Thủy sản xác minh, tìm hiểu cặn kẽ. Bà Trần Minh Hiền, Giám đốc WWF tại VN khẳng định, trên thực tế, bà và các cộng sự không hề bị đại diện cơ quan chức năng VN đe dọa sẽ đình chỉ cấp giấy phép hoạt động của quỹ. Cuối năm 2010, đại diện WWF quốc tế đã sang VN đối thoại trực tiếp với Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN, Hội Nghề cá VN về bộ tiêu chí và quá trình tổ chức đánh giá về hiện trạng nuôi và chế biến cá tra tại đồng bằng sông Cửu Long. Các cơ quan chức năng VN khẳng định, bộ tiêu chí và cách đánh giá của WWF thiếu cơ sở khoa học, không khách quan và lạc hậu, không thể hiện đúng thực tế tình hình nuôi và chế biến cá tra ở VN và yêu cầu WWF rút cá tra ra khỏi danh sách đỏ. Sau các cuộc đối thoại, các bên đã thống nhất ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển cá tra VN theo hướng bền vững, trong đó WWF cam kết sẽ ngay lập tức rút cá tra VN ra khỏi danh sách đỏ. Quang Duẩn

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201107/20110208234331.aspx