Xử công trình sai công năng tại TP.HCM

(PL)- Những công trình trong rung tâm TP.HCM được cấp phép xây dựng từ tháng 7-2004 đến năm 2011, đã xây dựng hoàn chỉnh nhưng sử dụng sai công năng ban đầu trong giấy phép sẽ bị rà soát để có hướng xử lý. Sở Xây dựng TP vừa thông báo như trên.

Phạm vi thực hiện được xác định là khu 930 ha thuộc các quận 1, 3, 4 và Phú Nhuận được giới hạn như sau: Phía bắc giáp đường Nguyễn Hữu Cảnh - rạch Thị Nghè; phía đông giáp sông Sài Gòn; phía tây giáp trục đường Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Cách Mạng Tháng Tám; phía nam giáp các trục Nguyễn Thị Minh Khai - Cống Quỳnh - Nguyễn Cư Trinh - Nguyễn Thái Học - Cầu Ông Lãnh - Vĩnh Phước - Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành. Sở Xây dựng sẽ lập danh mục các công trình thuộc diện phải rà soát, đến giữa tháng 5 sẽ hoàn tất công việc trên.

CẨM TÚ

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20120418121844864p0c1085/xu-cong-trinh-sai-cong-nang-tai-tphcm.htm