Xu hướng mua chè đậu đỏ trong ngày Thất Tịch mong 'thoát ế' giảm nhiều

Gần đây, cứ vào ngày Thất tịch 7/7 Âm lịch hàng năm, nhiều bạn trẻ đổ xô đi mua chè đậu đỏ với hy vọng 'thoát ế'. Tuy nhiên, so với mọi năm thì năm nay lượng người đi mua đã giảm thiểu.

Những năm gần đây, việc mở rộng giao lưu văn hóa đã du nhập một số tập tục của nước ngoài vào Việt Nam. Giới trẻ nhanh chóng đón nhận những điều này, điển hình là tặng quà cho người mình yêu vào Ngày lễ tình nhân 14/2 hay ăn chè đậu đỏ vào lễ Thất tịch, mồng 7/7 âm lịch.

Theo giải thích, nếu người đang độc thân ăn đậu đỏ vào ngày lễ Thất tịch sẽ nhanh chóng tìm được ý trung nhân. Ngược lại, những người đã có đôi ăn đậu đỏ vào ngày này, tình yêu sẽ bền chặt, bên nhau cả đời. Thế nên, vào ngày này, món chè đậu đỏ đặc biệt được người đang cô đơn, độc thân, thậm chí cả những cặp tình nhân lựa chọn làm món ăn ưa thích.

Ghi nhận sáng 22/8, người dân Hà Nội bắt đầu đổ xô về nhiều quán chè để mua chè Đậu đỏ trong ngày Thất Tịch 7/7 với mong muốn "thoát ê". Trong ảnh là quán chè ở số 4 phố Hàng Cân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo và Công luận, tại Hà Nội sáng 22/8 (tức mùng 7/7 Âm lịch), các cửa hàng trên địa bàn Thủ đô đều có thêm mặt hàng chè đậu đỏ và làm nhiều hơn thường ngày. Tuy nhiên, khác với mọi năm, lượng người mua năm nay đã giảm đáng kể.

Cô Nguyễn Thị Tuyết Lê (chủ cửa hàng chè số 4 Hàng Cân) cho biết: "Hôm nay, cửa hàng của chúng tôi phải dậy từ 3, 4h sáng để để chuẩn bị. Còn chuẩn bị vì nguyên liệu từ vài hôm trước, đồng thời sắp xếp và chuẩn bị chè trước để cho khách hàng đến mua. So với năm ngoài thì lượng hàng năm nay gấp đôi để phục vụ cho nhu cầu của thực khách".

Song, đến khoảng 9 giờ sáng, hầu hết quán chè tại Hà Nội vẫn khá vắng khách. Điều này có thể do trào lưu mua chè Đậu đỏ ăn trong ngày Thất Tịch không còn được hưởng ứng nhiều như trước. Được biết, giá các loại chè đậu đỏ dao động trong khoảng từ 25.000 đến 50.000 đồng/hộp tùy kích cỡ.

Chị Nguyễn Thu Hương (quận Gia Lâm, Hà Nội) cho biết: "Tôi xem ở trên mạng thấy mọi người bảo mua chè đậu đỏ trong ngày này sẽ có người yêu, nên tôi đi mua chè ở số 4 phố Hàng Cân để thưởng thức. Đây cũng là năm đầu tiên tôi ăn chè đậu đỏ và cảm thấy rất vui và cầu mong tình duyên sớm đến".

Thực tế, ăn chè đậu đỏ có giúp những người đang cô đơn tìm được một nửa hay không thì chưa ai có thể xác nhận nhưng có một điều chắc chắn là các quán chè ăn nên làm ra vào ngày lễ Thất tịch.

Một số hình ảnh tại các cửa hàng bán chè đậu đỏ trên phố cổ Hà Nội trong ngày 4/8 (ngày Thất Tịch)

Cô Nguyễn Thị Tuyết Lê (chủ cửa hàng chè số 4 Hàng Cân) đang chuẩn bị những cốc chè đậu đỏ sẵn cho khách hàng đến thưởng thức.

Nhiều đơn hàng được giao từ rất sớm. So với mọi năm thì năm nay lượng khách tới ăn có vẻ giảm hơn so với năm trước. Tuy nhiên, chủ các quán chè đều chuẩn bị sẵn hàng nghìn cốc để đáp ứng nhu cầu ẩm thức của khách hàng.

Các nhân viên chuẩn bị sẵn những cốc chè đậu đỏ cho thượng khách.

Tấm áp phíc cỡ lớn được đặt trước quán chè số 4 phố Hàng Cân.

Khách giao hàng cho các quán chè cũng tất bật từ sáng sớm.

Những cốc chè chuẩn bị đóng thùng giao cho khách hàng theo đơn.

Những cốc chè đậu đỏ chuẩn bị được giao cho khách.

Nhiều khách hàng mua chè đậu đỏ sẵn mang về để thưởng thức với mong ước "thoát ế".

Bản menu giá các loại chè có tại cửa hàng.

Nhiều shipper có mặt từ sớm để kịp giao đơn trong ngày Thất Tịch mùng 7/7 Âm lịch.

Grab luôn túc trực để kịp đơn cho khách hàng trong ngày Thất Tịch.

Một thực khách hào hứng khi năm đầu tiên mua chè Đậu đỏ vào ngày Thất Tịch.

Ở số 95 Hàng Bồ, vào khoảng 10h sáng thì thực khách cũng bắt đầu tới mua chè đậu đỏ thưởng thức.

Quang cảnh quán chè ở số 95 Hàng Bồ trong sáng 22/8.

Chè đậu đỏ trở thành món ăn được săn lùng nhiều nhất trong ngày Thất Tịch (7/7 Âm lịch). Đây cũng là dịp các hàng bán chè "hốt bạc" bởi trong một ngày có thể bán hàng nghìn cốc chè đậu đỏ.

Tin và ảnh: Trung Nguyễn

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/xu-huong-mua-che-dau-do-trong-ngay-that-tich-mong-thoat-e-giam-nhieu-post261459.html