Xử lý nhiều lãnh đạo cơ quan Nhà nước vi phạm nồng độ cồn

Tổ công tác của Bộ Công an phối hợp công an địa phương kiểm tra, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Một lái xe chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: TG

Trong hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn có nhiều lãnh đạo cơ quan Nhà nước, cán bộ công chức, viên chức.

Không “vùng cấm”

Ngày 25/9, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sau thời gian triển khai các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tổng kiểm tra các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông tại 5 địa phương (Bắc Giang, Đắk Lắk, Trà Vinh, Nghệ An, Hà Tĩnh) đã phát hiện nhiều vi phạm.

Cụ thể, các tổ công tác của Cục CSGT phối hợp với công an 5 địa phương trực tiếp kiểm tra, phát hiện 199 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Trong đó có 54 tài xế ô tô, 144 người điều khiển mô tô và 1 người đi xe máy điện vi phạm và 1 trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn.

Theo đại diện Cục CSGT, trong các trường hợp vi phạm có nhiều người khai nhận là phóng viên, nhà báo (có trường hợp xuất trình thẻ nhà báo cho tổ công tác) và nhiều cán bộ công chức. Cụ thể, có 10 trường hợp là cán bộ công chức, viên chức và nhà báo, phóng viên vi phạm nồng độ cồn.

Đơn cử, tối 23/9, lực lượng CSGT của Cục CSGT - Bộ Công an đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang và Đội CSGT Công an TP Bắc Giang lập các chốt, tổ chức kiểm tra đo nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông.

Kết quả, hơn 100 lái xe vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, trong đó 92 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn (25 ô tô, 66 mô tô, 1 xe máy điện). Trong số người vi phạm nồng độ cồn có 1 trường hợp là Phó Giám đốc Trung tâm Quỹ đất TP Bắc Giang; 1 trường hợp là Trưởng phòng TN&MT TP Bắc Giang.

Thượng tá Nguyễn Công Điệp, Phó Trưởng phòng CSGT - Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, lực lượng CSGT của Cục CSGT tiến hành kiểm soát, phát hiện vi phạm, giao công an các địa phương lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.

Những ngày tới, Cục CSGT và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan sẽ tiếp tục kiểm tra công tác bảo đảm TTATGT, tập trung kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn tại một số địa phương, tuyến đường khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Còn tại tỉnh Đắk Lắk, phát hiện, xử lý 45 trường hợp (18 ô tô, 27 mô tô) vi phạm về nồng độ cồn. Trong đó có 2 trường hợp là nhà báo, cộng tác viên của cơ quan báo chí.

Ngoài ra còn có 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn là Giám đốc Bưu điện TP Buôn Ma Thuột, 1 trường hợp là Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Ea Kar; Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Ea Kar và 2 công chức gồm Giám đốc Trạm đăng kiểm số 47-03D và cán bộ Chi cục Thú y Đắk Lắk.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, đã phát hiện, xử lý 20 trường hợp vi phạm. Trong số những vi phạm kể trên, có 8 tài xế ô tô và 11 người điều khiển mô tô vi phạm nồng độ cồn gồm cả phóng viên, hội viên của một tạp chí. Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, các trường hợp vi phạm ngoài việc phải đóng tiền phạt thì còn bị gửi thông báo về cơ quan để có hình thức xử lý.

Lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Xuyên đêm kiểm tra chéo

Những ngày qua, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đã đồng loạt triển khai kế hoạch kiểm tra giao thông chéo tuyến, chéo địa bàn, tập trung vào xử lý các lỗi vi phạm nồng độ cồn, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm và các vi phạm giao thông khác.

Kế hoạch triển khai vào khung giờ từ 22 giờ ngày hôm trước đến rạng sáng ngày hôm sau, thời điểm chỉ có các tổ công tác 141/Công an thành phố, Cảnh sát cơ động công khai cắm chốt và tuần tra trên đường.

Thực hiện theo kế hoạch, Đội CSGT số 9, Phòng CSGT phụ trách tuyến Quốc lộ 32 qua các huyện: Hoài Đức, Phúc Thọ, Ba Vì, thị xã Sơn Tây làm nhiệm vụ tại địa bàn hai quận Thanh Xuân và Nam Từ Liêm. Trong quá trình triển khai kế hoạch, vào khoảng 0 giờ ngày 23/9, trên đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, tổ công tác phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 30H-186.xx để logo xe tác nghiệp, Truyền hình Việt - Đức có dấu hiệu bất thường đã tiến hành kiểm tra.

Thay vì chấp hành yêu cầu thổi nồng độ cồn, người điều khiển phương tiện còn đưa ra thẻ bằng nhựa in chữ thẻ công tác mang tên N.T.L (SN 1983; phóng viên Tạp chí điện tử V-Đ) với mục đích lợi dụng danh nghĩa phóng viên để mong bỏ qua vi phạm. Với lỗi vi phạm không chấp hành đo nồng độ cồn, tài xế N.T.L bị xử phạt lên tới hơn 40 triệu đồng.

Cùng thời gian trên, tổ công tác Đội CSGT số 7 phụ trách tuyến địa bàn các quận Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm được giao nhiệm vụ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn “khủng” cao gần và vượt mức kịch khung.

Đó là trường hợp ông N.H.H (SN 1968; ở phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Do nghĩ rằng thời điểm sau 22 giờ, CSGT không còn tuần tra, cắm chốt nên ông N.H.H uống nhiều rượu, bia trong liên hoan sinh nhật cháu rồi điều khiển xe máy về nhà. Kết quả vi phạm nồng độ cồn của ông N.H.H là 0,386 mlg/lít khí thở sát với mức vi phạm kịch khung (0,4 mlg/lít khí thở).

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 18/9, tổ công tác của Đội CSGT số 14 (thuộc PC08 Công an TP Hà Nội) lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Giải Phóng, hướng đi Ngọc Hồi và phát hiện xe ô tô Mazda CX5 mang biển số 30H-318.xx có dấu hiệu vi phạm nên dừng xe để kiểm tra.

Quá trình làm việc, lực lượng CSGT phát hiện, xử lý lái xe L.H.Q - Chủ tịch UBND phường Trần Phú (quận Hoàng Mai) vi phạm nồng độ cồn. Lái xe L.H.Q bị xử lý về các lỗi không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe... với tổng số tiền là 56 triệu đồng.

Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, từ 1/9 - 25/9, đơn vị phát hiện xử lý 230 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (67 ô tô, 163 mô tô), qua đó phạt thành tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT - Công an TP Hà Nội cho biết, phòng tổ chức triển khai kế hoạch bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ chéo tuyến, địa bàn được phân công, phân cấp theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố.

Qua đó nhằm đánh giá lại, nâng cao hiệu quả công tác bố trí lực lượng, tập trung xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm “nổi cộm”.

“Theo Cục CSGT Bộ Công an, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kéo giảm tai nạn, từ 31/8 - 15/10, cơ quan này sẽ chủ trì, phối hợp với công an các địa phương xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên cả nước với tinh thần không vùng cấm, không ngoại lệ”.

Đăng Chung

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/xu-ly-nhieu-lanh-dao-co-quan-nha-nuoc-vi-pham-nong-do-con-post655441.html