Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần Biển Ðông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, ngày 7-10, trên vùng biển phía đông Phi-li-pin xuất hiện một áp thấp nhiệt đới (ATNÐ). Dự báo đến 13 giờ ngày hôm nay (8-10), vị trí tâm ATNÐ ở vào khoảng 16,1 độ vĩ bắc; 120,3 độ kinh đông, trên khu vực phía tây đảo Lu Dông (Phi-li-pin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNÐ mạnh cấp 6 (40 đến 50 km/giờ), giật cấp 7,cấp 8. Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNÐ, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Ðông từ hôm nay (8-10) có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại tuyến quốc lộ 18 đoạn qua phường Hà Tu, TP Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: THU TRANG

* Ngày 7-10, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai có Thông báo số 421/TWPCTT-VP gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa - Vũng Tàu chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Ðông. Theo đó, các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho chủ các phương tiện tàu, thuyền biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng phó khi có yêu cầu.

* Những ngày qua, do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao nên ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa nhiều nơi. Một số nơi mưa rất to như: Sơn Ðộng (Bắc Giang) 109 mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 245 mm, Thái Bình 70 mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 105 mm, TP Vinh (Nghệ An) 122 mm... Theo dự báo, từ ngày 9 đến ngày 12-10, ở nam đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế sẽ tiếp tục xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

* Ngày 7-10, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) mưa lớn, kéo dài, khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ. Trong đó, những điểm ngập nặng như quốc lộ 18 đoạn qua phường Hà Tu và phường Bãi Cháy, Yết Kiêu; khu ngã ba Ba Lan thuộc phường Giếng Ðáy; hồ điều hòa phường Yết Kiêu… khiến giao thông trên nhiều tuyến đường bị ùn tắc.

* Tại huyện Quan Sơn (Thanh Hóa), mưa to làm đường giao thông nối quốc lộ 217 đi mốc biên giới H5 từ Km11+531 đến Km11+900 thuộc địa phận xã Tam Thanh bị sạt lở 200.000 m3 đất đá ta-luy dương; hư hỏng 370m đường ống cấp nước sạch sinh hoạt; 2,2 ha luồng bị thiệt hại.

* Mưa lớn kéo dài liên tiếp trong bốn ngày qua làm 500 ha cây trồng vụ đông ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) bị ngập úng và có khả năng hư hỏng. Hiện nay, huyện khuyến khích nhân dân khơi thông, nạo vét kênh mương nội đồng để tiêu thoát nước; vận hành các cống qua đê sông Bùng để xả nước ra biển.

* Ngày 7-10, UBND xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đã có phương án trình UBND huyện cho sửa chữa đoạn đê biển dài 150 m, đoạn chạy qua thôn Hải Nam, bị sóng biển đánh gãy hoàn toàn, sụt lún và bị hổng chân mái có chỗ bị khoét sâu từ 2,5 đến 3 m trong cơn bão số 10 vừa qua. Ðồng thời, lập phương án di dời 60 hộ dân nằm sát bờ kè biển để bảo đảm đời sống cho nhân dân.

* Tại TP Hồ Chí Minh, mưa lớn cũng gây ngập nhiều tuyến đường và ách tắc giao thông nhiều nơi. Tại xa lộ Hà Nội đoạn qua cầu Rạch Chiếc bị ngập sâu gần 50 cm, phương tiện bị ùn ứ, nhiều xe bị chết máy. Quốc lộ 1A qua khu vực vòng xoay An Lạc, nước ngập sâu gần
1 m. Mưa lớn cũng làm đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh chìm trong nước. Hệ thống bơm chống ngập công suất lớn đặt trên đường này đã vận hành nên giải quyết được tình trạng ngập cục bộ. Ngoài ra, mưa lớn và triều cường đã làm đảo lộn đời sống người dân ở quận 7 và huyện Nhà Bè.

* Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Vĩnh Long cho biết, ngày 6-10, một đoạn đê bao ở sông Tiền, thuộc ấp An Long, xã An Bình, huyện Long Hồ, bị sạt lở khoảng 50 m, ăn sâu vào khoảng 10 m. Vụ sạt lở cộng với triều cường dâng cao làm ngập nhiều vườn cây ăn trái của người dân.

* Liên tiếp những ngày qua, nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 1A tại xã Tân Phong, thị xã Giá Rai và khu vực gần thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) bị ngập nặng. Trong đó, đoạn ngập nặng nhất là tại khu vực chợ Nhàn Dân A xã Tân Phong với chiều dài gần 200 m, nước dâng cao khoảng 40 đến 60 cm. Ngoài ra, nhiều nhà dân ở gần bờ sông bị nước tràn vào, ngập từ 20 đến 30 cm, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/34333102-xuat-hien-ap-thap-nhiet-doi-gan-bien-ðong.html