Xử nghiêm nạn buôn bán động vật hoang dã sau phản ánh của Báo VietnamPlus

Cục Kiểm lâm đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh triển khai rà soát các thông tin theo loạt bài 'tuồn lậu hàng rừng' vừa được Báo Điện tử VietnamPlus phản ánh, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Sự "bất lực" của các lực lượng hải quan và kiểm lâm là một trong những lý do khiến nạn buôn bán thịt thú rừng đang diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương. (Nguồn ảnh: PV/Vietnam+)

Ngay sau loạt bài phóng sự điều tra Tuồn lậu thú rừng vào Việt Nam: Tận diệt thiên nhiên, tăng mầm dịch bệnh vừa được Báo Điện tử VietnamPlus đăng tải, Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã có công văn gửi Chi cục Kiểm lâm các tỉnh đề nghị phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Theo đó, tại công văn số 847/KL-ĐN ban hành vào chiều 13/11, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm Hà Hải Bình nhấn mạnh Báo Điện tử VietnamPlus vừa đăng tải loạt bài phóng sự điều tra phản ánh tình trạng động vật hoang dã từ Lào được các đối tượng mua bán, vận chuyển trái pháp luật qua biên giới (đặc biệt là các "điểm nóng" tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh; Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình; Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), đưa vào Việt Nam và phân phối đi nhiều tỉnh ở trên cả nước để tiêu thụ.

Trước thông tin phản ánh trên, Cục Kiểm lâm đề nghị các Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị tăng cường phối hợp với các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, hải quan trong công tác phối hợp tuần tra, kiểm tra tại các khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới nhằm kiểm soát chặt chẽ hàng hóa lưu thông; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về mua, bán, vận chuyển động vật hoang dã trái pháp luật qua biên giới.

“Đặc biệt ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với tình trạng trà trộn vận chuyển động vật hoang dã và các sản phẩm liên quan trái pháp luật,” công văn nhấn mạnh.

Cục Kiểm lâm đề nghị Chi cục Kiểm lâm của các tỉnh nói trên triển khai rà soát các thông tin vừa được Báo Điện tử VietnamPlus phản ánh; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức thanh, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh, tổ chức, cá nhân có hoạt động vận chuyển, buôn bán, gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn và kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cùng với đó, Cục Kiểm lâm cũng đề nghị Chi cục Kiểm lâm của các tỉnh đẩy mạnh việc thực hiện các quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước về phối hợp, trao đổi thông tin, đấu tranh ngăn chặn các hành vi buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã trên địa bàn cũng như qua khu vực biên giới với Lào.

Chi cục Kiểm lâm của các tỉnh (đặc biệt là các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị) cần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã.

Trong đó, Chỉ thị số 29 yêu cầu dừng nhập khẩu động vật hoang dã còn sống hay đã chết, dẫn xuất của các loài động vật hoang dã đến khi có chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ hoặc trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ cho phép; mọi trường hợp nhập khẩu động vật hoang dã trái với chỉ thị này phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với động vật hoang dã bất hợp pháp.

Đối với động vật hoang dã được cơ quan thẩm quyền quản lý CITES nước ngoài cấp giấy phép xuất khẩu vào Việt Nam, cơ quan hải quan cửa khẩu yêu cầu chủ hàng trả về nơi xuất khẩu. Trường hợp chủ hàng không thực hiện hoặc hàng hóa không xác định được chủ hàng thì xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam.

Trên cơ sở đó, các Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về Cục Kiểm lâm theo quy định./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/xu-nghiem-nan-buon-ban-dong-vat-hoang-da-sau-phan-anh-cua-bao-vietnamplus-post907792.vnp