Xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg (Chỉ thị 16) ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, cơ bản người dân trên địa bàn T.P Thái Nguyên đã tự giác, chủ động chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, không tụ tập đông người. Tuy nhiên, vẫn còn không ít người chủ quan, cố tình không chấp hành, bị lực lượng Công an các xã, phường của T.P Thái Nguyên xử lý.

Tổ Công tác của Công an phường Thịnh Đán tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu các hộ dân kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn ký cam kết tạm dừng hoạt động.

Tổ Công tác của Công an phường Thịnh Đán tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu các hộ dân kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn ký cam kết tạm dừng hoạt động.

Theo số liệu từ Đội Tổng hợp, Công an T.P Thái Nguyên, từ ngày 1-4 đến 13-4, lực lượng Công an Thành phố đã phát hiện, xử lý 41 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16, với tổng số tiền phạt là 22,4 triệu đồng, thu nộp vào Kho bạc Nhà nước. Trong đó, có 39 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền phạt 7,4 triệu đồng.

Điển hình như ngày 13-4, Công an xã Sơn Cẩm phối hợp cùng tổ công tác của UBND xã ra quân tuyên truyền, đồng thời xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng trên địa bàn. Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác đã phát hiện 5 trường hợp không đeo khẩu trang ở khu vực đường xóm Sơn Cẩm, nhắc nhở và xử phạt hành chính với mức 200.000 đồng/người theo Điểm a, Khoản 1, Điều 11 Nghị định 176 ngày 14/11/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Cùng với Công an xã Sơn Cẩm, lực lượng công an các xã, phường: Trung Thành, Trưng Vương, Phú Xá, Đồng Bẩm… thời gian qua cũng đã ra quân tuần tra, kiểm soát và xử phạt nhiều trường hợp người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng. Cơ bản các trường hợp sau khi bị xử phạt vi phạm hành chính đều đã nhận ra lỗi vi phạm và cam kết chấp hành theo đúng quy định của Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Điều đáng nói là trong thời điểm dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, cả nước đang thực hiện nghiêm việc cách ly toàn xã hội, các hộ kinh doanh những mặt hàng không thiết yếu chấp hành tốt việc dừng hoạt động thì vẫn còn có một số cơ sở cố tình vi phạm, đã bị lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý. Cụ thể như, Công an phường Phú Xá đã lập hồ sơ đề nghị UBND T.P Thái Nguyên xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở kinh doanh vi phạm, nộp phạt 15 triệu đồng vào Kho bạc Nhà nước. Trong đó có Cơ sở Karaoke Tình Bạn thuộc tổ 12, vẫn cho người hát trong thời gian cách ly xã hội, bị mức xử phạt 7,5 triệu đồng.

Trong phiên họp Thường trực Chính phủ mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nhấn mạnh việc thực hiện Chỉ thị 16, nêu rõ các địa phương cần chấn chỉnh, thực hiện nghiêm biện pháp cách ly xã hội. Đồng thời yêu cầu các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng công an xử lý nghiêm những người không thực hiện cách ly toàn xã hội, không đeo khẩu trang, không có việc cần thiết nhưng vẫn ra đường…

Có thể khẳng định, cùng với công tác tuyên truyền thì việc xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ là điều cần thiết, mang tính chất răn đe, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm hơn trong thời gian tới. Mong rằng, còn có số ít công dân chưa nêu cao ý thức vì cộng đồng, giữa những ngày cả nước thực hiện Chỉ thị cách ly toàn xã hội vẫn cố tình tụ tập đông người, không đeo khẩu trang nơi công cộng, gian dối khi khai báo y tế, cố tình duy trì hoạt động cơ sở kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu… sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm để chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 cùng cả nước.

Duy Phương

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/xu-ly-nghiem-cac-vi-pham-lien-quan-den-phong-chong-dich-270658-205.html