Xóa các tụ điểm buôn lậu trên biên giới

Năm 2023, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang lãnh đạo thực hiện đạt kết quả công tác đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, xóa hoàn toàn các tụ điểm buôn lậu trên biên giới.

Cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Giang Thành xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị tăng cường công tác bám, nắm địa bàn, xây dựng tai mắt trong nhân dân để triển khai các biện pháp đấu tranh đạt kết quả.

Từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã phát hiện 18 vụ, bắt giữ 19 đối tượng. Tang vật tịch thu 6.800 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, 510 chai thuốc diệt cỏ không rõ nguồn gốc, thu 1 xuồng, 1 vỏ máy. Đơn vị khởi tố hình sự 1 vụ, 8 đối tượng, tổng tiền phạt hơn 30 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Đức Đình - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Giang Thành cho biết hiện tình trạng buôn lậu trên địa bàn đơn vị quản lý hầu như không còn. Đây là kết quả của việc kiên quyết chặn bắt, xử lý nghiêm các đối tượng đầu nậu chuyên tổ chức cho người thân đi mang vác hàng lậu.

"Đơn vị mời người cao tuổi, có uy tín trong ấp cùng kết hợp đến từng hộ gia đình từng có người thân tham gia buôn lậu để tuyên truyền, vận động, qua đó, người dân thấy được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên đã vận động con em, người thân tránh xa buôn lậu…”, Thượng tá Nguyễn Đức Đình chia sẻ cách làm.

Lực lượng biên phòng Kiên Giang phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá lậu ra đảo Phú Quốc.

Từ đầu năm 2023 đến nay, trên tuyến biên giới Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, vi phạm trong xuất, nhập cảnh qua lại cửa khẩu giảm mạnh so với trước; đơn vị đã bắt 8 vụ, 6 đối tượng, thu giữ hơn 10.000 lít dầu DO, gần 16.000 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, phạt tiền hơn 55 triệu đồng. Về tội phạm ma túy, đã bắt, khởi tố 5 vụ, 5 đối tượng về hành vị mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã khởi tố hình sự 5 vụ, 8 đối tượng về hành vi tổ chức đưa người khác xuất, nhập cảnh trái phép và vi phạm quy định về nhập cảnh. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên bắt 10 vụ, 11 đối tượng không có bằng, chứng chỉ hành nghề biển, sử dụng kích điện để khai thác hải sản, xử phạt gần 160 triệu đồng. Đơn vị đã xử phạt hành chính gần 2 tỷ đồng về các hành vi vi phạm trong qua lại biên giới trái quy định của pháp luật…

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho biết trước địa bàn đơn vị quản lý có nhiều điểm nóng về buôn lậu như Bến Xuồng, Bãi Bò, lộ đất đỏ, khu dân cư gần mốc quốc giới 314… Đã có nhiều đối tượng bị khởi tố, bắt giam về tội buôn lậu, chống người thi hành công vụ. Hiện nay, những địa danh trên đã trở thành điểm trắng về buôn lậu. Đây là cả quá trình đấu tranh, ngăn chặn, kiên quyết xử lý của tập thể đơn vị.

"Đơn vị đã tranh thủ tiếng nói của các vị trụ trì các chùa, chức sắc, người cao tuổi… tham gia vào công tác tuyên truyền, vận động. Đơn vị liên hệ với các doanh nghiệp gửi thanh niên thất nghiệp vào làm việc có thu nhập ổn định. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên định hướng làm nông, trồng trọt đối với người lớn tuổi, phụ nữ đã đem lại kết quả như hôm nay…”, Thượng tá Nguyễn Văn Tùng nói.

Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông đã bắt giữ 5 vụ vận chuyển dầu DO không hóa đơn, chứng từ, thu giữ hơn 290.000 lít dầu DO; bắt hàng chục ngàn gói thuốc lá điếu và nhiều hàng hóa trốn thuế…

“Hiện đơn vị huy động các tàu cứu nạn, tàu tuần tra của Hải đội 2 và Đồn Biên phòng Thổ Châu, phối hợp các đồn biên phòng tuyến biển, đảo, các lực lượng hải quân, cảnh sát biển tuần tra, ngăn chặn các hướng bắc đảo Phú Quốc và những vùng biển lân cận. Chỉ đạo các tổ, biên phòng chốt siết chặt kiểm tra khu vực cảng Bãi Vòng, cảng Rạch Giá, các bến tàu từ Hà Tiên ra Phú Quốc và ngược lại. Chỉ đạo các đơn vị Biên phòng Tây Yên, Xẻo Nhàu tăng cường kiểm soát tàu cá ra vào địa bàn. Các đơn vị tiếp giáp chủ động phối hợp với các lực lượng, đồn biên phòng tỉnh Cà Mau, An Giang để tuần tra, kiểm soát, trao đổi tình hình về tội phạm, có hướng xử lý hiệu quả”, Đại tá Võ Văn Sử - Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cho biết.

Bài và ảnh: BẢO THY

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/quoc-phong-an-ninh/xoa-cac-tu-diem-buon-lau-tren-bien-gioi-16955.html