Xóm làng ngập nước lũ, bé gái lớp 4 ngã xuống mương tử vong thương tâm

Do mặt đường ngập nước, chiếc xe đạp không may lao vào hố và đổ xuống đường, bé gái lớp 4 ngã văng xuống mương nước dẫn đến tử vong thương tâm.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 13/10 tại thôn Công An, xã Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Ông Trương Văn Cừ - Bí thư xã Hoàng Văn Thụ cho biết, vào điểm trên, khi cùng em trai đi chơi, chiếc xe đạp của em Đinh Thị Phiệt (học sinh lớp 4 trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ) không may lao vào hố và đổ ra đường. Xe đổ, em Phiệt bị ngã văng xuống mương nước, dẫn đến đuối nước và tử vong.

Ngay sau khi nắm được thông tin sự việc, lãnh đạo huyện Chương Mỹ, cùng xã Hoàng Văn Thụ đã về thôn Công An chia sẻ mất mát cùng gia đình cháu Phiệt.

Khu vực vỡ đê ở xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, nước ngập mênh mông

Về tình hình mưa lũ trên địa bàn huyện Chương Mỹ sau vụ sạt đê sông Bùi 2 vẫn rất nghiêm trọng. Theo báo cáo của Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng, mưa lớn đã làm ngập khoảng 92ha lúa mùa chưa kịp thu hoạch; khoảng 842,4ha cây vụ Đông bị hư hỏng; diện tích cây ăn quả bị ngập khoảng 63,8ha; diện tích thủy sản bị ngập khoảng 125ha.

Đặc biệt, có 9.900 mét đê bị ngập, bao gồm các địa bàn: Thị trấn Xuân Mai và các xã Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Mỹ Lương, Hoàng Văn Thụ, Tốt Động, Thanh Bình và Đông Sơn…

Trước đó, ngày 9/10, ở xã Tân Tiến (huyện Chương Mỹ) cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Cháu Nguyễn Đình Tú, học sinh lớp 7 trường Nam Phương Tiến B đi chơi sau khi đi học về, không may trượt chân, bị nước cuốn ở khu vực đập Văn Sơn.

Anh Cúc (TH)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/xom-lang-ngap-nuoc-lu-be-gai-lop-4-nga-xuong-muong-tu-vong-thuong-tam-p44194.html