Xóm ve chai ở Cần Thơ tấp nập sau nới lỏng giãn cách

Sau khi thành phố Cần Thơ thực hiện nới lỏng giãn cách toàn địa bàn vào ngày 30/9 theo Chỉ thị 15, người thu mua ve chai đã được trở lại với công việc thường nhật. Thu nhập gấp 2 - 3 lần ngày thường đã khiến họ tìm lại được nụ cười sau chuỗi ngày khó khăn.

Tiếng kèn thu mua ve chai quen thuộc đã vang lên sau gần 3 tháng im lìm ở xóm ve chai thuộc phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Xóm này có hơn 50 hộ gia đình làm nghề ve chai, mấy ngày nay, những xe ba gác, xe đạp lại tỏa ra khắp nẻo đường để đi mua và đem bán phế liệu cho các vựa.

Hơn 1 tuần nay, 50 hộ gia đình làm nghề ve chai thuộc phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ lại hoạt động rộn ràng.

Hơn 1 tuần nay, 50 hộ gia đình làm nghề ve chai thuộc phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ lại hoạt động rộn ràng.

Việc mua bán sau khi toàn thành phố Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 khá thuận lợi, giá thu mua cao, nên bà con cần mẫn cả ngày vẫn không thấy mệt.

Đến gần xe thu mua của bà Nguyễn Thị Thu Châu, ở phường Lê Bình, quận Cái Răng, bà tâm sự: gia đình bà có 4 người nhưng 3 người còn lại đều đang mắc bệnh, việc mưu sinh đều do bà đảm nhận. Bây giờ được mua ve chai lại bà mừng lắm. Cực nhưng có tiền lo cho gia đình, thuốc thang cho chồng, con là bà đỡ lo nhiều.

"Hổm rày dịch bệnh ở nhà hoài không đi được, làm ăn không được buồn quá. Giờ nghe đi lại được quá mừng, giải quyết cuộc sống qua ngày, thu mua ve chai cũng được, cũng mừng", bà Châu nói.

Ông Nguyễn Kim Anh (60 tuổi) vui mừng khi đi mua phế liệu, được người dân vừa bán vừa tặng, thu nhập tăng lên.

Ông Nguyễn Kim Anh (60 tuổi) vui mừng khi đi mua phế liệu, được người dân vừa bán vừa tặng, thu nhập tăng lên.

Không giấu được niềm vui sau 2 lớp khẩu trang, ông Nguyễn Kim Anh (60 tuổi), có nhiều năm hoạt động thu mua ve chai chia sẻ: những ngày đầu nới lỏng giãn cách, hàng quán cũng bắt đầu hoạt động trở lại, tâm trạng ai cũng vui, phấn khởi, nên khi thu mua ve chai, người dân thường vừa bán vừa cho, số lượng mỗi ngày đều rất nhiều, thu nhập nhờ vậy cũng tăng cao.

"Ngày đi thu mua được hơn 100.000 đồng, bữa nào chịu khó đi thì được hơn 200.000 đồng. Đi thu mua được cũng thấy khỏe hơn, thoải mái hơn ở nhà, ở trong nhà bứt rứt, bực bội lắm vì toàn ăn, ngủ, ngồi, chứ không làm gì khác", ông Nguyễn Kim Anh nói.

Sau khi nới lỏng giãn cách, xe ba gác của người thu mua ve chai luôn đầy ắp, vì người dân dọn nhà, tu sửa hàng quán chuẩn bị đón khách thời gian tới.

Sau khi nới lỏng giãn cách, xe ba gác của người thu mua ve chai luôn đầy ắp, vì người dân dọn nhà, tu sửa hàng quán chuẩn bị đón khách thời gian tới.

Đẩy chiếc xe chất đầy ve chai đến bán cho vựa, chị Trương Kim Lan (38 tuổi), ở quận Cái Răng, Cần Thơ vui mừng cho biết, hai vợ chồng chị làm nghề thu mua ve chai nuôi 4 đứa con. Những ngày đầu làm lại, 2 vợ chồng mỗi người cũng kiếm được từ 200.000 - 250.000 đồng. Trước khi có dịch, mỗi ngày kiếm được hơn 100.000 đồng là cao ngất, giờ được nhiều hơn thấy quá phấn khởi.

"Rầu lắm khi ở nhà không có tiền bạc, 2 vợ chồng không có làm gì ra đồng tiền mấy tháng trời. Nghe tin ch bán lại được mừng muốn rớt nước mắt", chị Lan bày tỏ.

Vựa ve chai của ông Hồ Văn Nghĩa, ở đường Nhật Tảo, phường Lê Bình, quận Cái Răng mấy ngày nay cũng rất xôm tụ.

Vựa ve chai của ông Hồ Văn Nghĩa, ở đường Nhật Tảo, phường Lê Bình, quận Cái Răng mấy ngày nay cũng rất xôm tụ.

Không chỉ người thu mua ve chai rộn ràng, mà vựa ve chai của ông Hồ Văn Nghĩa, ở đường Nhật Tảo, phường Lê Bình, quận Cái Răng mấy ngày nay cũng rất xôm tụ. Bà con đến đây cân ve chai bán lại khá đông với số lượng tăng cao, bù lại khoảng thời gian phải đóng cửa vừa qua.

Sở dĩ vựa ông Nghĩa đông đúc là vì bà con “xóm nghề ve chai” quý nếp sống nghĩa tình của ông. Trong suốt thời gian thất nghiệp vì dịch bệnh, ông đã hỗ trợ cho gần 20 người thu mua ve chai mượn số tiền từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng để trang trải cuộc sống lúc khốn khó.

Nụ cười trở lại trên khuôn mặt người thu mua ve chai. Bà con ý thức rằng, vui thì rất vui nhưng kèm theo đó là trách nhiệm phòng, chống dịch COVID-19.

Nụ cười trở lại trên khuôn mặt người thu mua ve chai. Bà con ý thức rằng, vui thì rất vui nhưng kèm theo đó là trách nhiệm phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Hồ Văn Nghĩa cho biết, mọi người khổ nhiều rồi, giờ được hoạt động lại thì rất vui, nhất là sau dịch giá thu mua cao hơn 500 – 1.000 đồng, được giá cao lên chút cũng đỡ hơn.

Dù được đi mua bán trở lại nhưng bà con xóm nghề ai cũng lo lắng tình hình dịch bệnh và tuân thủ nghiêm 5K. Hành trang trên xe ba gác, xe đạp của bà con lúc nào cũng có chai nước rửa tay khử khuẩn. Bà con ý thức rằng, vui thì rất vui nhưng kèm theo đó là trách nhiệm phòng, chống dịch COVID-19. Và rồi, những vòng xe lại lăn bánh, những tiếng kèn ve chai lại vang lên khắp ngõ đường góc phố, hành trình mưu sinh của bà con lại tiếp tục nối dài./.

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/xom-ve-chai-o-can-tho-tap-nap-sau-noi-long-gian-cach-896167.vov