Xử lý 'mạng nhện' cáp viễn thông: Cần quyết liệt từ nhiều phía

Trong nhiều năm qua, trên địa bàn TP. Thái Nguyên, tình trạng dây cáp viễn thông  mắc chằng chịt trên các cột điện đã làm mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ cao gây cháy, chập điện.

Trong nhiều năm qua, trên địa bàn TP. Thái Nguyên, tình trạng dây cáp viễn thông mắc chằng chịt trên các cột điện đã làm mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ cao gây cháy, chập điện. Mặc dù tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý tình trạng này nhưng đến nay vẫn chưa được cải thiện đáng kể.

Tổ 14, phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, đã xảy ra nhiều vụ cháy, chập điện liên quan đến cáp viễn thông.

Tổ 14, phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, đã xảy ra nhiều vụ cháy, chập điện liên quan đến cáp viễn thông.

Gần đây, hầu như ở cuộc tiếp xúc cử tri nào tại TP. Thái Nguyên, người dân cũng kiến nghị các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý tình trạng dây cáp viễn thông, dây điện giăng mắc chằng chịt như “mạng nhện”, khiến bộ mặt đô thị nhếch nhác; đã xảy ra nhiều vụ cháy, nổ trên các đường dây này.

Ông Nguyễn Thế Dũng, Tổ trưởng tổ 14, phường Phan Đình Phùng (TP. Thái Nguyên), cho biết: Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn tổ đã xảy ra 5 vụ cháy dây cáp viễn thông, dây điện. Vụ cháy gần đây nhất là vào ngày 11-6. Chúng tôi đã kiến nghị vấn đề này nhiều lần tới chính quyền địa phương cùng các nhà mạng và điện lực qua các kỳ tiếp xúc cử tri nhưng vẫn chưa được xử lý.

Tình trạng dây cáp viễn thông mắc chằng chịt trên cột điện rất dễ nhận thấy trên địa bàn TP. Thái Nguyên, đặc biệt là ở các khu vực như: Trường Đại học Công nghệ thông tin, đường Quang Trung, Minh Cầu, Bắc Sơn… Nhiều đoạn do dây cáp quang kéo lâu ngày đã xuống cấp, tạo thành những “chiếc võng” treo lơ lửng như muốn rơi xuống đường.

Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ cháy trên các cột điện, đường dây cáp viễn thông. Theo ý kiến của người dân, nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy có thể do tình trạng sử dụng quá tải điện năng mùa nắng nóng, trong khi đó, hạ tầng viễn thông đã xuống cấp, không được duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thay thế thường xuyên. Nhiều vị trí cáp bị đứt, võng xuống gây mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

Hệ thống cáp viễn thông mắc chằng chịt trên một tuyến phố tại TP. Thái Nguyên.

Hệ thống cáp viễn thông mắc chằng chịt trên một tuyến phố tại TP. Thái Nguyên.

Để xử lý vấn đề này, tháng 9-2022, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan sắp xếp, chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn; yêu cầu các đơn vị lắp đặt cáp viễn thông phải có lộ trình sắp xếp, chỉnh trang lại mạng cáp viễn thông hiện có.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện sắp xếp, chỉnh trang cáp viễn thông của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phối hợp với Công ty Điện lực Thái Nguyên và đơn vị sở hữu hạ tầng kỹ thuật cáp viễn thông cung cấp cho các đơn vị liên quan bản vẽ thiết kế thi công lắp đặt gông, khuyên cáp thép chịu lực và thiết kế hạ tầng kỹ thuật ngầm…

Ông Dương Thủy Bình, Giám đốc Điện lực TP. Thái Nguyên, cho biết: Điện lực TP. Thái Nguyên đã có văn bản đề nghị và tổ chức họp với các đơn vị viễn thông trên địa bàn, như: Viettel TP. Thái Nguyên, Truyền hình cáp Thái Nguyên, Trung tâm Viễn thông thành phố, Chi nhánh FPT Thái Nguyên… thống nhất việc chỉnh trang cáp viễn thông, cáp đô thị. Theo đó, cuộc họp tháng 4 mới đây đã thống nhất sẽ tiến hành chỉnh trang trước trên tuyến đường Lương Ngọc Quyến, tiếp đến là đường Cách mạng Tháng Tám; xử lý các sợi cáp không sử dụng, bó lại cáp trùng võng, đưa các sợi cáp vào vành khuyên, băng lại các sợi cáp bị rạn nứt… Tuy nhiên, đến thời điểm này, các đơn vị mới thực hiện được trên tuyến đường Lương Ngọc Quyến.

Thời gian qua, từ nguồn ngân sách, TP. Thái Nguyên đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để hạ ngầm hệ thống lưới điện, cáp viễn thông trên một số tuyến đường, như: Thống Nhất, Hoàng Văn Thụ, Đội Cấn… Tuy nhiên, việc đầu tư đồng bộ để hạ ngầm cáp viễn thông trên các tuyến đường chưa thể thực hiện trong một sớm một chiều do cần kinh phí lớn.

Do vậy, các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt là các nhà mạng cần quan tâm, quyết liệt hơn nữa, chú trọng công tác quy hoạch, xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp, cụ thể…

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-trong-tinh/202307/xu-ly-mang-nhen-cap-vien-thong-can-quyet-liet-tu-nhieu-phia-c74153c/