Xuất hiện gã Sở Khanh lừa tình, tiền chị em phụ nữ với chiêu trò đám cưới rồi cao chạy xa bay

Dung mạo thư sinh, điển trai, cuốn hút, người đàn ông này đã giả danh kỹ sư, phi công...nhằm thực hiện các phi vụ lừa đảo cả tình lẫn tiền.

“Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra”, chuyện tình cảm, cưới xin hệ trọng của đời người vẫn có thể đem ra làm trò lừa đảo.
Thời gian qua, mạng xã hội Malaysia liên tục chia sẻ hình ảnh và thông tin về gã đàn ông có tên Shaham Samat. Vẻ ngoài trông điển trai, trí thức nhưng thực chất hắn ta lại là tên lừa tình, tiền có đẳng cấp và chỉ mới bị phanh phui mới đây.

Mọi chuyện bắt đầu từ một Facebooker với cái tên Shah Fahzan. Người này đã vạch trần bộ mặt của Shaham Samat khi liên tục lừa đảo các cô gái bằng chiêu trò hứa hẹn kết hôn, ôm tiền tổ chức đám cưới và biến mất.

Nội dung tài khoản Shah Fahzan chia sẻ vạch trần bộ mặt lừa đảo của Shaham

Người này cho biết, để bắt đầu chiêu trò tán tỉnh, hắn ta sẽ giả danh là phi công, kỹ sư hay những nghề có học thức để tạo ấn tượng tốt đẹp với các cô gái. Với dung mạo điển trai, Shaham không khó để qua mặt các cô gái nhẹ dạ cả tin. Sau thời gian tìm hiểu nhau cả hai sẽ đến thời điểm đính ước tính chuyện trăm năm. Lúc này, Shaham mới “tung chiêu" đề nghị vợ sắp cưới đưa tiền để hắn ta lo liệu hôn sự. Điển hình như trường hợp của một nạn nhân gần đây. Khi chỉ còn 4 ngày trước ngày diễn ra lễ cưới, cô dâu của Shaham mới tá hỏa phát hiện ra hoàn toàn không có có chi phí nào được trang trải cho đám cưới và mới vỡ lẽ ra mình bị lừa mất số tiền 85 nghìn RM (tương đương khoảng 453 triệu đồng). Thậm chí hắn ta còn nói dối chiếc váy cưới đặt ở một nhà thiết kế nổi tiếng trước đó đã không kịp may cho lễ cưới. Tuy nhiên, trên thực tế, liên hệ với nhà thiết kế này, anh ta nói không nhận được đơn hàng nào cả.

Shaham nói dối người yêu rằng anh ta là phi công, thời điểm khác, anh ta lại nói mình là một kỹ sư

Không dừng lại ở đó, Shaham còn vô vàn mánh khóe lừa lọc và chủ động rút lui khi cần. Có lần, y cố tình giấu cần sa trong nhà bạn gái và sau đó ngấm ngầm gọi điện cho cảnh sát tố cáo cô gái này sử dụng và tàng trữ trái phép chất cấm. Thế là anh chàng có thể nhẹ nhàng rời xa.

Theo thông tin cư dân mạng phản ánh, Shaham thường xuyên nhắm đến các nữ tiếp viên hàng không, những người có nhan sắc, thu nhập cao nhưng độc thân và thiếu thốn tình cảm nên rất dễ “há miệng mắc quai”.

Theo trang The Coverage, ngay sau khi các thông tin tố cáo liên tục được đăng tải rầm rộ, cảnh sát đã tiến hành điều tra và truy tìm tung tích gã Sở Khanh trên toàn quốc để sớm đưa kẻ phạm tội này ra trước vành móng ngựa.

Sau tất cả, người chịu tổn thương nhiều nhất vẫn là các cô gái, tiền mất, tình cảm bị tổn thương và những ngày tháng dư âm nặng nề. Vậy nên các chị em đừng vội vàng cả tin trước những chiêu trò tình ái của những tên "lưu manh giả danh tri thức" thời đại bây giờ.

Công an nói về 3 người liên quan vụ đốt xe Fortuner vì nghi thôi miên, lừa đảo

Theo đánh giá của chính quyền, 3 người liên quan đế vụ việc đập phá, đốt xe ô tô nhãn hiệu Fortuner vào ngày 20/7 ở địa bàn xã...

Cảnh báo: Thủ đoạn lừa đảo mới nhắm thẳng vào các mẹ bỉm sữa hay mua hàng online và có trí nhớ kém

Thủ đoạn mới của những kẻ lừa đảo bán hàng đánh vào hội chị em bỉm sữa tính hay quên, trí nhớ kém khiến nhiều người hoang mang.

Cảnh báo việc mạo danh Công an gọi điện thoại lừa đảo

Thời gian gần đây, một số người dân trên địa bàn TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nhận được điện thoại từ các đối tượng mạo danh Công...

Clip hóa giải bùa ngải xôn xao cộng đồng mạng lại là chiêu trò lừa đảo, câu like rẻ tiền?

Clip hóa giải bùa ngải của một cô gái gây xôn xao cộng đồng mạng mới đây có nhiều điểm nghi vấn chỉ là chiêu trò lừa đảo, câu...

Minh Cát (T.H)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/xuat-hien-ga-so-khanh-lua-tinh-tien-chi-em-phu-nu-voi-chieu-tro-dam-cuoi-roi-cao-chay-xa-bay-110267.html