Xử lý ông Đinh La Thăng mới chỉ về mặt Đảng

Tổng Bí thư khẳng định, xử lý ông Đinh La Thăng mới chỉ về mặt Đảng. Còn hình sự các cơ quan vẫn đang tiếp tục đang làm.

Kiến nghị xử lý thêm ông Đinh La Thăng

Sáng 13/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Tây Hồ trước kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV.

Cử tri Đinh Vũ Khuynh (phường Kim Mã), Đỗ Thị Kim Oanh (phường Đội Cấn) và Nguyễn Hồng Toán (quận Tây Hồ) đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc kỷ luật cảnh cáo ông Đinh La Thăng (Phó trưởng ban kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN).

“Cho ông Đinh La Thăng thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhưng lại giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương như vậy có phù hợp hay không?”, cử tri Đinh Vũ Khuynh nêu băn khoăn.

Bà Đỗ Thị Kim Oanh (phường Đội Cấn) cho biết, vừa qua Trung ương đã cảnh cáo ông Đinh La Thăng và ông Thăng cũng đã xin lỗi nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri. Ảnh: VNE

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri. Ảnh: VNE

“Đây là kỷ luật Đảng. Về phía Quốc hội, mong có những giám sát chặt chẽ”, bà Oanh kiến nghị.

Cử tri Nguyễn Hồng Toán (quận Tây Hồ) đánh giá, ông Đinh La Thăng là người có tài, con người cũng rất xông xáo. Qua 5 năm, ông Đinh La Thăng làm Bộ trưởng Bộ GTVT và thời kỳ đầu là Bí thư Thành ủy TP.HCM cho thấy nhân dân rất phấn khởi bởi ông Đinh La Thăng làm việc rất quyết liệt, thậm chí còn xắn quần xuống ruộng với nhân dân.

Tuy nhiên, cử tri Toán cũng đề cập đến giai đoạn 2009-2011, ông Đinh La Thăng phụ trách Tập đoàn Dầu khí quốc gia để lại sai sót rất nghiêm trọng mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ rõ.

Theo cử tri Toán, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xử lý vụ việc liên quan đến ông Đinh La Thăng rất có tình, có lý giữa công và tội. Thế nhưng, theo cử tri Toán với những sai lầm của ông Thăng thì phải xử lý thêm nữa.

“Làm như thế mới nghiêm, để mỗi đảng viên, mỗi cán bộ công chức, viên chức nhà nước thấy đó là bài học để tự răn mình. Lòng dân ủng hộ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhưng chúng ta không nên nể nang quá, không nên cầm chừng quá”, ông Toán nhấn mạnh.

Mới xử lý về mặt Đảng

Trả lời những kiến nghị của cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, thời gian vừa qua, Trung ương đã xử lý một loạt nguyên Ủy viên Trung ương như Vũ Huy Hoàng, Trần Lưu Hải, Huỳnh Minh Chắc.. Thời gian tới, các cơ quan, ban ngành sẽ tiếp tục thực hiện việc này.

“Nhiều đồng chí nói là chúng ta đụng đến một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM lớn như thế, ở đây mới xử về trách nhiệm, về kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm về mặt Đảng, còn hình sự đang làm, các vụ khác đang làm. Vừa rồi, Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương, một loạt nhân vật cũng đang làm”, Tổng Bí thư khẳng định.

Cử tri đề nghị kỷ luật thêm với ông Đinh La Thăng

Tổng Bí thư cũng nhận định, dư luận đánh giá cao Hội nghị Trung ương 5 vừa qua. Theo Tổng Bí thư, Trung ương đã xem xét rất bình tĩnh, tỉnh táo.

“Sắp tới sẽ làm tiếp, nhưng làm tiếp như thế nào chưa nói trước được. Chúng ta cứ làm theo đúng luật pháp, đúng lương tâm, trách nhiệm, đạo đức”, Tổng Bí thư chia sẻ thêm.

Trước đó, sáng 10/5, tại TP.HCM, ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức TƯ đã thay mặt Bộ Chính trị công bố quyết định nhân sự của Bộ Chính trị.

Theo quyết định của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký, phân công ông Đinh La Thăng thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM (nhiệm kỳ 2015 – 2020), giữ chức Phó ban Kinh tế TƯ.

Ông Đinh La Thăng, Phó trưởng ban thứ 8 của Ban Kinh tế trung ương cũng chuyển từ Đoàn ĐBQH TP.HCM về sinh hoạt tại Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.

Clip: Tổng Bí thư nói về kỷ luật ông Đinh La Thăng (Nguồn: VNE)

Hoàng Long (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/xu-ly-ong-dinh-la-thang-moi-chi-ve-mat-dang-3335315/