Xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm không vì thành tích

(SGGP).- Ngày 17-1, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 của ngành kiểm tra Đảng bộ TPHCM.

Năm 2013, cấp ủy và UBKT các cấp ở TPHCM đã thi hành kỷ luật 686 đảng viên (tăng 197 đảng viên so với năm 2012). Trong đó, đã cảnh cáo 152 đảng viên, cách chức 29 đảng viên, khai trừ 85 đảng viên. Tổng số tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật là 27 tổ chức (tăng 13 tổ chức so với năm 2012). Nguyên nhân kỷ luật tăng chủ yếu do buông lỏng lãnh đạo, thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái, không chấp hành pháp luật dẫn đến vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó đáng kể là các vụ việc: xây dựng sai phép, trái phép tại quận Gò Vấp, huyện Nhà Bè, Bình Chánh; tệ nạn xã hội tại quận Bình Thạnh; vi phạm về lao động, tiền lương tại 4 doanh nghiệp công ích TPHCM; cố ý làm trái gây thiệt hại tại Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua nhấn mạnh, việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm đừng sợ chạy theo thành tích. Các cấp ủy phải nỗ lực kéo giảm sự vi phạm của đảng viên nhưng nếu đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời; không vì tăng mà ngại, mà làm cho nhẹ đi.

HỒNG HIỆP

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chinhtri/2014/1/338309/