Xin 'chi viện' vì bác sĩ gây mê duy nhất của trung tâm y tế bị đình chỉ

Bác sĩ gây mê duy nhất của Trung tâm Y tế huyện bị đình chỉ và điều chuyển sang bộ phận khác, đơn vị này phải xin 'chi viện' bác sĩ...

Ngày 19.10, ông Quách Văn Phương, Giám đốc Trung tâm Y tế H.U Minh (Cà Mau) cho biết, hiện đơn vị không có bác sĩ gây mê sau khi một bác sĩ đảm trách việc này đã bị đình chỉ và điều chuyển sang bộ phận khác do liên quan đến kíp trực gây mê khiến sản phụ tử vong.

Bác sĩ gây mê ca trực khiến sản phụ tử vong là Phạm Thanh Phong, bác sĩ gây mê duy nhất của Trung tâm Y tế H.U Minh.

Để Trung tâm Y tế H.U Minh được hoạt động liên tục, không bị gián đoạn trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn huyện, đặc biệt là chuyên ngành gây mê hồi sức, Trung tâm Y tế H.U Minh đề xuất tăng cường bác sĩ, điều dưỡng gây mê hồi sức cho đơn vị.

Ngày 19.10, Sở Y tế có văn bản chỉ đạo giao cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, Bệnh viện Sản - Nhi, Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời cử bác sĩ, điều dưỡng gây mê hồi sức tăng cường hỗ trợ cho Trung tâm Y tế H.U Minh trong thời gian 6 tháng.

Theo đó, mỗi bệnh viện trên cử 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng gây mê hồi sức luân phiên hỗ trợ Trung tâm Y tế H.U Minh.

Trước đó, sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Nhị (21) tuổi, ngụ xã Tân Bằng, H.Thới Bình (Cà Mau) nhập viện tại Trung tâm Y tế H.U Minh lúc 8 giờ 30 phút ngày 3.10 để sinh con. Đến 21 giờ 5 phút cùng ngày, đang khâu vết mổ thì sản phụ tím tái toàn thân... được chẩn đoán là ngưng tuần hoàn chưa rõ nguyên nhân; hậu phẫu thai giờ thứ 1.

Sau đó, sản phụ Nhị được chuyển lên Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau. Qua một thời gian điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, do tình hình sức khỏe không cải thiện, sản phụ Nhị được người nhà xin đưa về quê nhà ở tỉnh Phú Yên vào chiều ngày 7.10. Trên đường đi, sản phụ Nhị đã tử vong.

“Chúng tôi xin bác sĩ tăng cường trong thời gian này, song song đó thì cho bác sĩ Phong đi tập huấn lại. Thời gian bác sĩ được điều động tăng cường bắt đầu từ ngày 30.10”, ông Phương cho biết thêm.

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/xin-chi-vien-vi-bac-si-gay-me-duy-nhat-cua-trung-tam-y-te-bi-dinh-chi-891776.html