XSKT Cần Thơ 2-1 TP.HCM: Công Vinh không cứu nổi CLB TP.HCM

Có khởi đầu khá tốt nhưng CLB TP.HCM đã có dấu hiệu tụt dốc từ lượt về, bất chấp quyền Chủ tịch Lê Công Vinh dùng nhiều cách để đánh bóng thương hiệu CLB. Chiêu trò của Công Vinh dường như chỉ tạo hiệu ứng ngược từ sân cỏ đến hậu trường.

CLB TP.HCM (áo đỏ) thua liên tục từ lượt về. Ảnh: Dương Thu

Lùm xùm quanh câu chuyện phòng truyền thống của CLB TP.HCM của Lê Công Vinh mùa giải năm nay dường như chỉ được nhắc đến ở yếu tố hậu trường nhiều hơn. So với CLB Sài Gòn, đội bóng được lãnh đạo CLB chú trọng xây dựng ở yếu tố chuyên môn thành tích là CLB TP.HCM dù mang tiếng “con ruột” nhưng nước đi của họ chỉ khiến CĐV địa phương rầu lòng. So bề thành tích trên bảng xếp hạng hiện tại cũng đủ nói lên trình độ của 2 đội bóng cùng thành phố.

Những gì diễn ra ở vòng đấu cuối tuần này tiếp tục là nỗi thất vọng của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh. Trên sân Cần Thơ của đối thủ chỉ được đánh giá ngang cơ và phải chạy trốn suất rớt hạng, TP.HCM lại kéo dài những ngày buồn bã của họ.

Dù có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm do công của Victor nhưng kết cục, sự lỏng lỏi nơi hàng thủ của đội bóng Sài thành đã khiến họ phải nhận liền 2 bàn thua trong chưa đầy 10 phút giữa hiệp 2. Nsi và Quang Tình là những người đặt dấu chấm hết cho đội khách từ 2 đường lên bóng khá đơn giản.

Trong khi HLV Alain Fiard vẫn thất vọng về may mắn không đứng về phía họ trận này, bên kia chiến tuyến, HLV Vũ Quang Bảo cho rằng chiến thắng của XSKT Cần Thơ hoàn toàn xứng đáng.

Ông Bảo nói: “Tôi rất mừng khi anh em hôm nay chơi rất tốt. Tôi đánh giá rất cao các anh em đã đoàn kết chiến đấu hết mình và xứng đáng giành chiến thắng trước đối thủ, tôi rất biết ơn anh em.

2 màn trình diễn ở 2 hiệp đấu hoàn toàn khác nhau vì hôm nay tôi xác định trước trận với các cầu thủ rằng trận đấu này rõ ràng có tính chất quyết định. Có lẽ vì nặng nề như thế nên tâm lý cầu thủ của tôi căng cứng ở hiệp 1, hiệp 2 tôi đã thực hiện điều chỉnh để anh em giải tỏa và làm tốt hơn”.

HLV Vũ Quang Bảo tự tin sau chiến thắng này, với 17 điểm có được và bỏ xa đội cuối bảng Long An đến 4 trận thắng khi mùa giải không còn dài, XSKT Cần Thơ đã gần chạm tay đến mục tiêu trụ hạng. Tâm lý phấn chấn, XSKT Cần Thơ đang hướng đến những kết quả tốt ngay cả trên sân khách.

Ông Vũ Quang Bảo cho hay: “Trong bóng đá thì quy luật mỗi khi chơi sân khách thì rất khó đá vì nhiều áp lực. Năm nay XSKT Cần Thơ đã biết hòa nhưng chưa biết thắng sân khách. Nhưng sau những chiến thắng như hôm nay, chúng tôi sẽ hướng tới kết quả tốt hơn ngay cả khi đi làm khách, vấn đề quan trọng là anh em đã giải tỏa được sức ép”.

Bàn thắng: Nsi 64’, Quang Tình 73’; Victor 9’

Đội hình thi đấu

XSKT Cần Thơ: Bửu Ngọc, Hoàng Vissai, Tấn Hùng, Tấn Đạt (Tùng Quốc, 90’+6), Trung Anh, Đức Lộc, Công Thành, Quang Huy, Việt Phong (Tấn Hùng, 66’), Quang Tình (Văn Quân, 88’),  Sunday, Nsi

TP.HCM: Quốc Thiện Esele, Phước Vĩnh, Hữu Tuấn, Văn Hoàn, Minh Trung (Thanh Bình, 51’), Hồng Việt (Thanh Sang, 73’), Duy Nam (Mạnh Dũng, 67’), Quang Nam, Victor, Da Sylva

Văn Lộc

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/xskt-can-tho-21-tphcm-cong-vinh-khong-cuu-noi-clb-tphcm-n20170916212946816.htm