Xử phạt hãng taxi Hải Vân sau bê bối "chặt chém" khách du lịch

Liên quan đến vụ tài xế của hãng taxi Hải Vân “chặt chém” du khách số tiền 700.000 đồng, thanh tra sở GTVT TP.Đà Nẵng đã ra quyết định chính thức xử phạt hãng xe taxi này.

Mới đây, lãnh đạo TP.Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan phải xử lý thật nghiêm vụ "chặt chém" khách du lịch của tài xế hãng taxi Hải Vân. Theo đó, sở Giao thông Vận tải (GTVT) đã ra quyết định xử phạt công ty Cổ phần Việt Đăng Khoa Đà Nẵng – hãng taxi Hải Vân số tiền 7 triệu đồng; đồng thời tước phù hiệu xe taxi vi phạm 2 tháng và buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp.

Sở GTVT cũng kiên quyết sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị taxi đang hoạt động trên địa bàn.

Tài xế taxi Hải Vân "chặt chém" khách số tiền 700.000 đồng cho quãng đường chưa đến 6km.

Như tin đã đưa trước đó, ngày 4/8, tài xế Nguyễn Trường Giang thuộc hãng taxi Hải Vân đón một vị khách du lịch người Hàn Quốc từ sân bay Đà Nẵng về đường An Thượng 26, quận Ngũ Hành Sơn với quãng đường khoảng 6km và giá phải trả là 50.000 đồng. Tuy nhiên, người này thu của khách 700.000 đồng.

Sự việc được chính du khách này phản ánh lên sở GTVT địa phương. Cơ quan chức năng họp khẩn và xác định rõ sự việc do tài xế Giang gây ra. Người này cũng đã thừa nhận hành vi của mình.

Phía hãng taxi Hải Vân cũng cho biết, đơn vị đã có quyết định thôi việc đối với lái xe Nguyễn Trường Giang và xử phạt số tiền 2 triệu đồng.

Trước khi sa thải tài xế này, hãng taxi cũng đã gửi lời xin lỗi đến du khách người Hàn Quốc. Ngoài ra, họ còn thỏa thuận để miễn phí các chuyến đi lại, chi phí khách sạn cho du khách trong thời gian ở Đà Nẵng. Vị khách cũng chưa có khiếu nại gì thêm.

Nguyễn Huy

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/xu-phat-hang-taxi-hai-van-sau-be-boi-chat-chem-khach-du-lich-a334979.html