Xin hãy công bằng hơn với Mourinho

Khi so sánh điểm số mà Man United có được sau 7 vòng đấu, người ta đang nói rằng Jose Mourinho còn “tệ” hơn cả Louis Van Gaal. Thậm chí có người còn kêu gọi sa thải vị HLV người Bồ Đào Nha này. Nhưng Mourinho có đáng bị chỉ trích dữ dội như vậy hay không?

Nếu những ai lấy điểm số làm cái cớ để phản pháo Mourinho thì đừng quên Chelsea của tân HLV Conte, dù không bận tham dự cúp Châu Âu nhưng cũng thua 2 hòa 1 trận tại Premier League như Man United . Hơn nữa, việc lấy 13 điểm sau 7 vòng của Mourinho so với 16 điểm cũng sau 7 vòng thời Van Gaal thật khập khiễng vì từng mùa khác nhau, đối thủ khác nhau thì làm sau đem lên bàn cân mà so sánh được.

Manchester United mới chỉ có 13 điểm sau 7 vòng đấu. Ảnh: Internet.

Tuy chỉ có 13 điểm sau 7 vòng nhưng Ngoại hạng Anh có 38 vòng, tức là cơ hội vẫn còn nguyên đối với Man United. Không ai dám khẳng định rằng hiện tại Man City có 18 điểm đã chắc chắn vô địch còn Man United chỉ có 13 điểm nên không còn cơ hội. Đường dài mới biết ngựa hay. Và lịch sử cũng chứng minh Quỷ đỏ từng 3 lần vô địch sau khi chỉ có 13 điểm sau 7 vòng. Mùa gần nhất cách đây 5 năm. Vậy thì cớ gì phải vội bi quan cho thầy trò Mourinho cơ chứ ?

Đành rằng binh thua trảm tướng, đội bóng thi đấu kém thì HLV phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Nhưng với trường hợp một HLV mới như Mourinho, chúng ta cần có cái nhìn cảm thông hơn, khoan dung hơn và phải biết kiên nhẫn. Và công bằng mà nói, có nhiều yếu tố khách quan dẫn đến sự kém thuyết phục của Quỷ đỏ thời gian đầu.

Dễ thấy nhất đó là tàn dư thời Van Gaal còn để lại. Một số cầu thủ thi đấu kém cỏi từ mùa trước như Rooney, Depay, Darmian… đến bây giờ vẫn chưa là chính mình. Thậm chí trong họ vẫn còn có nét chơi như thời Van Gaal còn dẫn dắt. Bởi dù sao Van Gaal đã ở đây 2 mùa nên trong vòng 3 tháng Mourinho không thể nhanh chóng tẩy xóa được. Chính sức ì này khiến cỗ máy Man United có lúc bị trì trệ.

Song song đó, sự không hòa nhập tốt của tân binh đắt giá Paul Pogba cũng là nguyên nhân nổi trội. Anh là hạt nhân trong lối chơi mà Mourinho xây dựng. Nhưng cựu ngôi sao của Juventus đã không chơi đúng sức bất chấp được ông thầy của mình tạo mọi cơ hội ra sân. Nên biết rằng Mourinho không phải là một vị thánh, ông không thể ra sân thay cho tất cả cầu thủ, nếu họ thi đấu không tốt thì HLV dù có tài bằng trời cũng không làm gì được. Ví như trận thua đầu tiên của Man City. Vẫn những con người ấy, vẫn là Tiki-taka nhưng khi họ không chơi tốt thì Pep Guardiola cũng không làm gì hơn được.

Nói như vậy không có nghĩa Mourinho “vô tội” trong những màn trình diễn nghèo nàn của Man United thời gian qua. Như việc tin dùng Rooney, Fellaini hay bày trận sai trong trận thua Man City… trách nhiệm thuộc về Mourinho. Nhưng đánh giá một HLV phải nhìn vào nhiều góc độ chứ không thể chỉ nhắm đến hai ba trận thua hay điểm số mà phán quyết được. Mourinho vẫn đã và đang từng bước mang lại điều tích cực. Man United đã bớt nhàm chán và vẫn có những trận thắng mãn nhãn. Người đặc biệt không cố chấp, độc tài mà biết lắng nghe và thay đổi. Trên sân, ông biết truyền cảm hứng cho các học trò mình. Bước đầu như thế là có thể chấp nhận được.

HLV Jose Mourinho cần thêm nhiều thời gian để khẳng định bản thân tại đội chủ sân Old Trafford. Ảnh: Internet.

Như đã nói, dù có những va vấp nhất định nhưng Man United vẫn còn cơ hội ở tất cả các giải đấu. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Và những gì mới bắt đầu, nhất là công cuộc tái thiết thì không bao giờ là đơn giản. Hơn 100 ngày qua chưa đủ để Mourinho biến Man United thành một cỗ máy chiến thắng. Nhiều cầu thủ cần thích nghi và bản thân ông cũng cần thích nghi ở một CLB mới có sức ép hàng đầu thế giới. Có thể Mourinho không mang lại sự hứng khởi ngay tức thì nên không ít người tỏ ra thất vọng nhưng mùa giải còn dài, hãy chờ và tin tưởng Mourinho hơn. Đừng đối xử quá bất công với ông.

Cát Tường - Thể thao Việt Nam | 20:15 08/10/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/xin-hay-cong-bang-hon-voi-mourinho-d362616.html