Xu hướng chuyển dịch sản xuất sang Mỹ làm khó ngành bán dẫn Hàn Quốc

Tốc độ sản xuất chất bán dẫn tiên tiến nhỏ hơn 10 nanomet ở Hàn Quốc dự kiến giảm xuống dưới 10% vào năm 2032 do các công ty lớn chọn thành lập các nhà máy mới nhất tại Mỹ thay vì Hàn Quốc.

Biểu tượng của Công ty SK Hynix Inc. Ảnh: TTXVN

Theo dự báo của Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn (SIA) của Hàn Quốc và Tập đoàn Tư vấn Boston (BCG) của Mỹ, tốc độ sản xuất chất bán dẫn tiên tiến nhỏ hơn 10 nanomet ở Hàn Quốc dự kiến sẽ giảm từ mức 31% hiện tại xuống dưới 10% vào năm 2032.

Sự suy giảm này là do các công ty lớn như Samsung Electronics và SK Hynix, những công ty hiện đang chia sẻ thị trường bán dẫn tiên tiến toàn cầu với TSMC của Đài Loan (Trung Quốc) nhưng đã chọn thành lập các nhà máy mới nhất của họ tại Mỹ thay vì Hàn Quốc. Ngược lại, tỷ trọng sản xuất của Mỹ dự kiến sẽ tăng từ 0% lên 28% trong 8 năm tới, được thúc đẩy bởi các chiến lược tích cực, bao gồm khoản trợ cấp 52,7 tỷ USD và nhiều ưu đãi khác nhau nhằm thu hút các nhà máy.

Được khuyến khích bởi chính sách định hình lại chuỗi cung ứng chất bán dẫn của Mỹ, Samsung Electronics đang xây dựng một xưởng đúc tiên tiến ở Texas và SK hynix đang xây dựng một nhà máy đóng gói ở Arizona. Với khoản trợ cấp 6,4 tỷ USD, Samsung có kế hoạch sản xuất chip 2 nanomet tiên tiến thế hệ tiếp theo tại nhà máy ở Mỹ. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban hành Đạo luật CHIPS và Khoa học để hỗ trợ ngành công nghiệp bán dẫn của nước này. Mục tiêu là sản xuất 20% chất bán dẫn tiên tiến ở Mỹ vào năm 2030 và các dự đoán hiện tại cho thấy mục tiêu này sẽ bị vượt quá đáng kể.
Mặt khác, ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn, bất chấp thông báo của chính phủ về dự án phát triển siêu cụm bán dẫn ở Yongin, Kyunggi-do. Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch đầu tư 622.000 tỷ won (455,4 tỷ USD) vào năm 2043 vào dự án này.

Điều này là do các vấn đề như sự chậm trễ trong việc xây dựng nhà máy bán dẫn Pyeongtaek của Samsung do sự cố đường truyền và sự chậm trễ trong việc khởi công xây dựng tại nhà máy Yongin của SK hynix do vấn đề cấp nước đang cản trở kế hoạch của Chính phủ Hàn Quốc. Hơn nữa, với chính sách nghiêm ngặt 52 giờ làm việc trong tuần và các rào cản pháp lý khác như Đạo luật trừng phạt tai nạn nghiêm trọng (SAPA), cuộc di cư của các công ty bán dẫn khỏi Hàn Quốc có thể còn tăng tốc hơn nữa.

Việc đảm bảo hoạt động kinh doanh chất bán dẫn tiên tiến ở Hàn Quốc là rất quan trọng, không chỉ vì lý do kinh tế mà còn vì an ninh quốc gia. Đài Loan (Trung Quốc) đang nỗ lực hết sức để bảo vệ các nhà máy của TSMC, nhấn mạnh tầm quan trọng địa chính trị của việc duy trì sản xuất chất bán dẫn tại địa phương. Nếu dự đoán của SIA trở thành sự thật và tỷ trọng sản xuất chất bán dẫn tiên tiến ở Hàn Quốc giảm đáng kể, nước này đang đối mặt với một nguy cơ đáng lo ngại.

Trần Quang (P/v TTXVN tại Seoul)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/xu-huong-chuyen-dich-san-xuat-sang-my-lam-kho-nganh-ban-dan-han-quoc/332660.html