Xin chơi bạc không được, dùng dao đánh chém đối phương

TAND TP. Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo: Trịnh Viết Thanh (SN 1994), Nguyễn Văn Phóng (SN 1976), Nguyễn Văn Quân (SN 1978, em trai Phóng), Nguyễn Văn Công (SN 1982, em trai Phóng) và Nguyễn Văn Hào (SN 1998, con trai Phóng) cùng trú ở Chương Mỹ, TP. Hà Nội về tội 'Giết người'.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Đáng chú ý, bị hại trong vụ án này cũng chính là bị cáo.

Theo cáo trạng truy tố, khuya ngày 18/4/2023, anh em Nguyễn Văn Phóng cùng nhiều người khác tới một nhà trong thôn để làm cỗ giúp. Sau đó, những người này rủ nhau chơi “tá lả” ăn tiền. Khi cả nhóm đang chơi thì Trịnh Viết Thanh xuất hiện, đòi chơi cùng nhưng bị phản đối. Bực tức, Thanh văng ra những lời lẽ thách thức, đòi dẹp luôn “chiếu bạc”.

Trước thái độ của Thanh, Phóng và em trai là Nguyễn Văn Quân lập tức “đáp lời”, khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Được mọi người can ngăn, Thanh bỏ đến quán karaoke, còn anh em Phóng đi về nhà.

Ấm ức vì Thanh ít tuổi hơn nhưng dám chửi và đánh mình, Phóng kể lại sự việc cho người thân nghe. Sau đó, nhóm của Phóng gọi điện cho Thanh, bảo đến giải quyết sự việc. Lời qua tiếng lại, hai bên tiếp tục chửi bới, thách thức đánh nhau.

Nhận lời, Phóng cùng 2 em trai và con trai mang theo hung khí, kéo đến chỗ Thanh.

Về phía Thanh, anh ta cũng chuẩn bị dao rựa rồi chờ sẵn tại nhà để xe của quán karaoke, sẵn sàng nghênh chiến với nhóm của Phóng.

Khi nhìn thấy Thanh, nhóm Phóng hô hào, xông đến đánh đối phương. Phóng cầm gậy đánh bóng chày xông vào đánh Thanh thì bị bị cáo này cầm dao chém nhiều nhát vào người. Thấy vậy, 2 người em trai của Phóng cầm dao xông đến chém Thanh.

Tương tự, con trai của Phóng cũng cầm gậy bóng chày đến ứng cứu cha và chú.

Quá trình ẩu đả, Thanh bị nhóm Phóng đánh, chém nhiều nhát vào người. Ngược lại, nhóm của Phóng cũng bị Thanh chém trọng thương.

Cũng theo cáo trạng, bị nhóm của Phóng đánh, chém, Thanh vùng dậy, chạy về phía bờ sông. Nhóm của Phóng cầm hung khí tiếp tục truy đuổi đối phương. Thanh bỏ chạy được một đoạn thì gặp đường cụt, không lối thoát.

Sợ bị đánh tiếp, Thanh nhảy xuống sông để trốn. Thấy thế, Quân nhảy xuống sông, bơi đuổi theo Thanh. Thấy Thanh kêu cứu và được ứng cứu, Quân bơi vào bờ, nhặt gạch đá, ném về phía Thanh.

Khi thấy Thanh sắp bơi được sang bờ bên kia sông, Quân liền mượn xe máy, phi sang và tiếp tục dùng gạch đá để ném Thanh. Đến khi nghe tiếng người dân, Quân mới bỏ đi.

Sau khi Quân bỏ đi, Thanh gắng sức bơi vào bờ và sống sót.

Theo kết luận giám định thương tích, Thanh bị tổn hại 11% sức khỏe, Quân bị thiệt hại 9% sức khỏe và Phóng cũng bị thương tích, tổn hại sức khỏe 6%.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trịnh Viết Thanh mức án 12 năm tù về tội “Giết người”.

Cùng tội danh nêu trên, ba anh em bị cáo Nguyễn Văn Quân lần lượt bị tuyên phạt 12 năm tù, 8 năm tù, 10 năm tù và con trai Phóng là Nguyễn Văn Hào cũng bị áp dụng 8 năm tù.

Mạnh Hùng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/xin-choi-bac-khong-duoc-dung-dao-danh-chem-doi-phuong-425189.html