Xoay quanh việc cắt hộ nghèo đối với gia đình bà Đỗ Thị Bản

Bà Đỗ Thị Cân, ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội có đơn phản ánh gửi đến Báo Thanh Hóa về trường hợp hộ gia đình bà Đỗ Thị Bản (em gái của bà Cân), ở thôn Đạt Tiến 2, xã Tế Nông (Nông Cống) bị cắt khỏi danh sách hộ nghèo là không thỏa đáng?!

Căn nhà của bà Đỗ Thị Bản, ở thôn Đạt Tiến 2, xã Tế Nông (Nông Cống).

Thôn chấm hộ nghèo, xã chấm thoát nghèo?!

Theo nội dung đơn, bà Đỗ Thị Bản, sinh ngày 25/6/1950, là hộ đơn thân có hoàn cảnh hết sức éo le. Bà Bản không còn sức lao động, có chồng và 1 người con trai đều đã chết, còn 1 người con gái thì lấy chồng ở xa. Hiện, bà Bản đang bị bệnh phổi nặng, thường xuyên phải đi bệnh viện. Qua đợt rà soát hộ nghèo cuối năm 2023, thôn Đạt Tiến 2 đã đưa trường hợp bà Bản vào danh sách hộ nghèo của thôn, nhưng không hiểu vì sao sau đó, xã Tế Nông lại cắt trường hợp của bà khỏi danh sách?!

Để tìm hiểu rõ thực hư vấn đề, chúng tôi về thôn Đạt Tiến 2 để gặp bà Đỗ Thị Bản. Do sức khỏe yếu, tai điếc nên bà Bản không thể trao đổi với chúng tôi. Chúng tôi đã liên hệ với ông Lê Đình Oanh (con rể bà Bản). Theo ông Oanh, trường hợp của mẹ vợ ông sống đơn thân, bà mắc bệnh phổi thường xuyên phải đi bệnh viện. Lâu nay, nhờ được hưởng miễn BHYT từ hộ nghèo, bà mới có điều kiện khám, điều trị bệnh. Việc thôn, xã về rà soát, chấm điểm các tiêu chí hộ nghèo, ông không có ý kiến gì. Tuy nhiên, ông Oanh cho rằng, việc cắt hộ nghèo của bà Bản liệu đã thỏa đáng?!

Bởi, nhà cửa, đồ đạc trong gia đình đều do hoàn cảnh của bà Bản khó khăn nên người thân hỗ trợ, cho tặng. Đơn cử như, có được căn nhà để che nắng, che mưa như ngày hôm nay là từ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và người thân, họ hàng. Bản thân bà Bản vốn không còn khả năng lao động, không có lương hưu, không được hưởng bất cứ khoản trợ cấp xã hội nào... thì không có khả năng mua sắm. Hiện, tất cả mọi chi phí từ sinh hoạt đến khám chữa bệnh đều đang phải trông cậy từ sự hỗ trợ, quyên góp của người thân.

Theo ông Oanh, bà Bản có tâm sự về việc bị cắt hộ nghèo, nếu vì cái ti vi, cái quạt điện, hay vật dụng trong gia đình mà chị gái hay người thân cho, tặng bà sẽ trả lại, không nhận nữa. Không còn khả năng lao động, không có thu nhập hàng tháng, bà Bản chỉ biết mong nhờ vào chính sách từ hộ nghèo, đỡ đi phần nào chi phí khám chữa bệnh.

Trao đổi với ông Nguyễn Văn Thanh, trưởng thôn Đạt Tiến 2 về trường hợp của bà Bản. Ông Thanh cho biết: Thôn đã cân nhắc rất nhiều khi đưa bà Bản vào danh sách hộ nghèo. Tuy nhiên, xã rà soát, xét về các tiêu chí để chấm điểm, thì bà Bản không thuộc diện hộ nghèo.

Thực hiện đúng quy trình, quy định

Ông Lê Hùng Đỉnh, Chủ tịch UBND xã Tế Nông, khẳng định: Việc thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại thôn Đạt Tiến 2 là hoàn toàn đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Bà Đỗ Thị Bản.

Ngày 26/3/2024, UBND xã Tế Nông đã có Báo cáo số 14/BC-UBND về việc công dân có ý kiến rà soát xét công nhận hộ nghèo của bà Đỗ Thị Bản gửi UBND huyện Nông Cống. Nội dung báo cáo nêu rõ, kết quả rà soát, xã Tế Nông có 33 hộ nghèo, tỷ lệ 1,17%, giảm 11 hộ (0,39%); hộ cận nghèo 121 hộ, tỷ lệ 4,29%. UBND xã Tế Nông đã tiến hành niêm yết công khai tại UBND xã và thông báo niêm yết trên hệ thống truyền thanh từ ngày 16/10/2023 đến hết ngày 20/10/2023.

Trường hợp bà Đỗ Thị Bản, sinh ngày 25/6/1950, ở thôn Đạt Tiến 2 được thôn rà soát chấm điểm đạt, 125 điểm phiếu B1, 40 điểm phiếu B2. So với quy định bà Bản thuộc hộ nghèo. Tuy nhiên, qua rà soát kiểm tra lại của xã, hộ bà Bản đạt 155 điểm phiếu B1, 30 điểm phiếu B2, là hộ thoát nghèo. Cụ thể, thang điểm quy định của Nhà nước chấm tại nhà bà Bản gồm: số nhân khẩu, 1 khẩu (90 điểm); nhà ở (10 điểm); diện tích nhà ở 40m2 trở lên (15 điểm); tiêu thụ điện từ 25 - 50KW (5 điểm); nhà vệ sinh tự hoại (5 điểm); 1 ti vi màu (5 điểm); tủ lạnh (15 điểm); bình tắm nước nóng (10 điểm). Tổng điểm là 155 điểm, phiếu B1. Kết quả phiếu B2 là 30 điểm. Theo quy định của Nhà nước, hộ nghèo có từ 140 điểm phiếu B1 trở xuống và từ 30 điểm phiếu B2 trở lên; hộ cận nghèo có từ 140 điểm phiếu B1 trở xuống và có dưới 30 điểm phiếu B2. Vậy hộ bà Đỗ Thị Bản không thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Ngày 16/4/2024, UBND huyện Nông Cống cũng đã có Văn bản số 1222/UBND-LĐTBXH trả lời đơn kiến nghị của bà Đỗ Thị Cân, ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Cụ thể, nội dung văn bản nêu rõ, vào hồi 8h, ngày 11/4/2024, đoàn công tác của huyện đã làm việc với UBND xã Tế Nông và thống nhất chấm điểm lại hộ bà Đỗ Thị Bản. Kết quả cho thấy, tổng điểm phiếu B1 là 155 điểm; tổng điểm phiếu B2 là 30 điểm. Như vậy, bà Đỗ Thị Bản không thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định.

Bài và ảnh: Sơn Đình

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xoay-quanh-viec-cat-ho-ngheo-doi-voi-gia-dinh-ba-do-thi-ban-213706.htm