Xoài Úc rớt giá còn 2.000 đồng/kg, không mua lúc này thì mua lúc nào?

Nguyên nhân khiến giá xoài thấp kỷ lục như hiện nay là do thị trường Trung Quốc đã đóng cửa, xoài Úc chỉ tiêu thụ được ở trong nước.

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, nên từ năm 2021 đến nay, giá xoài Úc của huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa liên tục bị rớt giá. Vụ mùa năm nay, nhiều nhà vườn ở Cam Lâm bỏ mặc vườn xoài Úc không chăm sóc, thu hoạch, vì năng suất không cao, mất mùa, mà giá còn… tuột dốc không phanh.

Giá xoài Úc đỉnh điểm từ 5-7 năm về trước là từ 110.000-120.000 đồng/kg loại 1, rớt xuống còn từ 2.000-10.000 đồng/kg vụ xoài năm nay, khiến tâm lý người nông dân không còn mặn mà với cây trồng này nữa.

Xoài Úc ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đang rớt giá. Ảnh: VOV

Ông Nguyễn Văn Tính - ngụ xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa - cho biết trên Zingnews, gia đình có 1,2 ha trồng xoài Úc nhưng mới chỉ bán được hơn 50% sản lượng, số còn lại vẫn chưa bán cho ai. Theo ông, đầu vụ xoài loại một vựa thu mua với giá 20.000-22.000 đồng/kg, loại 2 giá 10.000-12.000 đồng/kg, loại 3 chỉ từ 6.000 - 8.000 đồng/kg.

"So với lúc dịch Covid-19 chưa bùng phát có lúc giá xoài Úc loại 1 có lúc lên 120.000 đồng/kg, nay chỉ còn 12.000/kg, xoài loại 2, 3 giảm 2.000-4.000 đồng/kg. Giá xoài trên 10.000/kg nông dân như chúng tôi mới có lãi, còn dưới giá đó chắc chắn lỗ. Như bây giờ giá chỉ 4.000/kg thậm chí thấp hơn, chúng tôi chỉ bán để gỡ gạc tiền thuốc, phân bón thôi", ông Tính cho biết.

Cam Lâm với thổ nhưỡng là những dãi đất cát ven biển, bằng phẳng nên thuận lợi để phát triển cây xoài. Hơn 10 năm nay, cây xoài Úc được người dân mạnh dạn thay thế các giống xoài địa phương kém hiệu quả. Xoài Úc liên tục cho nông dân quả ngọt, khi giá xoài có lúc đã lên đến trên 100.000 đồng/kg. Xoài được thương lái vào tận vườn thu mua sau đó xuất đi Trung Quốc, tiêu thụ tại các khu du lịch ở tỉnh Khánh Hòa.

Thế nhưng, 2 năm trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giao dịch biên mậu gặp nhiều khó khăn, nên xoài liên tục rớt giá. Khó khăn tiêu thụ, giãn cách xã hội nên nhiều nông dân không đầu tư phân bón, thuốc trừ sâu, bọ hại cây trồng... vì thế, nhiều cây xoài đã bệnh, chết, quả nhỏ, sụt giảm sản lượng, chất lượng.

Hiện nay, vụ xoài ở Cam Lâm đang ở chính vụ tuy nhiên sức mua rất yếu. Các điểm thu mua dọc Quốc lộ 1A cũng thu mua cầm chừng vì sức mua giảm kể từ sau dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Việc tiêu thụ xoài Úc chủ yếu trông chờ vào thị trường các tỉnh, thành phố phía Bắc bằng việc bán lẻ ở các chợ.

Vụ xoài Úc năm 2022, cùng với việc rớt giá, nông dân không đầu tư chăm sóc nên quả nhỏ. Ảnh: TTXVN

Theo Phòng NN-PTNT huyện Cam Lâm chia sẻ trên Thanh Niên, khó khăn, thách thức của trái xoài tại địa phương là phải chịu sức ép cạnh tranh về giá và chất lượng với xoài Thái, xoài keo Campuchia. Bên cạnh đó, các loại dịch hại trên cây xoài như sâu đục trái, bọ trĩ, thán thư ... cũng làm gia tăng chi phí sản xuất, làm giảm năng suất, chất lượng xoài.

Ngoài ra, phần lớn sản lượng xoài trên địa bàn được tiêu thụ dưới dạng tươi, chủ yếu nhờ vào thị trường Trung Quốc bao tiêu. Do không có hợp đồng mua bán nên việc tiêu thụ không ổn định, nhiều rủi ro, đặc biệt là những thời điểm thu hoạch xoài chính vụ, sản lượng lớn.

Ông Ngô Văn Bảo, Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm, nhận định xoài được mùa mất giá, được giá mất mùa đã diễn ra từ những năm trước, không chỉ riêng năm nay. Trái xoài lại chủ yếu xuất tươi nên giá trị chưa cao. Chưa kể các rào cản kỹ thuật công nghệ trồng, quy định về nhập khẩu.. còn trở ngại nên việc tiếp cận các thị trường xuất khẩu mới, khó tính chưa như kỳ vọng, chủ yếu phụ thuộc thị trường Trung Quốc đầy rủi ro.

"Để khắc phục, sắp tới địa phương tăng cường triển khai nhiều mô hình tiên tiến, ứng dụng khoa học công nghệ để giảm chi phí đầu tư, tăng cao năng suất, mở rộng thị trường để người nông dân có thu nhập ổn định hơn. Đặc biệt là tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến hậu thu hoạch nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho trái xoài", ông Bảo nói.

Nhiều chủ vườn không còn mặn mà với cây xoài, bỏ hoang rao cho thuê đất ở Cam Lâm. Ảnh: Zingnews.

Không chỉ xoài Úc, hiện các loại xoài khác cũng đang phải đối mặt với thảm cảnh được mùa mất giá. Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang, Khánh Hòa, Đồng Tháp cho thấy, giá xoài Đài Loan tại vườn 2.000-3.000 đồng một kg, xoài Hòa Lộc (xô) và xoài cát chu quanh mức 7.000-8.000 đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Thống kê của thủ phủ xoài tỉnh Đồng Tháp cho thấy, năm nay diện tích trồng tại tỉnh này là 11.500 ha, ước năng suất đạt 118 tạ một ha với tổng sản lượng 130.000 tấn. Xoài được trồng chủ yếu tại các huyện Cao Lãnh, Thanh Bình, Châu Thành, Lấp Vò, Lai Vung và thành phố Cao Lãnh.

Huyện Cam Lâm được mệnh danh là thủ phủ xoài của tỉnh Khánh Hòa cũng như khu vực Nam Trung Bộ với trên 6.000 ha. Khi trồng xoài gặp nhiều khó khăn nhiều nông dân đã không ngần ngại bán đất, bán vườn để chuyển đổi nghề nghiệp.

Xúc động câu chuyện phía sau nữ sinh viên khoác áo cử nhân cho cha

Tường Vy (t/h)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xoai-uc-rot-gia-con-2000-dong-kg-khong-mua-luc-nay-thi-mua-luc-nao-172220418153247347.htm