Xử lý nghiêm hành vi gây tai nạn rồi bỏ mặc nạn nhân

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT), trong đó có một số vụ gây hậu quả nghiêm trọng. Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn, một số tài xế điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường, gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã làm rõ, xác định được tài xế gây tai nạn bỏ trốn để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Mới đây nhất, vào khoảng 22h30 ngày 10/3, anh Lê Văn G (SN 2003) điều khiển xe mô tô BKS 75AF-124.89 chở anh Lê Văn D (SN 2002, cùng trú tại phường Hương Hồ, TP Huế) chạy trên tuyến đường tránh TP Huế theo hướng Bắc - Nam. Khi đến tại Km 9+500 đoạn qua phường Hương Hồ, TP Huế thì xảy ra va chạm với xe ôtô khách BKS 37B-017.50. Hậu quả vụ tai nạn làm anh G tử vong trên đường đi cấp cứu, anh D tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện.

Đáng lên án là sau khi xảy ra tai nạn, tài xế lái ôtô khách BKS 37B-017.50 đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Cán bộ Công an lấy lời khai tài xế Vũ Đình Phi lái ôtô khách gây tai nạn làm 2 người tử vong, sau đó rời khỏi hiện trường để mặc nạn nhân.

Nhận được thông tin, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế đã nhanh chóng cắt cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, truy xét tài xế xe khách gây tai nạn. Đến 10h40 ngày 11/3, Công an TP Huế phối hợp với Công an các đơn vị liên quan làm rõ tài xế lái xe khách gây tai nạn là Vũ Đình Phi (SN 1990, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Chiếc ôtô khách gây tai nạn được cơ quan Công an phát hiện tại một garage ôtô trên địa bàn huyện Yên Thành.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã tạm giữ hình sự đối với Vũ Đình Phi. Tại cơ quan Công an, Phi khai nhận, quá trình điều khiển xe ôtô khách từ hướng Nam ra Bắc, do vượt xe container đi cùng chiều phía trước nên đã đánh lái sang phần đường bên trái thì gây tai nạn với xe môtô làm 2 người tử vong.

Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế cho biết, tài xế Vũ Đình Phi là một trong số những trường hợp được cơ quan Công an điều tra làm rõ sau khi gây ra tai nạn nghiêm trọng đã bỏ rơi người bị nạn, bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngoài ra, có nhiều trường hợp khác sau khi gây tai nạn, tài xế cố tình không đến cơ quan Công an để trình báo. “Sau khi gây tai nạn, tài xế bỏ trốn, nhiều nạn nhân bị thương nặng không được đưa đi cấp cứu kịp thời dẫn đến nguy kịch tính mạng hoặc tử vong. Đây là những hành vi đáng lên án, không chỉ vi phạm về mặt đạo đức và ứng xử trong văn hóa giao thông mà còn là hành vi vi phạm pháp luật”, Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ khẳng định.

Theo Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế, phần lớn các tài xế gây TNGT rồi bỏ trốn khỏi hiện trường thường trong tình trạng có “hơi men”. Nên khi xảy ra tai nạn, những tài xế này cố tình lái phương tiện rời khỏi hiện trường để trốn tránh. Như cách đây không lâu, tài xế Lê Văn Hiền (SN 1991, trú ở xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển xe ôtô con lưu thông trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (phường Đông Ba, TP Huế). Khi đến trước số nhà 60 Đinh Tiên Hoàng, ôtô do Hiền điều khiển tông liên tiếp nhiều xe máy đỗ tại khu vực đậu đỗ xe sát lòng đường. Lúc này Hiền tiếp tục điều khiển xe ôtô rời khỏi hiện trường và tông vào cổng nhà số 219 đường Trần Phú, TP Huế. Tại hiện trường, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế xác định tài xế Hiền vi phạm nồng độ cồn nên tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện để xử lý.

Trước đó, tài xế Trần Hồng Thắng (SN 1992, trú tại phường Thủy Xuân, TP Huế) lái ôtô đến đoạn đường trước số nhà 34 Đống Đa, phường Phú Nhuận, TP Huế thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 75L2-4030 chạy cùng chiều do Hoàng Anh T. (SN 1983) điều khiển chở theo chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1985) cùng 3 cháu nhỏ. Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương nhẹ và một cháu nhỏ bị gãy chân. Sau khi gây tai nạn, tài xế Thắng điều khiển ôtô di chuyển khỏi hiện trường.

Qua điều tra, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Thắng gồm 3 lỗi vi phạm: Vượt xe không đúng quy định gây TNGT; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở (1,062mg/l) và gây TNGT không dừng lại. Tiếp đó, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định xử phạt tài xế Thắng tổng số tiền 63 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng B2 trong thời gian 24 tháng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đối với những trường hợp tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn, rời khỏi hiện trường, sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn, trong quá trình điều tra, đơn vị sẽ phát đi thông báo, yêu cầu người dân phối hợp cung cấp thông tin về phương tiện, tài xế điều khiển phương tiện. Đồng thời trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để phục vụ công tác điều tra. Vì thế, nhiều trường hợp tài xế dù cố tình bỏ trốn hay bỏ rơi người bị nạn sau khi gây TNGT đều được cơ quan Công an điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Anh Khoa

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/phap-luat/xu-ly-nghiem-hanh-vi-gay-tai-nan-roi-bo-mac-nan-nhan-i726012/