Xin không cho vượt, lái xe bị đánh chết giữa đường

Do xin không cho vượt, 2 người đàn ông đã nhảy xuống đánh lái xe ngã ngửa, đập đầu xuống đường gây chấn thương sọ não và tử vong sau đó...

Ngày 23/10, ông Đặng Quang Duy, Chủ tịch UBND xã Hồng Minh (Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết, vào khoảng 16h30 chiều 22/10 trên tỉnh lộ 429, đoạn qua trạm bơm thôn Tân Độ (xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) đã xảy ra một va chạm giao thông giữa xe ô tô 7 chỗ và xe ô tô 4 chỗ có cùng đăng ký tại Hà Nội.

“Sự việc đáng tiếc này đã khiến anh Nguyễn Văn Th., 39 tuổi, trú tại huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội tử vong. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ”, ông Duy thông tin thêm

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP Hà Nội) đã phối hợp Công an huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an đã làm rõ được 2 đối tượng gây ra vụ án này là Hoàng Anh (34 tuổi) và Hoàng Việt Bắc (35 tuổi), cùng trú tại xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Người dân địa phương đến thăm viếng, chia sẻ cùng gia đình nạn nhân Th. tại quê

Theo điều tra ban đầu, vào chiều 22/10, anh Nguyễn Văn Th. (39 tuổi, trú tại xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) điều khiển xe ô tô chở mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị H., đi từ xã Phú Túc đến xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên.

Khi đến tỉnh lộ 429, thì gặp xe ô tô do Hoàng Anh điều khiển, trên xe chở Hoàng Việt Bắc xin vượt. Nhưng vì hoàn cảnh, anh Th. chưa thể nhường đường cho Hoàng Anh vượt xe lên trước nên 2 lái xe này đã xảy ra to tiếng và dừng xe ở trên đường đôi co qua lại…

Cáo phó về nạn nhân Th.

Ngay sau đó, đối tượng Bắc đã nhảy xuống chửi anh Th. và dùng tay đấm liên tiếp vào mặt anh Th., còn Hoàng Anh dùng tay đấm vào hàm anh Th. khiến nạn nhân ngã ngửa đập đầu xuống đường gây chấn thương sọ não.

Mặc dù nạn nhân Th. được đưa đi cấp cứu tại một cơ sở y tế gần đó nhưng đã không qua khỏi và tử vong sau đó. Sau khi làm các thủ tục pháp y, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình lo hậu sự.

Theo cơ quan điều tra, sau khi sự việc xảy ra đối tượng Hoàng Việt Bắc đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Hiện cơ quan công an đang thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng Bắc và xem xét vụ án theo quy định của pháp luật.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/xin-khong-cho-vuot-lai-xe-bi-danh-chet-giua-duong-d119569.html