Xử lý vụ 'chặt chém' du khách nước ngoài tại chợ đêm Đà Lạt

Chiều ngày 7/8, Công an phường 1, TP Đà Lạt cho biết: đơn vị đã lập biên bản vụ việc 2 nữ du khách nước ngoài không sử dụng món ăn nhưng vẫn bị chủ quán tính tiền. Đồng thời, yêu cầu chủ quán ăn tại chợ đêm Đà Lạt trả lại tiền cho hai người này.

Trước đó, đêm ngày 6/8, hai nữ du khách nước ngoài mang quốc tịch Thái Lan và Anh đến ăn khuya tại quán Hạnh Tâm (khu vực cầu thang chợ đêm Đà Lạt). Sau khi ăn 2 tô bún, 1 đĩa gỏi gà và 1 đĩa lòng gà nhưng phải thanh toán hết 460.000 đồng.

Thấy số tiền phải trả quá cao so với các món ăn, hai du khách trên đã đến Công an Phường 1 để khiếu nại. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã đến chợ đêm để điều tra làm rõ sự việc và lập biên bản xử lý. Sau đó, chủ quán ăn đã trả lại 200.000 đồng cho hai du khách người nước ngoài.

Cầu thang chợ đêm Đà Lạt nơi xảy ra vụ "chặt chém" thực khách.

Tại buổi làm việc, chủ quán ăn lý giải, sở dĩ lấy 460.000 đồng là tính luôn cả 1 đĩa thịt gà để trên bàn hai thực khách. Theo lời trình bày của hai du khách, họ không gọi đĩa thịt gà nhưng vẫn được chủ quán đem đặt lên bàn và sau đó tính tiền.

Theo Trưởng Công an phường 1, TP Đà Lạt: chủ quán ăn Hạnh Tâm cho rằng, trong lúc hai thực khách đang ngồi ăn thì có người chỉ tay sang đĩa thịt gà ở bàn quán bên cạnh. Hành động này khiến chủ quán nhầm tưởng là khách gọi thịt gà nên đem một đĩa đặt lên bàn hai du khách trên.

Gia Hân

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/xu-ly-vu-chat-chem-du-khach-nuoc-ngoai-tai-cho-dem-da-lat-d50139.html