Xử lý 'mạng nhện' cáp viễn thông

Nhằm khắc phục những tồn tại trong quản lý, sử dụng cáp viễn thông, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông, tổ chức sở hữu cáp viễn thông có lộ trình sắp xếp, chỉnh trang lại mạng cáp viễn thông hiện có.

Nhằm khắc phục những tồn tại trong quản lý, sử dụng cáp viễn thông, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông, tổ chức sở hữu cáp viễn thông có lộ trình sắp xếp, chỉnh trang lại mạng cáp viễn thông hiện có. Hiện nay, các sở, ngành liên quan, đơn vị, doanh nghiệp viễn thông đang phối hợp chặt chẽ để thực hiện nội dung này.

Điện lực TP. Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị viễn thông chỉnh trang, sắp xếp lại cáp viễn thông trên địa bàn.

Thời điểm này, trên một số tuyến đường của TP. Thái Nguyên, như: Cách mạng Tháng Tám, Phan Đình Phùng Minh Cầu…, Điện lực TP. Thái Nguyên đang phối hợp với các đơn vị viễn thông sắp xếp, chỉnh trang cáp viễn thông nhằm đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.

Tổng chiều dài các tuyến chỉnh trang trong đợt này là gần 10km. Theo đó, Điện lực TP. Thái Nguyên sẽ thanh thải những sợi cáp thừa; căng kéo lại và đưa cáp vào giá đỡ; tháo các hộp kỹ thuật không sử dụng, lắp đặt lại hộp kỹ thuật theo đúng quy định; bó gọn cáp…

Ông Dương Thủy Bình, Giám đốc Điện lực TP. Thái Nguyên, cho biết: Dưới sự chỉ đạo của tỉnh, Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố đã họp với các nhà mạng, xây dựng kế hoạch chỉnh trang, sắp xếp lại cáp viễn thông trên địa bàn. Chúng tôi sẽ thực hiện thí điểm trên tuyến đường Cách mạng Tháng Tám (đoạn từ Đường tròn trung tâm đến ngã 5 Hoàng Ngân). Tiếp đến là các tuyến Phan Đình Phùng, Minh Cầu, Bắc Nam, làm xong trong khoảng 3 tháng (từ 1-8 đến 31/10/2023). Ngoài ra, trong năm nay, Điện lực thành phố cũng sẽ rà soát, chỉnh trang một số tuyến đường nội thị còn lại, như: Đường Bến Oánh, Túc Duyên, Nha Trang, Bến Tượng…

Ngoài TP. Thái Nguyên, các địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng đã và đang xây dựng kế hoạch để triển khai công tác này. Đơn cử như: Huyện Phú Bình xây dựng kế hoạch thực hiện sắp xếp, chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông, với tổng chiều dài 8km; TP. Sông Công đã thực hiện xong tuyến phố Nguyễn Khuyến, với chiều dài 2km, đang chỉnh trang tuyến đường Cách mạng Tháng Mười; huyện Định Hóa thực hiện xong 2/3 tuyến trong danh mục năm 2022, đang triển khai được 0,5km tuyến Quốc lộ 3C… Tổng chiều dài các tuyến cáp viễn thông đã thực hiện toàn tỉnh đến nay là hơn 35km.

Cáp viễn thông trên đường Lương Ngọc Quyến (TP. Thái Nguyên) đã được bó gọn.

Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã phối hợp với Công ty Điện lực Thái Nguyên và các đơn vị liên quan đã tổ chức buổi làm việc thống nhất các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, các tuyến đã chỉnh trang trong năm 2022 sẽ tiếp tục được khắc phục những tồn tại (nếu có). Các tuyến chỉnh trang trong năm 2023, Công ty Điện lực Thái Nguyên sẽ chủ trì, hướng dẫn các đơn vị xây dựng nội dung, phương án tổ chức thi công; xây dựng và thông báo thời gian, lộ trình cụ thể thực hiện lắp đặt phụ kiện treo, đỡ bó cáp viễn thông…

Các doanh nghiệp viễn thông, đơn vị có cáp viễn thông gửi hồ sơ tuyến cáp cần sắp xếp; thống nhất thời gian, phương án cụ thể thực hiện thanh thải, sắp xếp, chỉnh trang.

Thông tin từ Công ty Điện lực Thái Nguyên, tổng số tuyến cáp thực tế các đơn vị đăng ký chỉnh trang trong năm 2023 (bao gồm các tuyến mới, tuyến cũ cần chỉnh trang lại và một số tuyến nằm trong danh mục năm 2022 nhưng chưa được thực hiện) là 39 tuyến, với tổng chiều dài trên 72km.

Tính đến nay, các đơn vị đã thực hiện chỉnh trang được hơn 17km tại TP. Thái Nguyên, TP. Sông Công; các huyện Võ Nhai, Định Hóa, Phú Bình… Một số địa phương đã họp với các nhà mạng, chuẩn bị triển khai thực hiện như: Phổ Yên, Đồng Hỷ, Đại Từ…

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-trong-tinh/202308/xu-ly-mang-nhen-cap-vien-thong-c334321/