"Xông đất" làng Drăng

QĐND - Đợt mưa lũ cuối năm 2010 khiến hơn 10ha ruộng lúa nước của làng Drăng không thể gieo xạ vì bị cát bồi lấp với hàng nghìn mét khối. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đề nghị Phân đội 3 (Đơn vị Ba Gia, Đoàn H, Quân khu 5) huy động lực lượng giúp nhân dân, để bà con có thể gieo xạ kịp thời vụ. Thế là ngay trong những ngày đầu năm 2011, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Phân đội 3 đã hành quân đến làng Drăng (xã Lơ Ku, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) “xông đất”.

Mặc dù thời tiết lạnh bất thường nhưng ngay khi hành quân đến nơi, cán bộ, chiến sĩ đã bắt tay ngay vào việc nạo vét kênh mương thủy lợi, san ruộng lúa nước... Công việc như “hâm nóng” hơn khi Đoàn xã có kế hoạch vận động đoàn viên thanh niên cùng tham gia lao động với bộ đội. Không khí lao động cùng tiếng cười nói râm ran của bộ đội với thanh niên địa phương làm cánh đồng làng Drăng trở nên nhộn nhịp. Các chị, các mẹ trong hội phụ nữ xã, các cựu chiến binh giúp đơn vị rau xanh, củi đun và phụ giúp chiến sĩ nuôi quân nấu cơm, đun nước uống phục vụ bộ đội. Chỉ trong ngày đầu tiên, gần một héc-ta ruộng lúa và gần một ki-lô-mét kênh dẫn nước thuộc địa bàn làng Drăng được “phục hồi”. Cùng với việc giúp xã Lơ Ku phục hồi đất nông nghiệp, trong những ngày “xông đất” này, quân y của Phân đội 3 cũng tham gia khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức thăm, tặng 200kg gạo và quà đến 20 hộ khó khăn của làng Drăng; tặng 100 bộ quần áo và 200 cuốn vở cho 27 học sinh nghèo vượt khó… Chiều về, tại nhà văn hóa của làng, cán bộ đơn vị tham gia tuyên truyền chính sách, pháp luật; hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; kỹ thuật canh tác lúa nước; cách phòng, chống dịch bệnh… Xúc động và vui mừng trước những việc làm của bộ đội, ông Đinh Huy tâm sự: - Ngày trước, bà con xã Lơ Ku làm lúa rẫy mỗi năm một vụ. Nay nhờ sự giúp đỡ của bộ đội, bà con đã biết trồng lúa nước, mỗi năm thu hoạch từ 2 đến 3 vụ. Nhờ thế, đời sống của đồng bào dân tộc Ba Na ở xã Lơ Ku đã đổi thay rất nhiều. Hiện xã không còn hộ đói. Đặc biệt, năm nay xã Lơ Ku được Bộ đội Cụ Hồ "xông đất", thế nào vụ tới cũng được mùa to. Đỗ Quang Lưu

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/10/92/92/138057/Default.aspx