Xóa sổ một tụ điểm đào đãi vàng sa khoáng trái phép

Nguồn tin từ UBND xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) chiều 27/6 cho biết, một tụ điểm đào đãi vàng sa khoáng trái phép ở địa phương này vừa bị xóa sổ sau cuộc kiểm tra, bắt quả tang trong sáng cùng ngày.

Vụ việc được phát hiện từ nguồn tin của người dân, Công an xã Sơn Hội cải trang tiếp cận hiện trường để xác minh, thu thập chứng cứ và xác lập phương án đấu tranh triệt xóa. Tụ điểm đào đãi vàng nằm trong rừng keo, thuộc thửa đất số 95 tờ bản đồ 165 ở khu vực Ba Lách, thuộc địa phận thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, cách đường quốc lộ 19C khoảng 2km về phía Tây.

Lán trại của nhóm người đào đãi vàng sa khoáng trái phép lưu trú.

Tại đó, một nhóm người đến từ các tỉnh phía Bắc không chỉ lập lán trại lưu trú tại chỗ, mà còn kéo điện thắp sáng từ nhà chủ nhân thửa đất là ông Lê Mo Thiếu (SN 1978, trú ở thôn Tân Hội, xã Sơn Hội); sử dụng máy nổ vận hành bằng dầu diesel và các công cụ, thiết bị khoan, đào hầm xuyên sâu dưới lòng đất để khai thác sỏi đá đưa lên bờ, chuyển tải ra khỏi khu hầm hơn 20m để đưa vào máy xay đá trước khi đổ ra máng nước để đãi vàng sa khoáng.

Thiết bị máy nổ xay sỏi đá khai thác từ lòng đất.

Trong sáng 27/6, khi tổ công tác do ông Nguyễn Thanh Hà – Phó Chủ tịch điều hành UBND xã Sơn Hội trực tiếp chỉ đạo ập vào tụ điểm đãi vàng, ba đối tượng đang vận hành máy nổ xay đá để đãi vàng. Tại thời điểm kiểm tra, có 8 hầm đào xuống lòng đất, trong đó 4 hầm có độ sâu hơn 8m và 4 hầm mới đào sâu hơn 1,5m, 1 hồ chứa nước cùng nhiều công cụ thiết bị máy khoan cầm tay, máy nổ, máng nước gạn đãi vàng, lán trại, hàng trăm mét ống dẫn nước, dây tải điện cùng hàng chục bao đá vừa khai thác từ lòng đất.

Hầm khai thác sỏi đá đào sâu dưới lòng đất.

3 đối tượng Đoàn Triệu Nguyên (SN 1984, trú ở xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ), Nông Văn Thiện (SN 1973) và Nguyễn Mạnh Vinh (SN 1971, cùng trú ở xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tinh Thái Nguyên) sau khi khai báo, cho biết thêm rằng, họ làm thuê cho ông Nguyễn Tấn Hồng (SN 1979, trú ở thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên). Nhưng tại thời điểm kiểm tra ông Hồng không có mặt tại hiện trường.

Sỏi đá sau khi xay đổ ra máng nước để gạn đãi tìm vàng sa khoáng.

Được biết trong 5 năm (1995-2000), khu vực Ba Lách là nơi có nhiều nhóm người từ các tỉnh phía Bắc đến dựng lán trại, đào đãi vàng sa khoáng. Sau nhiều cuộc truy quyét của lực lượng Công an, hoạt động đào đãi vàng sa khoáng trái phép ở đó chấm dứt hơn 20 năm qua, đến nay lại tái diễn nhưng đã bị triệt xóa.

Những bao sỏi đá khai thác được từ lòng đất đang chờ đưa vào máy xay và đãi vàng sa khoáng.

Vụ việc đang được UBND xã Sơn Hội chỉ đạo cho các bộ phận chức năng tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/xoa-so-mot-tu-diem-dao-dai-vang-sa-khoang-trai-phep-i698328/